Đại học Huế có 110 thủ khoa

Tin từ Đại học Huế cho biết, hiện đã xác định được 110 thí sinh đỗ thủ khoa theo các trường ĐH thành viên, ngành và khối thi trong kỳ thi ĐH, CĐ 2006. Trong đó, 90 thủ khoa theo trường và ngành, 20 thủ khoa theo khối thi.

Thí sinh có điểm số tuyệt đối 3 môn thi (30/30) là Lương Công Nho (SBD 27740) thi vào ngành Dược, trường ĐH Y khoa Huế. Hai thí sinh Bùi Diên Giàu (SBD 15898) và Nguyễn Hoàng Quyên Quyên (SBD 16842) thi vào ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng của trường ĐH Kinh tế Huế xếp thứ nhì về điểm số (28,50/30).

Lần đầu tiên, một thí sinh khiếm thị tại Thừa Thiên - Huế dự thi đại học đã chắc chắn trúng tuyển vào ngành Công tác xã hội, với 18 điểm. Đó là em Nguyễn Văn Duy, học sinh của trường THPT Hai Bà Trưng (Huế).

Theo ông Nguyễn Hoàng - Trưởng ban Đào tạo ĐH Huế, tuy điểm thi ĐH một số ngành thấp, nhưng điểm bình quân lại cao hơn năm trước.

Đáng chú ý về tình hình điểm thi môn Văn năm nay vào ĐH Huế, theo một cán bộ làm công tác chấm thi, trong tổng số 21.000 bài thi môn Văn khối C, D, chỉ có khoảng 18% đạt điểm 5 trở lên, có 4 bài thi phải xử lý theo quy định vì viết những bài không đúng quy định trong bài làm. 

Theo Ngọc Văn
Tiền Phong