Thừa Thiên - Huế:

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Trường Trung cấp nghề số 23

(Dân trí) - Sáng nay 9/5, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Trường Trung cấp nghề số 23 thuộc Bộ Quốc phòng (tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Sau khi nghe Đại tá Lê Quang Bình, hiệu trưởng Trường trung cấp nghề số 23 báo cáo tình hình nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian qua, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Trường Trung cấp nghề số 23 - 1
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề số 23.            

Mặc dù mới thành lập được hơn một năm nhưng  Trường trung cấp nghề 23 đã từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm thanh niên là bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách, dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực lân cận.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, định hướng, tư vấn cho học viên trong việc chọn nghề; đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đồng bộ; làm tốt công tác quản lý học viên, xây dựng môi trường dạy, học lành mạnh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Trường Trung cấp nghề số 23 - 2

Bộ trưởng thăm hỏi các em lớp tin học văn phòng.

Bộ trưởng lưu ý Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề 23 phải khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường quân đội bằng chất lượng đào tạo nghề cho học viên. Bộ trưởng tin tưởng thời gian tới Trường Trung cấp nghề 23 - Bộ Quốc phòng sẽ phát triển toàn diện, vững chắc, là địa chỉ học nghề tin cậy cho các đối tượng.

Đại Dương