Đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa vào đề Địa lý

(Dân trí) - Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Toán (khối B và D) và môn Địa lý (khối C). Đề Địa lý hỏi về việc ngư dân đánh bắt hải sản ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đề Toán khối B và D được thí sinh nhận xét là vừa sức.

Sáng nay, tại hội đồng ĐH KHXH & NV (Hà Nội), em Lê Thị Phương Thảo, dự thi khối C, là thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất.
 
Đã có thí sinh làm xong bài thi môn Toán
 
Đã có thí sinh làm xong bài thi môn Toán
Thảo cho biết: "Đề Địa lý khá vừa sức, em tự tin với kiến thức của mình. Trước khi rời phòng thi em đã rà soát nhiều lần trước khi nộp bài, và quyết định nộp sớm để có thêm thời gian nghỉ trưa, chuẩn bị cho mônȠthi tiếp theo. (Ảnh Mai Châm)
 
Ghi nhận tại Thanh Hóa:
 

Nhận xét đề thi đại học khối C môn Địa lý, tổ chuyên môn Địa lí Hocmai.vn cho biết: “Nội dung đề thi Địa lý năm nay tiếp tục đề cập đến vấn đề biển Đông, điều nˠy thì cũng đã được dự đoán từ trước: “ Câu 1: Trình bày về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ý nghĩa của việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa”.

Nếu thí sinh để ý kỹ sẽ thấy trong đề thi Tốt ɮghiệp vừa rồi cũng có câu hỏi gần tương tự đề thi đại học là nêu về các bộ phận của biển nước ta và ý nghĩa của vùng biển được thể hiện ngay trong câu 1 và 2. Như vậy ý 1 của câu I tôi nghĩ các thí sinh sẽ đạt điểm tuyệt đối”.

Về cơ cấu nội dung tɲong đề khá dàn trải, đa dạng với nhiều nội dung, bao gồm: các vấn đề về lao động việc làm, ngành kinh tế và vùng kinh tế. Như vậy phần kiến thức bao quát khá rộng phổ gần hết các nội dung chính trong chương trình học. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì nội dung các cˢu hỏi không đòi hỏi ở mức khó và chỉ nằm trong chương trình SGK lớp 12. 

* * *

Ghi nhận tại Thanh Hóa: Sau 2/3 thời gian của buổi thi sáng ngày 9/7, nhiều thí sinh đã nộp bàiȠrời phòng thi khi buổi thi chưa kết thúc. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn Địa lý khối C vừa sức, nên nhiều thí sinh nộp bài ra sớm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù buổi thi môn Địa lý mới hết 2/3 thờiȠgian, nhưng thời tiết tại Thanh Hóa đã rất nắng nóng.

Thí sinh ra sớm tại điểm thi Cơ sở 1, trường ĐH Hồng Đức.
Thí sinh ra sớm tại điểm thi Cơ sở 1, trường ĐH Hồng Đức.

Ngay sau khi vừa hết 2/3 thời gian, nhiều thí sinh đã rời phòng thi, theo nhận định của các thí sinh thi khối C, tại điểm thi cơ sở 1, trường ĐH Hồng Đức thì đề thi môn Địa vừa sức với thí sinh.

Thí sinh Trần Thị Thắm, thi vào ngành du lịch nhận định: “Đề Địa năm nay bình thường, đề có 4 câu, so với các năm trước, ȑề dễ hơn, tập trung về vùng biển. Em làm được hết đề, nhưng cũng chưa chắc lắm, em tính mình được khoảng 6 điểm”.

Cùng chung nhận định với thí sinh Trần Thị Thắm, thí sinh Hoàng Thị Hồng, thi vào ngành sư phạm Văn cho biết: “Đề Địa bìnɨ thường, vừa sức với thí sinh, em làm được 3 câu lý thuyết hết, còn câu thực hành em chưa chắc lắm”.

Tại điểm thi THPT Hai Bà Trưng (Huế) vào đúng 9h15’, sau chỉ 2/3 thời gian làm bài đã có một số thí sinh ra sớm do không làm được bài ở môn thi Địa lý khối C. Những thí sinh này ra sớm với tâm trạng không thoải mái.

Tại điểm thi THPT Hai Bà Trưng (Huế) vào vào đúng 9h15’, sau chỉ 2/3 thời gian làm bài đã có một số thí sinh ra sớm do không làm được bài ở môn thi đầu vào khối C. Những thí sinh này ra sớm với tâm trạng không thoải mái.

Điểm thi Đại học Huế trong sáng nay có hơn 30.000 thí sinɨ đến dự thi tại 53 điểm thi với 1.064 phòng thi. Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh là 3.077 người, trong đó có huy động thêm nhiều sinh viên ưu tú năm cuối vừa ra trường. Có 500 tình nguyện viên trực chiến ở các điểm thi. Số chỗ ở miễn phí trongȠdân là 3.000 chỗ.

