Cần Thơ:

Đào tạo “chui”, ĐH Tây Đô phải giải tán lớp học

(Dân trí) - Hơn 100 sinh viên trường ĐH Tây Đô đang rất bức xúc vì Ban giám hiệu trường này thông báo sẽ giải tán lớp học thuộc ngành Quản trị du lịch. Lý do giải tán ngành học này là do… chưa được Bộ GD-ĐT cho phép.

Lớp Quản trị du lịch này đã bước sang năm đào tạo thứ 2, toàn bộ sinh viên đều rất ngỡ ngàng trước dự định giải tán lớp học và cho sinh viên chuyển sang học các ngành khác.

 

Những sinh viên lớp này cho biết: Nhà trường thông tin cho sinh viên là Bộ GD-ĐT không cho trường đào tạo ngành Quản trị du lịch, tuy nhiên Ban giám hiệu nhà trường đã “tiền trảm hậu tấu” bằng việc tuyển sinh và đào tạo mà chưa tính đến việc xin phép.

 

Nhà trường cho phép sinh viên chọn chuyển sang học các nghành khác như: Quản trị kinh doanh - Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tin học, Anh văn; Những em học khối C thì chuyển sang ngành Ngữ văn hoặc là Việt Nam học (chuyên ngành du lịch), những em khối D thì học Anh văn hoặc Việt Nam học (chuyên ngành du lịch). Việc chuyển ngành là tùy theo nguyện vọng của các em. Còn sinh viên nào chọn ngành Ngữ văn thì… phải quay lại năm 1, học chung với sinh viên của khóa 2008-2009!

 

Một sinh viên lớp học này ngao ngán: “Chúng em đã chọn ngành này, nay lại phải làm quen với ngành học khác là rất khó. Nhà trường “chữa cháy” như vậy thì khổ cho sinh viên quá”.

 

GS.TS Nguyễn Cang, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô thừa nhận trường không được phép mở ngành Quản trị du lịch. Tuy nhiên vào thời hiệu trưởng cũ, do nhà trường có ngành Quản trị kinh doanh, nên đã “linh động” vận dụng đào tạo Quản trị du lịch (?). Ông Cang cho biết thêm: “Mọi việc vẫn chưa giải quyết xong. Đây là chuyện của đời hiệu trưởng trước”.

 

“Hiện trường có hướng xin Bộ GD-ĐT cho phép tồn tại lớp Quản trị du lịch. Chúng tôi sẽ giải quyết sự việc theo hướng có lợi nhất cho các em sinh viên” - ông Cang khẳng định. Hiện tại, trên 100 sinh viên đang rất lo lắng, không còn cách nào khác là phải chờ trường tìm cách tháo gỡ.

 

Nhật Trường