Bình Dương:

Đài hỏa táng ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngàn sinh viên

Đài hỏa táng Thuận An (Bình Dương) đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cán bộ giảng viên và sinh viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Trường đại học Quốc gia TPHCM...

Đài hỏa táng ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngàn sinh viên - 1
Một góc Đài hỏa táng Thuận An.

Đầu năm 2008, Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Trường đại học Quốc gia TPHCM có công văn gửi UBND tỉnh Bình Dương, phản ánh: "Trung tâm Giáo dục quốc phòng được xây dựng tại xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương và đi vào hoạt động từ tháng 12/2007 với lưu lượng khoảng 3.000 sinh viên học tập, ăn ở nội trú trong mỗi đợt học. Hiện nay, tại khu vực ấp Nội Hóa 1, xã Bình An (Dĩ An) - khu vực tiếp giáp với xã Đông Hòa, nơi trung tâm trú đóng có Đài hỏa táng Thuận An đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cán bộ giảng viên và sinh viên của trung tâm".

Trước khi Trung tâm Giáo dục quốc phòng có công văn này, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 4490/QĐ-UB ngày 16/10/2007 và UBND huyện Dĩ An có Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 về việc thu hồi đất, buộc di dời và đình chỉ hoạt động dịch vụ hỏa táng với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đài hỏa táng Thuận An. Thế nhưng đến hôm nay đã đầu năm 2010 nhưng Đài hỏa táng vẫn ngày ngày hoạt động…

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hàng ngàn sinh viên, Đài hỏa táng còn là "nỗi khiếp sợ" của cộng đồng dân cư ở đây. Trong khi đó, theo quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Dương thì huyện Dĩ An sẽ trở thành thị xã nên không thể tồn tại lò thiêu ở khu trung tâm, đông đúc dân cư. Đồng thời, UBND huyện Dĩ An có chủ trương chấp thuận cho DNTN Đài hỏa táng Thuận An được hoạt động hoả táng tại Nghĩa trang nhân dân huyện nếu doanh nghiệp có nhu cầu chuyển địa điểm đến đây.

Mặt khác, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định thu hồi đất (trong đó có khu vực Đài hỏa táng Thuận An) cho doanh nghiệp khác để xây dựng dự án khu đô thị mới Bình Nguyên, phù hợp với quy hoạch phát triển. Chính vì vậy, việc đình chỉ hoạt động và buộc di dời đối với Đài hỏa táng là một công việc cấp bách và phải làm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc này, DNTN Đài hỏa táng Thuận An liên tục có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh và TAND tỉnh vì vậy mà việc đình chỉ hoạt động kéo dài, gây bức xúc, thiệt hại lớn về sức khoẻ, tiền bạc cho người dân, sinh viên và doanh nghiệp được giao đất.

Ngày 7/10/2009, UBND huyện Dĩ An có quyết định đình chỉ hoạt động dịch vụ hỏa táng đối với DNTN Đài hỏa táng Thuận An và buộc nơi này phải thi hành quyết định trong thời hạn 30 ngày. Nhưng nay đã hơn 100 ngày mà Đài hỏa táng vẫn cứ trơ trơ.

Theo Công An Nhân Dân