Đại học Huế bổ nhiệm Hiệu trưởng 3 trường đại học thành viên

(Dân trí) - Trong ngày 4/11, Đại học Huế đã tiến hành lễ bổ nhiệm 3 Hiệu trưởng của 3 trường đại học thành viên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay cho PGS.TS. Nguyễn Văn Phát, nguyên Hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ trước.

Tại trường Đại học Nông lâm, PGS.TS. Lê Văn An, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay cho PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu, nguyên Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2009 - 2014.

GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2009 - 2014 được bổ nhiệm lại giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trong nhiệm kỳ mới này, các hiệu trưởng 3 trường đã gửi lời cảm ơn đến các ban ngành cấp trên đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Và hứa sẽ phấn đấu, cố gắng đưa trường phát triển với trọng trách của Giám đốc Đại học Huế giao phó.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, hướng phát triển ở nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Đại học Kinh tế là sẽ điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường theo định hướng trường đại học nghiên cứu. Trường cần đầu tư trọng điểm để có một số ngành tham gia kiểm định cấp quốc gia, khu vực; đặc biệt chú ý đến các chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo bằng tiếng nước ngoài; nâng chuẩn đầu vào tuyển sinh đại học.

PGS.TS. Trần Văn Hòa (
PGS.TS. Trần Văn Hòa (bên trái) - tân Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Huế) nhận hoa chúc mừng của Giám đốc Đại học Huế.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học, kết hợp đào tạo giảng viên, nghiên cứu sinh. Tập trung nguồn lực, khuyến khích, tạo điều kiện để sớm có đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý có chất lượng cao, tỷ lệ tiến sĩ, phó giáo sư tăng nhanh.

Ở trường Đại học Nông lâm sẽ xây dựng và phát triển theo hướng trường đại học nghiên cứu. Phát triển mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương. Xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có thế mạnh của trường trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.

PGS.TS. Lê Văn An (

PGS.TS. Lê Văn An (bên trái) giữ chức Hiệu trưởng Đại học Nông lâm nhiệm kỳ mới.

Trường Đại học Y dược phấn đấu xây dựng trở thành trường đại học khoa học sức khoẻ theo hướng đại học nghiên cứu, là thành viên Trung tâm y tế chuyên sâu miền Trung, tạo nền tảng hướng đến mô hình trường đại học Y khoa quốc tế trong tương lai.

GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu tại lễ bổ nhiệm.
GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu tại lễ bổ nhiệm.

Đại Dương