Đại học RMIT Việt Nam trao tặng 16 học bổng đến HS, SV Hà Nội

(Dân trí) - Đại học RMIT Việt Nam vừa trao tặng 16 suất học bổng cho sinh viên tương lai cũng như sinh viên hiện đang theo học tại cơ sở Hà Nội. Đây là một phần trong tổng số 91 suất học bổng trị giá 20 tỉ đồng Đại học RMIT Việt Nam trao tặng vào năm 2014.

Học sinh, sinh viên xuất sắc nhận học bổng
Học sinh, sinh viên xuất sắc nhận học bổng.

Học bổng năm 2014 được chia thành 10 hạng mục khác nhau gồm Học bổng của Hiệu trưởng, Học bổng nhà lãnh đạo tiềm năng, Học bổng thành tích học tập xuất sắc, Học bổng Thạc sĩ, Học bổng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, Học bổng hỗ trợ chỗ ở và các chương trình học bổng khác.

Các suất học bổng trị giá 100%, 50% và 25% học phí cho phép các bạn học sinh phổ thông cũng như sinh viên hiện tại của trường theo học các ngành kinh doanh, công nghệ, thiết kế, truyền thông, kinh doanh thời trang và dệt may ở cả hai cơ sở của trường.

Đặc biệt, học bổng lớn nhất của năm là Học bổng của Hiệu trưởng dành cho 6 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong suốt ba năm học phổ thông trung học, đồng thời có năng lực lãnh đạo nổi trội.

Để giành được học bổng này, sáu ứng viên phải trải qua hai vòng xét tuyển gồm xét duyệt hồ sơ do các giám khảo độc lập thực hiện và phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh. Ứng viên được chọn không những được miễn học phí, mà còn được tham gia vào các chương trình phát triển nhằm giúp các sinh viên này trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Thêm vào đó, nhằm khuyến khích sinh viên tiếp tục học ở những bậc học cao hơn, RMIT Việt Nam cũng trao tặng 4 học bổng dành riêng cho chương trình Thạc sĩ.

Hiệu trưởng RMIT Việt Nam, Giáo sư Gael McDonald chia sẻ: “Năm nay chương trình học bổng của chúng tôi đã phát triển một cách đáng kể nhằm tạo nhiều cơ hội hơn cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có khả năng lãnh đạo và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Trong suốt 14 năm qua, RMIT Việt Nam đã trao gần 700 suất học bổng với tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng, đặc biệt số lượng học bổng năm 2014 tăng gấp ba lần so với năm 2013 (30 học bổng).

Hồng Hạnh