Đào tạo liên thông ĐH “chui” 625 sinh viên

(Dân trí) - Chưa xin phép nhưng trường ĐH tư thục Thái Bình Dương (Khánh Hòa) và trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Nam Á (TPHCM) vẫn tuyển “chui” 625 sinh viên đào tạo liên thông từ TC, CĐ lên ĐH. Bộ GD-ĐT yêu cầu hai đơn vị này chấm dứt hoạt động liên kết sai phạm

Ngày 23/5/2013, Bộ GD-ĐT ra quyết định yêu cầu trường ĐH Thái Bình Dương và Trường Trung cấp (TC) Kinh tế kỹ thuật Tây Nam Á chấm dứt việc liên kết đào tạo liên thông trái phép từ TC, CĐ lên ĐH. Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu hai trường này đề xuất khắc phục đối với 625 sinh viên (SV) (trong đó liên thông từ trung cấp lên ĐH 538 SV, từ cao đẳng lên ĐH 87 SV) theo hướng tự liên hệ chuyển sang cơ sở có đủ điều kiện để đào tạo trước ngày 30/6. Đồng thời, Bộ GD-ĐT giao Sở GD-ĐT TPHCM lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt đối với trường TC Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á trước ngày 31/5.

Đào tạo liên thông ĐH “chui” 625 sinh viên
Cơ sở trên đường Minh Phụng (Q.6, TPHCM) của trường TC Tây Nam Á, nơi cơ quan Bộ GD-ĐT phát hiện đào tạo “chui” sinh viên.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM do ông Hà Hữu Phúc, phó vụ trưởng, phó trưởng đại diện cơ quan dẫn đầu bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở 76 - 78 - 80 đường Minh Phụng (Q.6) của Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á vào chiều tối ngày 14/5. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 44 sinh viên chia thành 2 lớp học liên thông ĐH chính quy các  ngành: Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh. Sau khi xem xét các văn bản, đoàn kiểm tra xác định các lớp học này đều hoạt động trái phép. Theo quy định, trường ĐH Thái Bình Dương không được liên kết đào tạo liên thông từ TC lên ĐH chính quy ngoài cơ sở chính của trường.

Ngày 16/5, phía trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á cho rằng chỉ cho trường ĐH Thái Bình Dương thuê địa điểm.Trong khi đó, ông Đỗ Văn Ninh, phó hiệu trưởng trường ĐH Thái Bình Dương khi giải trình với cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT đã thừa nhận việc liên kết đào tạo liên thông với Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á. Cụ thể, hai trường này đã đào tạo “chui” hệ ĐH chính quy các ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin: tại cơ sở chính số 254, đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú) có 113 SV; tại cơ sở 416/1, đường Lạc Long Quân (Q.11) có 284 SV; tại cơ sở 1A3, đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) có 159 SV và cơ sở số 76-78-80, đường Minh Phụng (Q.6) có 69 SV.

Mặc dù, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu dừng việc liên kết đào tạo sai phạm nhưng người học vẫn bị thiệt thòi. Bạn L.A.T, học viên “bị lừa” bức xúc rằng: “Năm 2012, tốt nghiệp hệ TC của trường Tây Nam Á, tôi và nhiều bạn được trường tư vấn thi lên ĐH Thái Bình Dương ngay tại trường. Được chính trường đào tạo cho mình thông báo nên chúng tôi tin tưởng đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh”. Học giữa chừng, T. còn bị chuyển sang học ngành Quản trị du lịch mà không thông báo trước. “Giờ đây mới vỡ ra đây là hoạt động không phép nữa thì sinh viên chúng tôi không biết xoay làm sao vì lỡ dở giữa chừng. Mất tiền bạc, thời gian và công sức học thời gian qua”, T. ngao ngán.

Theo tinh thần của Thông tư 55 “Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/2/2013 của Bộ GD-ĐT, các trường không được phép liên kết đào tạo liên thông từ TC lên ĐH chính quy ngoài cơ sở chính của trường.

Thụy An