Đang mang thai có du học được không?

Nếu trong trường hợp tôi có thai thì có thể ra nước ngoài du học được không (tôi định sang Pháp du học)? Trong điều kiện như thế thì việc sinh con và chăm sóc đứa bé trong bệnh viện của Pháp có được đảm bảo tốt không?

Đó là thắc mắc của chị Minh Minh, chị viết: Tôi đã hơi lớn tuổi và phải sinh con, nhưng tôi vẫn muốn đi học thêm cao học. Nếu sang Pháp học thì tôi sẽ đi 1 mình và không có chồng tôi đi cùng. 

 

Theo trả lời của đại diện của Văn phòng giáo dục Pháp (Edufrance):

 

Trên nguyên tắc, Lãnh sự quán Pháp cũng như các trường không cấm du học sinh đang có thai sang Pháp du học. Tuy nhiên, chị cũng nên lưu ý, việc có thai trong lúc học tập sẽ hết sức khó khăn và bất tiện cho chị.

 

Học cao học tại Pháp đòi hỏi sinh viên, nhất là sinh viên nước ngoài phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình học, nghiên cứu tài liệu, thực tập, viết bài luận... Do đó, nếu chị có thai, khi sinh nở, chị sẽ phải nghỉ học 1 thời gian. Điều này sẽ làm gián đoạn thời gian học tập của chị.

 

Tất nhiên là khi sinh con tại Pháp, chị vẫn được hưởng những quyền lợi ưu tiên như những sản phụ Pháp khác (được trợ cấp về vật chất, được chăm sóc sức khỏe...) nhưng chị sẽ rất vất vả. Thay vì mất 1 - 2 năm để hoàn tất Master, chị sẽ mất nhiều thời gian hơn.

 

Tuy nhiên, quan trọng nhất là vấn đề sức khỏe của em bé cũng như của chị. Với điều kiện du học 1 mình ở nước ngoài, không người thân chăm sóc, chắc chị cũng hình dung được những vất vả mà mình phải đối mặt.

 

Chúng tôi thành thật khuyên chị nên chọn 1 trong 2 việc để hoàn thành trước, nhằm để công việc đó được hoàn thành 1 cách tốt nhất. Nếu chị còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, chị có thể liên hệ trực tiếp với phòng Visa, Tổng Lãnh sự quán Pháp (ĐT: 8.297231) để biết rõ thêm thông tin.

 

Theo Tuổi trẻ