2 thí sinh ra sớm vào đúng 9h145' ở trường Hai Bà Trưng do làm bài không được(ảnh: Đại Dương)
2 thí sinh ra sớm vào đúng 9h145' ở trường Hai Bà Trưng do làm bài không được. (Ảnh: Đại Dương)
 

Em Đinh Văɮ Sỹ thi vào Khoa Luật tại hội đồng thi THCS Phạm Văn Đồng ra khỏi trường thi từ rất sớm. Em cho biết: "Có 4 câu hỏi, đề Địa lý giống mọi năm không hề khó, các kiến thức đa phần trong sách giáo khoa. Có một chút khó khăn ở phần biểu đồ. Dù ra sớm nhưng em ɴự tin làm được 7-8 điểm”. 

Rất đông thí sinh ra khỏi hội đồng Phạm Văn Đồng, TP Huế trước khi hết giờ làm bài. (Ảnh: Anh Việt)

Rất đông thí sinh ra khỏi hội đồng Phạm Văn Đồng, TP Huế trước khi hết giờ làm bài. (Ảnh: Anh Việt)

Quảng Bình: Dù chưa hết thời gian làm bài, nhưng rất nhiều thí sinh đã rời phòng thi với tâm lý khá thoải mái và nhận định đề thi môn Địa lý năm nay tương đối dễ.

Thí sinh Ɏguyễn Thị Huệ, thi vào ngành Địa lí học, trường ĐH Quảng Bình phấn khởi chia sẻ, đề thi môn Địa lí năm nay tương đối dễ, trong số các câu hỏi em thích nhất là câu liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Huệ tự tin cho biết bài làm của em ít nhất cũng được khoảng 7 điểm.

Đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa vào đề Địa lý
Dù chưa hết thời gian làm bài, nhưng rất nhiều thí sinh dự thi khối C tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình đã rời khỏi phòng thi vì làm được bài (Ảnh: Đặng Tài)

Còn bạn Nguyễn Lê Qɵốc Bảo cũng tỏ rất hào hứng khi nhận định đề thi môn Địa lí năm nay. Quốc Bảo cho rằng đề thi môn Địa năm nay rất hay, bám sát với chương trình sách giáo khoa, đặc biệt câu liên quan đến vấn đề biển đảo rất dễ để dành điểm tối đa.

<ɉMG alt="...và trao đổi bài thi với nhau (Ảnh: Đặng Tài)" align=center src="http://dantri4.vcmedia.vn/VkYf35t8Fk0XJpn3xQeP/Image/2014/07/dt9.7mondia2-99bcb.JPG" width=450 _fl="">
...và trao đổi bài thi với nhau (Ảnh: Đặng Tài)Cùng chung với nhận định của bạn Huệ và Quốc Bảo, thí sinh Trịnh Thị Tư cũng cho rằng đề thi môn Địa năm nay không quá khó, với lực học trung bình, thí sinh cũng dễ để đạt điểm 6.

Được biết, môn Địa lí khối sáng nay tạɩ Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình có 332/415 thí sinh dự thi.

Tại cụm thi liên trường thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), các thí sinh đều nhận định đề Địa vừa sức, học kỹ kiến thức SGK là làm bài điểm 6-7 là thường.

Đề địa vừa sức thí sinh ra sớm.
Đề Địa vừa sức thí sinh ra sớm.

Ghi nhận tại hội đồng thi trường ĐH Quy Nhơn vừa hết 2/3 thời gian lác đác các bạn thí sinh nộp bài ra về với tâm tɲạng khá thoải mái. Nhiều thí sinh ở đây nhận định đề địa vừa sức với các bạn thí sinh. “Đề vừa sức không đánh đó, không ra câu hỏi cụ thể về biển đảo nhưng có câu ra về khai thác đánh bắt xa bờ cũng liên quan đến biển. Trong tình hình biển đông hiện nay, ɮên trong bài em nhấn mạnh về việc đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Theo em nếu bạn nào học nắm chắc kiến thức là làm bài 8-9. Riêng em làm được khoảng 70-80% tổng bài thi”, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ.

Mất khoảng 2 tiếng để Hồng hoàn thanh môn Địa lý.

Mất khoảng 2 tiếng để Hồng hoàn thanh môn Địa lý.
 
Thí sinh Nguyễn Thị Thúy cũng có nhận định đề Địa vừa sức thí sinh, chỉ khó câu vẽ biểu đồ, tính toán rồi vẽ biểu đồ là hơi phức tap. Còn lạiȠcác câu hỏi nằm hết trong sách giáo khoa.
 
Tại Hà Nội: Theo ghi nhận của PV Dân trí, ở điểm thi trường Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, hầu hết các thí sinh đều ra về trong tâm trạng kɨoải mái. Nhiều thí sinh cùng chung nhận định: "Đề thi môn Địa năm nay tương đối vừa sức”.

