Đại học Huế công bố phương án tuyến sinh mới giai đoạn 2014 - 2016

(Dân trí) - Ngày 12/2, PGS.TS. Lê Văn Anh, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết vừa gửi tờ trình về việc “Đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy giai đoạn 2014-2016” lên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT về đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ giai đoạn 2014-2016, về cơ bản trong giai đoạn này, ĐH Huế đề nghị được tham gia kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ là dùng chung đề, thi chung đợt và sử dụng chung kết quả để xét tuyển.

Riêng từ năm 2014 nay, ĐH Huế vừa thi tuyển và xét tuyển khối H cho 7 ngành đào tạo của trường ĐH Nghệ thuật (trường ĐH thành viên thuộc trong khối ĐH Huế). Gồm: Hội họa (40 chỉ tiêu), Đồ họa (25 chỉ tiêu), Điêu khắc (10 chỉ tiêu), Thiết kế nội thất (30 chỉ tiêu), Sư phạm Mỹ thuật (40 chỉ tiêu), Thiết kế đồ họa (35 chỉ tiêu) và Thiết kế thời trang (15 chỉ tiêu). Và ngành thiết kế đồ họa thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị với 30 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

Trong khối ngành nghệ thuật này, về điều kiện xét tuyến và phương án xét tuyển môn Ngữ văn là phải: Tốt nghiệp THPT; Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng môn Ngữ văn của các năm lớp 10,11,12 cộng với điểm thi tốt nghiệp THPT của môn này rồi chia 2 - phải bằng hoặc lớn hơn 5 điểm.

Về phương án thi tuyển các môn năng khiếu: Các ngành Hội họa, Sư phạm Mỹ thuật, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất thi môn Hình họa và Trang trí. Ngành Điêu khắc thi môn Tượng tròn và Phù điêu.

Điểm môn thi năng khiếu khối H có hệ số 2. Điều kiện xét tuyển là điểm mỗi môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải lớn hơn hoặc bằng 5 điểm.

Thời gian thi tuyển vào ngày 6, 7, 8 tháng 7/2014 là khoảng giữa 2 đợt thi lần 1, lần 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có thể tham gia thêm 2 đợt thi ĐH chung của Bộ GD&ĐT. Trong đó, ngày 6/7, thí sinh tập trung nghe phổ biến Quy chế thi, xem danh sách phòng thi, lịch thi và sơ đồ phòng thi. Ngày 7,8/7 sẽ thi các môn năng khiếu.

Thí sinh thi môn năng khiếu vào trường ĐH Nghệ thuật thuộc ĐH Huế năm 2013.

Thí sinh thi môn năng khiếu vào trường ĐH Nghệ thuật thuộc ĐH Huế năm 2013.

Thủ tục đăng ký dự thi: Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu chung quy định của Bộ; thời gian và phương thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức. Thủ tục xét tuyển: Thí sinh nộp các bản sao (có công chứng) gồm: học bạ 3 năm học THPT, bảng điểm thi tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển môn Ngữ văn: thí sinh nộp hồ sơ tại buổi tập trung làm thủ tục dự thi.

Về trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế, tất cả các môn thi tiếng nước ngoài từ năm 2014 này sẽ nhân hệ số 2; khác với năm 2013 chỉ có nhân hệ số 2 đối với môn tiếng Anh và tiếng Pháp. Nếu thí sinh trúng tuyến vào ngành tiếng Nga thuộc trường này sẽ được giảm học phí 50% (trong năm 2013 tuyển sinh được khoảng 30 em, một con số tương đối vừa phải, không thấp quá).

Trong kỳ tuyển sinh ĐH,CĐ 2014 này, ĐH Huế sẽ tuyển tổng cộng là 103 ngành so năm ngoái chỉ có 96 ngành. Một số ngành năm 2013 không tuyển thì năm nay tuyển, như ngành Sư phạm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc ĐH Sư phạm. Và có thêm 9 ngành mới thuộc 3 trường ĐH thành viên là: Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc ĐH Khoa học; Kỹ thuật cơ điện tử, Lâm nghiệp đô thị thuộc ĐH Nông lâm; Marketing, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp thuộc ĐH Kinh tế.

Dự kiến sẽ có 12.050 chỉ tiêu đối với 103 ngành, ít hơn 400 chỉ tiêu so với 2013 vì theo chủ trương của Bộ, các ngành sư phạm giảm 5%. Trong tổng 12.050 chỉ tiêu này có 450 chỉ tiêu hệ cao đẳng và 240 chỉ tiêu hệ liên thông chính quy - ít hơn 760 chỉ tiêu so với 1.000 chỉ tiêu liên thông năm ngoái. Lý do qua thực tế năm 2013 tuyển sinh không được nên phải lấy tình hình thực tế để tuyển sinh cho sát sao.

Cũng theo PGS.TS. Lê Văn Anh, đến năm 2015, ĐH Huế cơ bản vẫn sẽ giữ kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, nhưng sẽ có một số ngành đặc thù mới sẽ được thi riêng.

Đại Dương