Tư vấn tuyển sinh:

Đăng ký dự thi nhiều ngành của một trường?

(Dân trí) - Trung tâm và Trung cấp có khác nhau? Thí sinh tự do cần giấy tờ gì để được dự thi? Trượt HV Bưu chính thì có được xét vào ĐH Bách khoa? ĐH Ngoại thương mở ngành đào tạo mới? Thi tốt nghiệp năm 2010 có mấy môn? Bao nhiêu điểm thì đỗ tốt nghiệp?...

Đăng ký dự thi nhiều ngành của một trường?  - 1

(Ảnh: Việt Hưng)

Hỏi: Em đang đinh học ngành CNTT nhưng không biết nên chọn chỗ nào. Trung tâm và trung cấp khác nhau ở chỗ nào? Khi học Trung tâm thì có thể liên thông lên ĐH được không? Muốn vào học Trung tâm cũng phải thi có phải không? Ở Hà Nội có bao nhiêu Trung tâm? Học phí có đắt không? (monganh12@gmail.com)

Trả lời:

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa trung tâm và trung cấp đó là các trường TCCN là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Các trường TCCN được phép xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

Còn đối với các trung tâm thì chủ yếu đào tạo theo nhu cầu người học và xu hướng của thị trường.

Khi tốt nghiệp ở các trung tâm thì không đủ điều kiện để học liên thông lên các cấp cao hơn. Để được học liên thông thì bắt buộc phải theo học các trường TCCN.

Hiện nay đa số các trung tâm đều không tổ chức thi tuyển. Người học muốn theo học chỉ cần đăng ký mà thôi. Tuy nhiên, đối với một số trung tâm uy tín thì cũng có những bài kiểm tra nhỏ để đánh giá khả năng của học viên trước khi tiếp nhận.

Do xu hướng của thị trường nên hiện nay ở Hà Nội có rất nhiều các trung tâm đào tạo tin học. Các khóa học có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc thuộc vào nhu cầu của người học.

Hiện nay chưa có quy định về mức học phí của các trung tâm đào tạo. Tuy theo hình thức và quy mô đào tạo mà mức học phí khi theo học ở các trung tâm sẽ khác nhau.

Năm nay em muốn thi lại, vậy Ban tư vấn cho em hỏi những câu sau: Đối với thí sinh tự do như em thì cần những loại giấy tờ gì để có thể dự thi tuyển sinh? Em có nghe nói: “Khi làm hồ sơ đăng kí dự thi em có thể xin dấu xác nhận của chính quyền địa phương” vậy thì loại giấy gì cần dấu xác nhận của địa phương? Ban tư vấn trước đó có nói: “Khi tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ thì thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản gốc hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT”, vậy em có thể dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được phát từ năm 2009 để đi thi không vì có thể lúc đi tháng 7/2010 thi khối A em vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp? Em có nghe nói thí sinh tự do đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học phải được sự đồng ý của hiệu trưởng trường đang theo học thì mới được phép dự thi tuyển sinh. Vậy thực hư chuyện trên là như thế nào? (ngaxink@ovi.com)

Về cơ bản thì thủ tục dự thi lại ĐH, CĐ không khác gì so với lần đầu em ĐKDT. Để được dự thi em chỉ cần mua một bồ hồ sơ ĐKDT và điền đủ thông tin sau đó nộp theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT theo đúng thời gian quy định.

Em lưu ý điểm này: Mỗi bộ hồ sơ ĐKDT sẽ gồm một túi đựng hồ sơ và hai phiếu ĐKDT. Trên mặt trước của túi đựng hồ sơ có mục yêu cầu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc của chính quyền địa phương. Nhiệm vụ của em là phải xin dấu xác nhận vào phần này.

Như Ban tư vấn đã trả lời nhiều lần, giấy chứng nhận tạm thời chỉ có giá trị trong thời gian chờ đợi được cấp bằng. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm nào chỉ có giá chỉ ở năm đó mà thôi.