Em Nguyễn Thị Nhung, đến từ Hải Phòng, dự thi vào khoa Báo chí đa phương tiện cho biết: Em làm bài tương đối tốt. Đề thi có 4 câu và có xuất hiệɮ câu hỏi về biền đảo ở câu 1. Em ước tính mình được khoảng 8 điểm”.

Các thí sinh ra về sau khi kết thúc bài thi môn Địa Lý. (Ảnh Nhữ Trang)
Các thí sinh ra về sau khi kết thúc bài thi môn Địa Lý. (Ảnh Nhữ Trang)

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Quang Anh đến từ trường THPT Chu Văn An, HàȠNội nói: Em thấy đề thi môn Địa tương đối dễ. Câu 4 vẽ biểu đồ không phải sử lý số liệu nhiều, những bạn học lực trung bình khá có thể đạt được điểm 5.

Tại điểm thi trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, hầu hết các thí sinh đều ra về khi kết thúɣ giờ thi. Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Mai và Phạm Thị Hiền cho biết, đề thi môn Địa tương đối nhẹ nhàng, các câu hỏi đều bám sát với chương trình sách giáo khoa, với những bạn học lực khá có thể dễ dàng đạt được từ 6-7 điểm.
 
Ghi nhận tại Đà Nẵng: Hoàn tất môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 sáng nay, các thí sinh dự thi khối C được hỏi trả lời đề thi môn Địa lý năm nay hay và khá nhẹ nhàng.
 
ȍ

<ɐARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll">

Các thí sinh vừa thi xong môn 
Địa lý tại Đà Nẵng
Các thí sinh vừa thi xong môn Địa lý tại Đà Nẵng

                 clip thí sinh dự thi khối C tại Đà Nẵng nhận định đề thi môn Địa lý


Tại Hội đồng thi Kim Đồng (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), trời trưa nắng gắt, nhưng các thí sinh tan trường thi với vẻ mặt khá tươi tỉnh. Nói về đề thi môn Địa lý năm nay, thí sinh Phan Thị Như Quỳnh, dự thi vào ngành Báo chí, ĐH Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: “Theo em thấy đề thi môn Địa lý năm nay hay và khá nhẹ nhàng. Các câu đề vừa kiểm tra kiến thức trong sách giáo kho, vừa yêu cầu thí sinh có kiến thức xã hội thực tế để trìnŨ bày trọn vẹn bài thi. Trong 5 câu đề thi môn Địa lý thì em làm tốt nhất câu về an ninh quốc phòng biển đảo”.

Các thí sinh vừa thi xong môn 
Địa lý tại Đà Nẵng
Các thí sinh dự thi khối C thoải mái tan buổi thi đầu tiên sau bài thi môn Địa lý khá nhẹ nhàng. (Ảnh: Khǡnh Hiền)
 
Cùng ý kiến đề thi môn Địa lý năm nay không quá khó, thí sinh Vũ Hà Minh Thanh bày tỏ lo lắng: “Đề thi không khó. Em làm được hết cả 5 câu. Nhưng em lại lo khi trình bày mình bỏ qua nhữnŧ chi tiết nhỏ, cộng lại sẽ mất khá nhiều điểm”.
 
10h15 phút sáng nay 9/7, hàng chục ngàn thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi Toán khối B, D và môn Địa lý khối C. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi các môn này không quá khó. Trước đó, nhiều thí sinh tại các điểm thi cũng đã hoàn tất bài làm và ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian.
 
Nhiều thí sinh cho biết, đề môn Địa lý ra rất hay nhưng cũng ūhông quá bất ngờ về nội dung. Trong đó, nội dung về biển đảo thì hầu như các thí sinh đã đoán ra được từ trước đó khi dự thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
 

Thí sinh cùnŧ người nhà trao đổi cách làm bài môn Địa lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)
TŨí sinh cùng người nhà trao đổi cách làm bài môn Địa lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Em Ngọc (thi tại TH Lê Quý Đôn) đánh giá, đề có 4 câu và làm trong 180 phút là vừa sức. “Em làm dư thời gian 15 phút nên cũng khá thoải mái. Em thấy mǬnh làm được tương đối, chắc 6- 7 điểm”, Ngọc chia sẻ.

Một số thí sinh nhận định, đề Địa lý ra sát với thực tế và “nóng” với tình hình đất nước hiện nay, trong đó liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. “Em thấy đề Địa lý thuyếtĠthuộc lòng không nhiều mà phải hiểu mới có thể làm tốt. Phần bài tập cũng phải biết tính toán và hiẻu đôi chút thì mới có thể hoàn thành trọn vẹn”, em Ngân nói.

