Dám uớc mơ sẽ chạm đến thành công

(Dân trí) - Người ta thường nói: “Được làm công việc mình yêu thích thì cả đời bạn sẽ không cảm thấy phải làm việc”. Biết rằng con đường tìm được công việc mơ ước và sống trọn với nó không phải lúc nào cũng “màu hồng” nhưng nếu không khám phá, bạn sẽ không bao giờ biết được mình muốn gì, thích gì và sẽ như thế nào.

Theo đuổi niềm đam mê hay công việc ổn định?

Nguyễn Hương, hiện là nhân viên một công ty BĐS tại TPHCM chia sẻ: “Trước đây, Hương học Luật vì từ nhỏ đã có ước mơ trở thành luật sư. Nhưng khi tốt nghiệp đại học, vì muốn tìm ngay một công việc có thể trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình nên mình đã xin làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Mình bị cuốn theo công việc đó đến giờ. Nói thật, nhiều lúc mình cũng cảm thấy hối tiếc nhưng lại không đủ nghị lực để thay đổi. Mình sợ không tìm được công việc mơ ước vì những kiến thức qua các năm cũng bị mai một rất nhiều”.

Tâm trạng của Hương rất giống với tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ ngày nay. Thực tế, ngay sau khi bước khỏi cánh cổng đại học, các bạn trẻ trẻ lập tức phải đối mặt với những vấn đề mưu sinh. Và vì thế, họ bị cuốn vào công việc kiếm tiền mà nhiều khi phải hy sinh hoặc lãng quên niềm đam mê của mình để chấp nhận một công việc vừa phải, ổn định nhưng không phù hợp với chuyên môn của mình và hối tiếc.

Tuy vậy, cũng có rất nhiều các bạn trẻ dám sống trọn với hoài bão của mình. Đó là trường hợp của Cao Thị Xuân Đài – cựu học viên của Tổ chức Giáo dục YOLA.
Tuy vậy, cũng có rất nhiều các bạn trẻ dám sống trọn với hoài bão của mình. Đó là trường hợp của Cao Thị Xuân Đài – cựu học viên của Tổ chức Giáo dục YOLA.

Xuân Đài (sinh năm 1992) - du học sinh Cao học tại Đại học Columbia - top 5 đại học Mỹ trong bảng xếp hạng US News Ranking. Xuân Đài đã từng được gia đình định hướng theo học ngành sinh học nhưng càng học, Đài nhận thấy ngành học này không phù hợp với mình nên đến cuối năm thứ 2 em đã quyết định chuyển sang ngành khoa học xã hội và nhân văn để theo đuổi ước mơ được làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo. Mặc dù quyết định này của Xuân Đài gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình nhưng em vẫn quyết tâm thay đổi và theo đến cùng ước mơ của mình.

Tuy vậy, con đường theo đuối công việc mơ ước của Xuân Đài không phải lúc nào cũng “bằng phẳng”, đã có những lúc Xuân Đài từng thất vọng khi em nộp đơn thực tập ở 30 công ty truyền thông của Mỹ nhưng không một công ty nào hồi âm. Nhưng “có chí thì nên”, với sự kiên trì của mình, cuối cùng Xuân Đài đã xin được vị trí thực tập sinh ở tờ báo danh tiếng New York Times khi em đang là sinh viên năm cuối ngành nhân văn.
Tuy vậy, con đường theo đuối công việc mơ ước của Xuân Đài không phải lúc nào cũng “bằng phẳng”, đã có những lúc Xuân Đài từng thất vọng khi em nộp đơn thực tập ở 30 công ty truyền thông của Mỹ nhưng không một công ty nào hồi âm. Nhưng “có chí thì nên”, với sự kiên trì của mình, cuối cùng Xuân Đài đã xin được vị trí thực tập sinh ở tờ báo danh tiếng New York Times khi em đang là sinh viên năm cuối ngành nhân văn.

Hiện nay Xuân Đài vẫn đang trên hành trình khám phá bản thân trên những con đường mới quyết định học sâu hơn về tâm lý học nhưng có thể nói, Xuân Đài là điển hình của thế hệ trẻ năng động, dám vượt qua những thử thách để theo đuổi ước mơ.

Xuân Đài cho biết. “Học đại học không đơn thuần để có một cái nghề mà còn là thời gian để tìm kiếm xem mình hứng thú với cái gì. Đài biết, việc tìm ra lối đi riêng cho mình không dễ nhưng nhờ được truyền cảm hứng từ khi học ở YOLA, nhất là ở chị Ngô Thùy Ngọc Tú, người đồng sáng lập YOLA, nên Đài như được tiếp thêm sức mạnh mỗi khi gặp khó khăn”.

Nơi chắp cánh cho những hoài bão tuổi trẻ

Có thể nói, để trở thành một Xuân Đài đầy tự tin và bản lĩnh như hiện nay chính là em đã được đào tạo trong mô hình “Giáo dục khai phóng” - phương pháp giáo dục được thiết kế để nuôi dưỡng khát vọng, sự tự chủ của người học trong học tập, tư duy sáng tạo.

Mô hình “Giáo dục khai phóng” hiện đang được áp dụng tại nhiều nước phát triển trên Thế giới và các tổ chức giáo dục quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Tổ chức giáo dục YOLA là một trong những môi trường tiên phong áp dụng phương pháp này vào giảng dạy.

Dám uớc mơ sẽ chạm đến thành công - 3

Với thông điệp “The Power within you - Khai phóng sức mạnh tiềm năng”, YOLA tin vào tiềm năng của mỗi học viên để từ đó có các phương pháp dạy giúp học viên bộc lộ và phát huy tiềm năng bằng cách xây dựng kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng tư duy thông qua các chương trình học được nghiên cứu chuyên sâu theo từng độ tuổi. YOLA không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn giúp truyền thêm cảm hứng, ý chí, sự tự tin qua những trải nghiệm thực tế từ thầy cô ở giảng đường Đại học hoặc môi trường sống tại nước ngoài.

Dám uớc mơ sẽ chạm đến thành công - 4

Em Nguyễn Kiến Hào, hiện đang là học viên Junior tại YOLA cho biết: “Ngay từ nhỏ, em đã rất thích học tiếng Anh và nhờ tiếng Anh, em đã có cơ hội tiếp cận các nguồn tri thức trên thế giới. Học ở YOLA không chỉ giúp em đào sâu kỹ năng tiếng Anh mà ở đó, thầy, cô còn truyền động lực để em khát khao học hỏi điều mới bằng những câu chuyện, trải nghiệm văn hoá quốc tế của chính thầy, cô. Chính những điều đó khiến em nuôi dưỡng ước mơ giảng dạy tiếng Anh, hướng dẫn người khác thoải mái sử dụng ngôn ngữ để khám phá chân trời mới”.

Hè chuyển động - Khai phóng bản thân

- YOLA thân tặng Ưu Đãi lên đến 6,000,000 VNĐ cho những học viên đăng ký khoá học SỚM NHẤT.

- Các khóa hè YOLA Summer Vibes tạo cơ hội cho học sinh tìm kiếm đam mê, làm những điều mới để thử thách bản thân và khai phóng những sức mạnh tiềm ẩn.

- Các hoạt động ngoại khóa sôi động còn giúp học sinh sử dụng vốn tiếng Anh một cách tự tin, rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy tốt nhất.

Chi tiết chương trình xin vui lòng truy cập summer.yola.vn hoặc liên hệ 028 6285 8080.