Đại học Huế khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa

(Dân trí) - Sáng 16/9, Đại học Huế đã tổ chức lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2013-2014 và tuyên dương thủ khoa của các khoa, trường trực thuộc Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua.

Theo đó, có tất cả 15 sinh viên (SV) đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2013-2014 được nhận thưởng với giải Nhất là 3 triệu đồng, giải Nhì 2 triệu đồng và giải Ba 1 triệu đồng/em. Và 18 tân SV đỗ thủ khoa các trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế với phần thưởng 2 triệu đồng/em. Tổng số tiền thưởng là 70 triệu đồng.

Các SV đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia có thể kể đến như giải Nhất môn Đại số và Giải tích kỳ thi Olympic Toán SV toàn quốc lần thứ XXII, Giải Nhì phần thi Thí nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý SV toàn quốc lần thứ XVII.

Các thủ khoa của kỳ thi ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm nay có 5 thủ khoa đồng điểm số là 28,5, đều thi vào ĐH Y - Dược Huế. Trong đó cao nhất là em Lê Chí Thành Nhân với điểm tròn 28,5. Em Đỗ Như Thuần là 1 trong 5 thủ khoa, em có hoàn cảnh khó khăn khi phải sống trong nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học xã Phú Thượng, Huế và mẹ bị ung thư từng được báo Dân trí viết bài thời gian qua.
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, tặng bằng khen thủ khoa nghèo Đỗ Như Thuần
PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, tặng bằng khen thủ khoa nghèo Đỗ Như Thuần.

PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, dù phần thưởng dành cho các em tuy ít nhưng đã khuyến khích tinh thần học tập của các SV. “Dải đất miền Trung tuy khó khăn nhưng các em đã chịu khó vượt lên các hoàn cảnh tốt. Thời gian tới sẽ có những khó khăn tiếp theo vì những năm đầu ĐH sẽ mới mẻ, việc đào tạo theo tín chỉ khác các lớp học truyền thống thời cấp ba, việc xa gia đình… Mong rằng các em sẽ phát huy thành tích cao hơn nữa.

Các em phải rèn luyện, tham gia hoạt động đoàn hội, cộng đồng để có khả năng sau này trở thành các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học giỏi. Phải gắng học tốt, nghiên cứu khoa học tích cực từ khi còn ở trên ghế nhà trường” - PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn chia sẻ các kinh nghiệm với các tân SV là thủ khoa và các SV đạt giải cao trong kì thi quốc gia.

Các SV đạt giải quốc gia.

Các SV đạt giải quốc gia.
Các SV thủ khoa năm 2014.

Các SV thủ khoa năm 2014.
 
Các SV thủ khoa năm 2014.

5 thủ khoa đồng điểm 28,5 của Đại học Huế đều thi vào ngành Y Đa khoa, ĐH Y - Dược Huế.

Đại Dương