Với đề Địa lý, nhiều thí sinh nhận định, mức điểm trọn vẹn là không nhiềŵ nhưng điểm từ 6 - 7 có thể chiếm đa số.
 

(Thực hiện: Huỳnh Hải)
 
Sáng nay, sau 180 phút làm bài mônĠthi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2014, các thí sinh tại cụm thi Vinh rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.
 
Trái ngược với tâm trạng lo lắng, căng thẳng của cǡc thí sinh dự thi môn Toán khối B, D, các thí sinh dự thi môn Địa lý khối C khá thoải mái. Hết 2/3 thời gian làm bài môn thi Địa lý, tại điểm thi trường THCS Trường Thi đã rời phòng thi sớm.
 
Thí sinh Dương Quỳnh Nhung dự thi vào trường ĐH Nội vụ Hà Nội cho biết đề thi Địa lý nhẹ nhàng, vừa sức học và “trúng tủ”. “Em thấy đề Địa lý năm nay khá dễ, đặc biệt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, khai thác tài nguyên biển của nước ta. Phần Ţiểu đồ cũng không quá khó. Nếu được sử dụng Atlat em nghĩ chắc dễ kiếm điểm hơn nữa”, Nhung vui vẻ.
Thí sinh dự thi khối C vui vẻ vì đề Địa lý dễ thở. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh dự thi khối C vui vẻ vì đề Địa lý "dễ thở". (Ảnh: Doãn Hòa)

Thời tiết tại TP Vinh sau môn thi đầu tiên khá nắng nóng và oi bức. Các phụ huynh đều nhanh chóng đón thí sinh rời phòng thi sớm để tránh nắng, chuẩn bị cho các môn thi buổi chiều. Chiều nay, hơn 12.500 thí sinh tại cụm thi Vinh tiếp tục bướcĠvào môn thi thứ 2 trong đợt tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2014.

Ghi nhận tại Quảng Nam: Sáng nay, các thí sinh thi môn Địa lý khối C lại bước ra khỏi trường thi với tâm trạng khá vui vẻ vì đề thi bám sát vấn đề thờũ sự hiện nay. Nhiều thí sinh làm bài còn dư thời gian nhưng ở lại xem kỹ bài.

Sau khi làm bài thi môn Địa lý, các thí sinh ra về khá vui vẻ. (Ảnh: Công Bính)
Sau khi làm bài thi môn Địa lý, các thí sinh ra về khá vui vẻ. (Ảnh: Công Bính)
ļ/DIV>

Thí sinh Dương Thị Hồng Trâm cho hay đối với đề Địa lý, em làm được gần hết vì đề thi là các kiến thức em đã học và theo dõi tin tức hàng ngày là có thể làm thoải mái. Mặc khác kiến thức đề thi Địa lý bao trùm cả chương trình học nên bạn nào nắm chắc các phần cơ bản sẽ làm được bài thi. “Hy vọng môn Địa lý em làm được 9 điểm”, em Trâm chia sẻ.

Còn thí sinh Viên Thị Minh Sương cho hay đề Địa lý bám sát thời sự nên em cũng dễ làm vì em học khối xã hội nên theo dõi kỹ thời sự. Đối với em môn Địa lý sẽ kiếm được khoảng 8 điểm.

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp không vui khi thiĠxong
Nhiều thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp không vui khũ thi xong.

Còn bạn Huỳnh Trọng Nhân (quê Tiền Giang) thi vào ngành Công nghệ thực phẩm cho rằng “kì thi khối B năm nay cũng tương đối khó. Học lực khá thì chỉ làm được 6 -7 điểm. Đề thi có câu 9 giải phương trình rất lạ, em chưš gặp bao giờ nên đành chịu”. Nhân cũng khá hài lòng với phần thi của mình, theo Nhân thì bạn đạt chừng 6 điểm. Môn toán là áp lực nhất nhưng đã qua, hy vọng mấy môn sau em sẽ làm tốt hơn.

Trước khi kết thúc môn thi Toán khoảng 20 phútĠmột cơn mưa lớn bất chợt kéo đến gây không ít khó khăn cho sĩ tử, phụ huynh cùng các bạn tình nguyện viên.

Ghi nhận tại TPHCM: Nhiều thí sinh thi khối C hớn hở vì đề đúng dự đoán có nội dung liên quan đến biển đảo. Tại điểm thi trường ĐH Bách khoa TPHCM thi vào trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM đều hớn hở sau khi thi xong môn Địa lý.

Thí sinh thi vào ĐH KHXHNV TPHCM hớn hở sau khi thi môn đầu tiǪn.
 
Chiều nay, thí sinh khối B thi môŮ Sinh học, khối D thi môn Ngoại ngữ trong 90 phút (từ 14g15 đến 15g45). Thí sinh khối C thi môn Lịch sử trong 180 phút (từ 14g15 đến 17g15).
 
Nhóm PV