Đại học FPT bị các trường “làm khó”?

(Dân trí) - Tiếp theo việc các Sở GD-ĐT từ chối nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH FPT, theo phản ánh của nhiều thí sinh thì đến lượt các ĐH cũng từ chối nhận hồ sơ của thí sinh thi “nhờ” vào trường mình để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH FPT.

Thí sinh Đoàn Việt Tiệp - học sinh lớp 12 trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), sau khi không nộp được hồ sơ tại Sở GD-ĐT Quảng Nam đã mang hồ sơ đến nộp trực tiếp cho trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - nơi em này đăng ký dự thi, nhưng trường cũng không nhận. Cùng với em Tiệp còn một số thí sinh khác từ Quảng Nam cũng đang lâm vào tình cảnh này. Hiện nay các em rất hoang mang vì chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường đại học. 

 

Trường Đại học FPT đang liên hệ với các cơ quan chức năng để có các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm giải quyết quyền lợi cho các thí sinh. Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Ban tuyển sinh Trường Đại học FPT cho biết: “Khi sự việc tương tự xảy ra tại các Sở GD-ĐT, Đại học FPT đã gửi công văn cho Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ thông báo cho tất cả các đầu mối tuyển sinh trường”.

 

“Đến ngày 12/4, khi Sở GD-ĐT Hà Nội trả lại hồ sơ tuyển sinh vì thí sinh ghi NV1 là ĐH FPT, chúng tôi đã phải đề nghị Vụ Đại học và Sau Đại học can thiệp trực tiếp. Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT tại TPHCM cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc này.

 

Hiện nay chúng tôi rất lo ngại về tình trạng không chấp nhận hồ sơ nói trên của các trường tại các địa phương xa Bộ và xa Văn phòng 2. Thí sinh đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu như thí sinh không nộp được hồ sơ đúng hạn - chúng tôi chưa biết trả lời các em như thế nào”, ông Phong bày tỏ nỗi lo lắng.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007, ĐH FPT không tổ chức thi tuyển sinh như các trường ĐH khác trong hệ thống các trường ĐH, CĐ mà tổ chức sơ tuyển vào 29/4 và sẽ xét thí sinh trúng tuyển căn cứ trên điểm sàn dự thi ĐH.

 

Trả lời báo chí về “quy trình ngược” này, TS Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng ĐH FPT khẳng định: Những thí sinh qua vòng sơ tuyển của FPT chắc sẽ đủ khả năng vượt qua hai kỳ thi quốc gia là tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT tổ chức.

 

Tuy nhiên, thí sinh vẫn phải có được một kết quả thi ĐH trên sàn bằng việc nhờ thi vào một trường ĐH khác và chính vì điều này, thí sinh dự thi vào ĐH FPT tiếp tục bị “làm khó”.  

Mai Minh - Bảo Trung