Đại sứ Hoa Kỳ vinh danh học sinh tốt nghiệp Học bổng tiếng Anh Access

(Dân trí) - Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius ngày 28/1 đã trao chứng nhận tốt nghiệp cho 38 học sinh vừa kết thúc Chương trình Học bổng tiếng Anh Access tại một buổi lễ có sự tham dự của giáo viên, phụ huynh và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đại sứ Ted Osius trao chứng nhận tốt nghiệp cho một học sinh.

Đại sứ Ted Osius trao chứng nhận tốt nghiệp cho một học sinh.
 
Trong chương trình Học bổng tiếng Anh Access do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, 38 học sinh trung học từ các huyện ngoại thành của Hà Nội đã theo học các lớp Tiếng Anh sau giờ học chính khoá và các hoạt động tìm hiểu văn hoá, phát triển năng lực bản thân và phục vụ cộng đồng trong hai năm với tổng số 360 giờ học.

Một đoạn video ghi lại các hoạt động của khóa học, các buổi học trên lớp cũng như các hoạt động ngoại khóa của các học sinh đã được chiếu tại buổi lễ.

Phát biểu trước khi trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học sinh, Đại sứ Ted Osius cho hay tiếng Anh không dễ, cũng như tiếng Việt không dễ, vì vậy ông đánh giá cao nỗ lực của tất cả các học sinh trong khóa học.
 
Đại sứ Ted Osius chụp ảnh lưu niệm cùng các phụ huynh và học sinh.
Đại sứ Ted Osius chụp ảnh lưu niệm cùng các phụ huynh và học sinh.
 
“Để có một Việt Nam độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, tôn trọng quyền con người và pháp quyền, điều tối quan trọng là cung cấp một hệ thống giáo dục tốt nhất có thể, đặc biệt là trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, một kỹ năng ngày càng quan trọng để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu của thế kỷ 21”, Đại sứ Osius khẳng định.

“Trong vài tháng tới, nhiều học sinh tại đây sẽ tốt nghiệp trung học. Chúng tôi hi vọng các học sinh sẽ học tiếp lên đại học và theo đuổi những ước mơ của Mỹ”, tân Đại Sứ nói thêm.

Chương trình Học bổng tiếng Anh Access của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được khởi động tại Việt Nam năm 2009 và tới nay đã được mở rộng tới 11 tỉnh và thành phố, trong đó có cả các tỉnh miền núi như Lào Cai và Sơn La.
 
Tới nay, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 500.000 USD cho Chương trình Access tại Việt Nam và đã có 370 học sinh tham dự chương trình học bổng này. 

An Bình