Đắk Nông: Chỉ có 1 điểm 10 duy nhất trong hơn 37.000 bài thi

(Dân trí) - Sáng 11/7, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2018. Theo lãnh đạo Sở này, toàn tỉnh có 1 điểm 10 ở môn thi Ngoại ngữ, 8/9 các môn thi đều có điểm liệt.

Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, so với mọi năm, phổ điểm trung bình năm 2018 không cao. Trong đó môn GDCD và môn Địa lý có phổ điểm đẹp nhất, tỷ lệ thí sinh đạt điểm trung bình trở lên tương đối cao.

Cũng theo ông Hải, năm 2018, toàn tỉnh có 97,43% tổng số thí sinh được tốt nghiệp, cao hơn so với tỷ lệ 97,05% của năm 2017. Tuy nhiên, trong kỳ thi năm nay, có 28 thí sinh bị điểm liệt, trong đó môn Ngữ văn và Ngoại ngữ là hai môn có số lượng thí sinh bị điểm liệt cao nhất, lần lượt là 9 và 8 trường hợp. Cụ thể từng môn như sau:

Thí sinh tỉnh Đắk Nông trong kỳ thi THPT năm 2018
Thí sinh tỉnh Đắk Nông trong kỳ thi THPT năm 2018

Môn Lịch sử là môn có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trung bình thấp nhất, chiếm 17,6%. Cũng tại môn thi này, không thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối mà chỉ có bài thi cao nhất được 9,5 điểm, có 4 thí sinh bị điểm liệt môn Lịch Sử.

Trong tổng số 6327 bài thi môn Toán, bài thi đạt điểm cao nhất là 8,8 điểm và 4 bài thi có điểm duới 1. Môn Lý, thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,75; môn Hóa cao nhất là 9,55; Môn Giáo dục công dân có điểm cao nhất là 9,75.

Trong tổng số 6211 bài thi môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9 điểm. Phổ điểm trung bình của môn thi này là 5-6 điểm và có 50,19% bài thi đạt điểm trung bình trở lên.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tỉnh Đắk Nông có tổng số 6 thí sinh lớp 12 vắng thi. Trong đó, có 1 thí sinh không đủ điều kiện dự thi; 1 thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp do bị tai nạn sau môn thi Văn; 1 thí sinh qua đời trước ngày thi; 1 thí sinh ngủ quên trong buổi thi môn Khoa học xã hội; 1 thí sinh bỏ thi ; 1 thí sinh mất liên lạc với gia đình. 32 thí sinh tự do khác cũng vắng trong kỳ thi này.

Dương Phong