Đại học FPT nhận quyết định thành lập

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 208/2006/QĐ-TTg về việc cho phép chính thức thành lập Trường Đại học FPT. Đại học này sẽ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục, trụ sở tạm thời của trường được đặt tại Hà Nội.

Trong buổi lễ nhận quyết định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận Phó giáo sư, Tiến sỹ Trương Gia Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tiến sỹ Lê Trường Tùng là Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2006 - 2011.

 

Ông Trương Gia Bình cho biết: “Trường Đại học FPT là đề án tâm huyết của Tập đoàn FPT với mong muốn xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới”.

 

Theo Cương lĩnh của Đại học FPT, trường sẽ trang bị cho sinh viên không chỉ các kiến thức khoa học công nghệ, các kỹ năng kỹ thuật ở tầm quốc tế mà còn chú trọng trang bị các kỹ năng xã hội, các kỹ năng mềm, khả năng tự học, tự phát triển để thích nghi và thành công trong một nền kinh tế tri thức, hội nhập và toàn cầu hóa.

 

Toàn bộ sinh viên khoá I sẽ được Tập đoàn FPT ký ngay hợp đồng lao động để làm việc sau khi ra trường với mức lương hấp dẫn từ 200 - 400 USD/tháng tùy theo kết quả học tập.

 

Sau khi nhận quyết định thành lập, Trường Đại học FPT đã ký thoả thuận hợp tác với Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV), cùng phối hợp triển khai chương trình tín dụng cho các sinh viên vay học phí bằng tín chấp với lãi suất ưu đãi, trả góp sau khi tốt nghiệp đi làm. Quỹ cho vay này sẽ ở mức 10 triệu USD/năm.

 

Bảo Trung