Thái Lan:

Dân chúng phản đối kế hoạch tuyển sinh ĐH mới

Các nhóm công dân Thái Lan đã gửi thư phản đối tới Chủ tịch Thượng viện Suchon Chaleekrua kiến nghị rằng, chi phí học tập sẽ cao ngất trời nếu chính phủ tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển sinh ĐH mới.

Phiên họp Chính phủ Thái Lan giữa tháng 12/2003 đã thống nhất theo đề nghị của Bộ GD nước này là từ năm 2006 trở đi Thái Lan sẽ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học (TSĐH), do kỳ thi này gây tốn kém và vất vả cho thí sinh. Thay vào đó, các trường ĐH sẽ xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình (GPA) các năm trung học (lớp 10-12) và kết quả kỳ thi trắc nghiệm năng khiếu của HS.

 

Song mới đây, ba nhóm công dân Thái Lan là Mạng lưới Phụ huynh - Tuổi trẻ về Cải tổ Giáo dục, Mạng lưới Nhà ổ chuột Bốn vùng và Tổ chức Sinh viên trường ĐH Ramkhamhaeng đã gửi chung lá thư cho Chủ tịch Thượng viện Suchon Chaleekrua phản đối kế hoạch này.

 

Bà Kamolpan Cheewapansri, Chủ tịch Mạng lưới Phụ huynh - Tuổi trẻ về Cải tổ Giáo dục, nhận định hệ thống TSĐH mới dự kiến áp dụng vào năm tới đang gây áp lực cho giới trẻ. Suchon sẽ đề nghị Ủy ban của Thượng viện Thái Lan về GD, Tôn giáo, Nghệ thuật và Văn hóa nghiên cứu các ảnh hưởng của kế hoạch này.

 

Theo Kamolpan, một số HS đã bị kế hoạch tuyển sinh mới này dồn tới mức tự tử. Một khi kế hoạch này được thực hiện, HS sẽ phải chú trọng hơn đến luyện thi ĐH và ít chú ý tới các buổi học trên lớp.  

 

Đồng thời, khi các trường ĐH công lập bị rút khỏi hệ thống nhà nước, các trường này sẽ mất trợ cấp của chính phủ và buộc phải tăng chi phí của SV. Và rốt cục học phí sẽ tăng.

 

Chorfah Manthong ở trường ĐH Ramkhamhaeng University- trường ĐH mở lớn nhất Thái Lan, phàn nàn rằng chính phủ vẫn chưa trưng cầu ý kiến dân chúng về kế hoạch TSĐH mới này.

 

 

Theo Minh Thương

Vietnamnet/The Nation