Nga:

Dán băng dính vào miệng học sinh, cô giáo có nguy cơ ngồi tù

(Dân trí) - Một giáo viên mẫu giáo ở Siberia, Nga đã dán băng dính vào miệng các em học sinh để các em giữ trật tự. Hiện cô giáo đang bị buộc tội hình sự và có thể bị ngồi tù tối đa 3 năm.

Cô giáo này có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề.  

Cô đã nghĩ ra cách để các học trò hay làm ồn nhất phải im miệng bằng cách dán băng dính quanh miệng các em này và chỉ tháo băng dính ra trước giờ bố mẹ các em đến đón con.

Sự thật này được phát hiện 4 tháng sau đó do cô giáo đe dọa các em nhỏ không được kể với bố mẹ.

Trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Rossiya 24, em Kostya - một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất kể: “Đôi khi cô giáo tháo băng dính ra và kéo theo cả tóc của em. Thực sự là rất đau”.

Khi cảnh sát nhận được thông tin từ phụ huynh của một trong những em nhỏ tuổi nhất, lúc đầu cảnh sát nghĩ rằng đó chỉ là trò tưởng tượng của trẻ con. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhà trẻ và qua trò chuyện với các em nhỏ, cảnh sát chứng minh được rằng quả thật cô giáo này đã vận dụng đến “biện pháp” dán băng keo để các em không làm ồn.

Khi cảnh sát đối chất, cô giáo này đã thừa nhận mọi chuyện. Sau đó cô giáo xin nghỉ việc và biến mất. Ba tuần sau, cảnh sát tìm thấy cô tại một khu vực cạnh đó.

Hiện nay cô giáo đang bị buộc các tội danh hình sự về lạm dụng trẻ em. Thứ sáu vừa rồi, cô bị các nhà điều tra chất vấn và được thả với điều kiện không trốn khỏi địa phương. Nếu bị kết án, cô có thể đối mặt với án ngồi tù tối đa 3 năm.

Hiện nay cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra xem liệu những người khác ở nhà trẻ có biết về vụ lạm dụng này của cô giáo hay không.

Đồng thời, các nhà tâm lý bắt đầu làm việc với các em nhỏ để giúp các em vượt qua cú sốc mà các em đã trải qua.

Đây không phải là lần đầu tiên một giáo viên mẫu giáo ở Nga dán băng dính vào miệng các em nhỏ. Năm ngoái, một vụ tương tự đã xảy ra ở một nhà trẻ ở vùng Arkhangelsk, tây bắc Nga. Trước đó, vào năm 2007, dư luận phẫn nộ về vụ việc một y tá ở trung tâm khám chữa bệnh ở vùng Urals dán kín băng dính vào miệng một bé trai để ngăn em khóc.

Xuân Vũ
Theo RT