Đại học Harvard: Lò đào tạo quan chức Mỹ

Những ai từng tốt nghiệp Đại học Harvard sẽ có cơ hội lớn nhất để được bầu vào Quốc hội Mỹ. Trong Quốc hội Mỹ hiện nay có tới 39 cựu sinh viên Harvard.

Trong danh sách 10 học đường có đông cựu sinh viên đang là ông nghị ở Mỹ còn có các trường đại học Georgetown (20), Yale (16), Virginia (14), Stanford (13), Michigan (12), George Washington (11), Florida (10), Pittsburg (10) và Texas (9). 

 

Đặc biệt, Đại học Harvard chủ yếu đào tạo các ông nghị thuộc đảng Dân chủ, còn Đại học Yale lại đào tạo các ông nghị thuộc đảng Cộng hòa.

 

Đương kim Tổng thống Mỹ George Bush, đảng viên đảng Cộng hòa, từng tốt nghiệp cả Đại học Harvard và Đại học Yale. Cha ông, vị Tổng thống Mỹ thứ 41, cũng là đảng viên đảng Cộng hòa, từng tốt nghiệp Đại học Yale.

 

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đảng viên đảng Dân chủ, tốt nghiệp Đại học Georgetown và Đại học Yale...

 

Một điều thú vị là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington lại chưa từng có bằng cấp đại học gì.

 

Các thành viên trong nội các Mỹ hiện nay tốt nghiệp đủ các trường, trong đó có những trường rất “thường thường bậc trung”. Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney từng học ở các trường đại học Yale, Wyoming và Visconsin. Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice từng tốt nghiệp các trường đại học Notre Dame và Denver. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld từng học ở Trường Đại học Tổng hợp Princenton.

 

Theo Mai Hằng
An Ninh Thế Giới