Nếu vào thời điểm hiện tại em chưa nhận được bằng gốc tốt nghiệp THPT thì cần liên hệ với trường mình theo học trước đó để tìm hiểu thực hư. Nếu đến ngày dự thi mà Sở GD-ĐT chưa cấp hoặc do những nguyên nhân khách quan thì em cần phải có giấy xác nhận của nhà trường. Sau khi làm được việc này thì trong ngày đến làm thủ tục dự thi em báo cáo và xuất trình cho cán bộ phòng thi để được hướng dẫn làm giấy cam đoan để được dự thi bình thường.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì sinh viên muốn được dự thi lại bắt buộc phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường đang theo học. Nếu không xin phép mà cố tình dự thi thì khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy chế.

Em dự thi ĐH năm nay, nhưng có 1 thắc mắc là: ví dụ như, em đăng thi vào HV Bưu chính Viễn thông chẳng hạn, nhưng em không đủ điểm để vào (giả sử năm 2010 này trường không lấy nguyện vọng 2) mà điểm của em lại đủ để vào ĐH Bách khoa Hà Nội thì em có được vào ĐH Bách khoa để học không? (allrise17@gmail.com)

Điều này là không được phép. Theo quy định thì thí sinh đăng ký NV1 vào trường nào thì chỉ được phép tham gia xét tuyển NV1 vào trường đó mà thôi. Khi thí sinh không trúng tuyển vào trường đã đăng ký thì đồng nghĩa trượt NV1.

Tuy nhiên nếu có điểm thi trên sàn của Bộ GD-ĐT thì sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1 và số 2 để làm hồ sơ tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào các trường có thông báo xét tuyển NV2 hoặc NV3.

Từ trước đến nay trường ĐH Bách khoa HN chưa bao giờ xét tuyển NV2 nên nếu em trượt HV Bưu chính thì sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển vào ĐH Bách khoa nữa.

Xin ban tư vấn cho em hỏi, em có nghe nói Trường đại học Ngoại thương (khu vực Hà Nội) năm 2010 sẽ có thêm một khoa mới là Khoa Quản lý Khách sạn có đúng không? Và nếu đúng thì chỉ tiêu tuyển sinh của khoa là như thế nào? Ngoài ra Trường đại học Ngoại thương có những khoa nhân hệ số 2 môn Anh văn là những khoa nào và có phải trường có hệ B là hệ sinh viên sẽ được xét trúng tuyển với số điểm thấp hơn điểm chuẩn của khoa là 1-1.5 điểm nhưng trong khi học sẽ phải đóng học phí cao hơn những sinh viên trúng tuyến bình thường khác, đúng không? (le_nguyetanh_1309@yahoo.com.vn)

Theo thông tin từ phía Trường ĐH Ngoại thương thì năm 2010 trường sẽ có thêm ngành mới là Quản lý khách sạn. Dự kiến chỉ tiêu vào ngành này là khoảng 200 sinh viên.

Đối với Trường ĐH Ngoại thương thì chỉ có các ngành ngoại ngữ là nhân hệ số 2 đối môn ngoại ngữ. Đối với các ngành khác thì môn ngoại chỉ tính hệ số 1.

Hệ B mà em đề cập đến chính là chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách. Tuy nhiên em cần lưu ý điểm này: Việc Trường ĐH Ngoại thương có tuyển sinh hệ ngoài ngân sách hay không còn phụ thuộc mặt bằng điểm thi của các thí sinh dự thi vào trường. Ngoài ra trường còn phải được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT cho tuyển sinh hệ ngoài ngân sách.

Chính vì thế vào thời điểm hiện tại không thể khẳng định ĐH Ngoại thương có tuyển sinh hệ ngoài ngân sách. Việc này chỉ có thể biết được sau khi trường đã công bố điểm chuẩn NV1.

Đối với sinh viên khi theo học hệ ngoài ngân sách thì quyền lợi không khác gì sinh viên hệ chính quy. Tuy nhiên khi theo học hệ này sinh viên phải nộp một mức học phí cao hơn hệ chính quy khoảng 5-6 triệu/năm, ngoài ra sinh viên cũng sẽ không được miễn giảm học phí (kể cả những sinh viên thuộc diện chính sách).

