Hà Nam:

Đã xác định được nữ sinh trong clip đánh nhau như giang hồ

(Dân trí)-Liên quan đến clip nữ sinh đánh nhau như giang hồ được tung lên mạng Internet gây bức xúc trong dư luận những ngày qua, cô Đỗ Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Liêm B, huyện Thanh Liêm, Hà Nam xác nhận các nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip là học sinh của trường.

Ngày 11/5, cư dân mạng xôn xao về một clip liên quan đến việc đánh và chửi bới nhau được đăng tải trên mạng Internet. Sau khi xem đoạn clip trên, nhiều người tỏ ra bức xúc trước những hành động và thái độ của nữ sinh đánh bạn.

Đã xác định được nữ sinh trong clip đánh nhau như giang hồ
Trường THPT Thanh Liêm B nơi các nữ sinh liên quan đến vụ việc đang học.

Qua những thông tin và hình ảnh từ đoạn clip trên thì các nữ sinh này được xác định là học sinh của Trường THPT Thanh Liêm B, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

Sáng nay 13/5, phóng viên Dân trí đã tìm về Trường THPT Thanh Liêm B để xác minh vụ việc trên. Theo phản ánh của nhiều người dân quanh khu vực trường học và các em học sinh thì vụ xô xát giữa các nữ sinh như nêu trên có xảy ra tại đây.

Thông tin trên cũng được cô Đỗ Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Liêm B xác nhận với phóng viên. Theo cô Yến, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/4/2012. Hai nữ sinh liên quan đến vụ xô xát trên là em Vũ Quỳnh Hoa, học sinh lớp 11B8 và Phạm Thị Hiền, lớp 11B9, của nhà trường.

Đã xác định được nữ sinh trong clip đánh nhau như giang hồ
Cô Đỗ Thị Yến, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Liêm B trao đổi với PV Dân trí về vụ việc.

Cô Đỗ Thị Yến cho biết: “Vào cuối buổi học ngày hôm đó, do có xích mích với nhau trong cách xưng hô. Kết thúc buổi học, khi mà học sinh ra về gần hết, lúc đó ngoài khu vực cổng trường có ùn tắc thì bảo vệ và một bác phụ huynh trực chạy ra ngay thì lúc ấy cũng có hai học sinh nữ xô xát nhau.

Lúc ấy cũng có người nhà của em Hoa đi đón đứng đấy rồi và bảo vệ có báo cáo lại với nhà trường. Chúng tôi có mời bố mẹ các em đến và hai bên gia đình đã hòa giải, vì mọi cái cũng không có hậu quả nghiêm trọng, khi sự việc xảy ra thì bảo vệ và bác phụ huynh trực can luôn. Chính gia đình em Hoa cũng đã thông cảm. Đối với lớp, chúng tôi cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm có kiểm điểm ở lớp đối với trường hợp học sinh đánh bạn và tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các em”.

“Chỉ là mẫu thuẫn nhỏ, không có gì hằn thù nhau cả, nhìn nhau không có thiện chí, như thế là có chuyện rồi. Chúng tôi đã giao cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi các em. Từ sau khi việc đó xảy ra, hai em học sinh này đã trở lại bình thường, không có vấn đề gì nữa. Hai em học hai lớp khác nhau và ở xã khác nhau nên không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy nhiên nhà trường cũng nhận thấy đây là một vấn đề cần phải quan tâm chấn chỉnh, giải quyết tận gốc”, cô Yến cho biết thêm.

Được biết, ở trường, em Hoa là một học sinh có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt, còn em Hiền có học lực trung bình và thường xuyên bị nhắc nhở trong việc chấp hành nề nếp của lớp.
 
Clip nữ sinh đánh nhau như giang hồ được tung lên Youtube ngày 11/5/2012.

Trước khi đoạn clip được tung lên mạng khoảng 10 ngày, giáo viên trong trường cũng đã nghe được thông tin từ phía học sinh về việc có quay clip và sẽ tung lên mạng. Nhà trường cũng đã thường xuyên theo dõi, điều tra tìm hiểu thông tin này. Tuy nhiên chỉ đến ngày clip được đưa lên mạng thì các giao viên và Ban giám hiệu nhà trường mới biết được.

"Tôi cũng có xem clip rồi, có học sinh nói là có thể sẽ có người quay video tung lên mạng. Sau khi nghe thông tin, nhà trường cũng có theo dõi nhưng không thấy. Hiện chúng tôi cũng đang điều tra xem học sinh nào đã tung đoạn clip này lên mạng", cô Yến cho biết.

Duy Tuyên - Đức Văn