Đại học FPT được cấp phép đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế

Bộ GD-ĐT vừa cho phép trường Đại học FPT đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, hệ đại học chính quy theo quyết định số 2907/QĐ-BGDĐT.

Chương trình Kinh doanh quốc tế của trường Đại học FPT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn của các trường đầu ngành, uy tín hàng đầu thế giới, thiết kế nhằm xây dựng thế hệ công dân mang tính toàn cầu, có thể làm việc và sinh sống ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Chương trình đào tạo chú trọng kiến thức chuyên môn về quản trị kinh doanh hiện đại ở phạm vi quốc tế, các vấn đề tổng quan và chuyên sâu về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Sinh viên ĐH FPT.
Sinh viên ĐH FPT.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu như xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, logistics và vận tải quốc tế; nghiên cứu hoạt động kinh doanh quốc tế tại các thị trường khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ La tinh.

Chương trình Kinh doanh quốc tế tại Đại học FPT được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán-thương lượng… nhằm đảm bảo cho sinh viên kiến thức nghề nghiệp vững vàng, trong một nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với định hướng giáo dục gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh của chương trình Kinh doanh quốc tế, Đại học FPT là sinh viên có cơ hội học tập hoặc thực tập 1 học kỳ ở nước ngoài ngay trong năm thứ 3 tại những trường Đại học, doanh nghiệp đối tác quốc tế có uy tín đến từ các quốc gia trong khu vực ASEAN và TPP.

Chương trình Kinh doanh quốc tếmở ra cho sinh viên rất nhiều cơ hội việc làm với vai trò chủ chốt ở các phòng ban như: nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế, chuyên gia nghiên cứu thị trường, chuyên gia marketing quốc tế, chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng, chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế, chuyên gia xúc tiến thương mại, nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế, chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về kinh doanh quốc tế, nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không…

Xem chi tiết về ngành Kinh doanh quốc tế tại đây để nắm bắt công việc mơ ước sau khi ra trường.

Bằng phương pháp đào tạo khác biệt, và cách triển khai mang tính thực tiễn cao, trong 10 năm qua, Đại học FPT là trường đầu tiên được xếp hạng Ba Sao theo chuẩn quốc tế QS Stars của các trường đại học trên thế giới (2012) và tiếp tục tăng điểm từ 408 điểm năm 2012 lên 472 điểm vào năm 2015.

Điểm đặc biệt là năm 2015, có 4 hạng mục Đại học FPT được xếp hạng Năm Sao đó là chất lượng đào tạo, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, cơ sở vật chất và trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra, Đại học FPT còn nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng như lọt vào Top 1.000 trường đào tạo Quản trị kinh doanh tốt nhất thế giới theo xếp hạng của tổ chức xếp hạng giáo dục Eduniversal (Mỹ); là một trong ba trường đào tạo Quản trị kinh doanh tốt nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp (2013 – 2014), cũng theo xếp hạng của Eduniversal.