Theo em được biết trong kì thi đại học thường chia làm 3 đợt: Đợt 1 thi khối A,V; Đợt 2 thi khối B, C, D và các khối năng khiếu còn lại; Đợt 3 thi cao đẳng tất cả các khối. Năm nay em thi đại học và em có dự định thi một số trường: Đợt 1 em định thi trường Thương mại khối A; Đợt 2 em định thi HV Quân Y khối B; Đợt 3 em định thi CĐ Ngân hàng. Em nghe nói trường CĐ chỉ xét điểm. Vậy nếu em nộp đơn đăng kí nguyện vọng 1 vào CĐ Ngân hàng và đi thi nhờ trường khác thì em sẽ phải thi vào đợt 1 hay đợt 3? Vào đợt 1 thì em vẫn muốn thi Thương mại khối A. Xin ban tư vấn hãy giải đáp thắc mắc của em và nếu em vẫn muốn thi CĐ ngân hàng vào đợt 3 thì làm thế nào? (aloha912992@yahoo.com.vn)

Em nên nhớ là hệ CĐ của Trường HV Ngân hàng không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi ĐH khối A. Chính vì thế muốn đăng ký NV1 vào hệ CĐ của trường thì em bắt buộc phải đăng ký dự thi nhờ ở một trường có tổ chức thi.

Do em vẫn muốn dự thi NV1 là Trường ĐH Thương mại nên em không thể đăng ký NV1 vào hệ CĐ của Trường HV Ngân hàng. Tuy nhiên em hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển NV2 vào hệ này vì hàng năm Trường HV Ngân hàng đều dành chỉ tiêu đối với hệ CĐ.

Do trường chỉ xét tuyển từ kết quả kì thi ĐH nên em không thể tham dự kì thi CĐ để lấy kết quả xét tuyển vào hệ CĐ của trường.

Nói tóm lại là em không thể vừa đăng ký cùng một lúc NV1 vào hệ CĐ của HV Ngân hàng và NV1 vào Trường ĐH Thương mại.

Em đang là học sinh lớp 12. Năm nay em định thi vào Trường HV An Ninh Nhân Dân nhưng lại không biêt điều kiện về học lực và hạnh kiểm để thi? (depzai_themost_92@yahoo.com.vn)

Nói chung khi dự thi vào khối trường công an thì không hạn chế về ngưỡng học lực. Tuy nhiên do tính đặc thù và không muốn thí sinh bỏ lỡ cơ hội để dự thi các trường vừa sức khác thì Bộ công an có quy định điểm tổng kết 3 môn dự thi phải đạt từ 6,0 trở lên. Ngoài ra để được dự thi thì phải là đoàn viên không có hạnh kiểm yếu kém.

Tuy nhiên đây mới chỉ là cơ sở để xem xét hồ sơ mà thôi, khi đạt được các yêu cầu ban đầu này thì thí sinh phải tham gia sơ tuyển tại Công an tỉnh/thành phố nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú. Chỉ có những thí sinh đạt sơ tuyển mới được cấp phát hồ sơ ĐKDT.

Cho em hỏi: thi tốt nghiệp THPT năm 2010 năm nay thi mấy môn và là những môn nào? Bao nhiêu điểm là được công nhận tốt nghiệp? (panda_280692@yahoo.com.vn)

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2010 vẫn tổ chức thi 6 môn. Vào thời điểm hiện tại Bộ GD-ĐT chưa công bố môn thi tốt nghiệp. Các môn thi sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 3/2009.

Mặc dù chưa công bố môn thi những theo quy định thì chắc chắn sẽ có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Để được công nhận tốt nghiệp thì thí sinh phải đáp ứng được điều kiện sau: tổng điểm 6 môn thi + điểm ưu tiên (nếu có)/6 phải đạt từ 5.0 trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt (điểm liệt là 0).

Năm nay em dự thi ĐH khối A. Cho em hỏi: Nếu muốn nộp hồ sơ vào nhiều ngành cũng một trường có được không? Em dự định nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm tiếng Anh, Cử nhân tiếng Anh và ngành quốc tế học của Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng, như vậy có được không? (nguyenngockhanhmy@yahoo.com)
 
Tất nhiên là hoàn toàn được phép. Hiện nay chưa có quy định nào cấm thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào nhiều ngành của một trường. Tuy nhiên em cần để ý điều này: đối với các ngành cùng đợt thi thì em chỉ được phép chọn một trong số giấy báo để dự thi mà thôi.

Ban tư vấn tuyển sinh