Đào tạo liên thông “chui”: Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho SV chuyển trường khác

(Dân trí)-Về việc ĐH Thái Bình Dương đào tạo liên thông trái phép làm 625 sinh viên phải “bơ vơ”, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết: “Trường sai phải chịu hình thức kỷ luật nhưng vì quyền lợi sinh viên, Bộ tạo điều kiện tối đa để các em được chuyển sang trường khác”.

Chiều ngày 27/5, trao đổi với PV Dân trí về sai phạm của Trường ĐH Thái Bình Dương, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết: “Bộ đã ra quyết định yêu cầu Trường ĐH Thái Bình Dương và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á dừng việc liên kết đào tạo liên thông trái phép. Trường ĐH Thái Bình Dương chấm dứt việc đào tạo các khóa đang liên kết đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ chính quy tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á”.

Đối với việc đảm bảo quyền lợi cho 625 sinh viên (SV), Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng khẳng định: “Trường sai phải chịu hình thức kỷ luật nhưng vì quyền lợi của sinh viên, Bộ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các em, chấp nhận cho trường chuyển SV sang trường khác và  yêu cầu trường tự liên hệ với cơ sở đạo tạo có đủ điều kiện để chuyển SV sang. Vấn đề này phải giải quyết xong trước ngày 30/6/2013”.

Về phía Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á, theo Chánh Thanh tha Bằng, Bộ giao Sở GD-ĐT TPHCM lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt trước ngày 31/5/2013.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã xử lý Trường CĐ ASEAN vì vi phạm hoạt động liên kết đào tạo liên thông từ TC lên CĐ, cấp bằng chính quy ngành dược với Trường TC Vạn Tường (TPHCM) và Trường TC Việt Anh (Nghệ An) với số lượng SV là 703 người. Bộ cũng ra biện pháp xử lý kỷ luật như trường ĐH Thái Bình Dương là yêu cầu nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành dược tại TPHCM, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường. Trường CĐ ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông và đề xuất phương án khắc phục sai phạm cụ thể đối với người đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông đang liên kết đào tạo trái phép và có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30/5. Về kết quả giải quyết quyền lợi cho người học đang đào tạo sai quy định, nhà trường phải báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30/6.

 

Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng cho hay, ngày 27/6, Thanh tra Bộ tiếp tục xuống Trường CĐ ASEAN thanh tra công tác tuyển sinh và đào tạo trong 2 năm 2012 - 2013.

 

Theo quy định đào tạo liên thông mới về việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo liên thông cấp bằng CĐ, ĐH là cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào tạo liên thông, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH và những người tham gia tuyển sinh, tổ chức đào tạo nếu vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở giáo dục ĐH tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông khi chưa có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (đối với hình thức liên thông nhảy bậc từ TCCN lên ĐH) sẽ bị đình chỉ đào tạo liên thông tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT các cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đào tạo liên thông.

 

Hồng Hạnh