Hà Nội:

Đào tạo miễn phí kỹ năng mềm cho học sinh và cán bộ Đoàn

(Dân trí) - Vừa qua, Trường ĐH FPT phối hợp cùng Thành Đoàn Hà Nội triển khai chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ Đoàn và học sinh các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Các khóa học nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cá nhân cho mỗi đối tượng.

Theo chương trình phối hợp, lớp bồi dưỡng sẽ được mở cho đối tượng học sinh là những cán bộ Đoàn hiện đang là cán bộ nòng cốt tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội bày tỏ: Hiện nay, đội ngũ cán bộ Đoàn nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ Đoàn là học sinh các trường THPT vẫn còn thiếu về các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Điều này thể hiện rõ trong ứng xử hay khi các cán bộ thuyết trình trước đám đông… dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Vì vậy, Thành Đoàn Hà Nội đã phối hợp cùng Trường ĐH FPT thực hiện chương trình này”.
 
Đào tạo miễn phí kỹ năng mềm cho học sinh và cán bộ Đoàn - 1
Các em học sinh THPT Hà Nội xuất sắc của khóa học nhận phần thưởng
 
Nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm do các cán bộ Đoàn lựa chọn 1 trong 6 nội dung, đó là: Kỹ năng giao tiếp ứng xử; Kỹ năng nói trước đám đông; Kỹ năng làm việc theo nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng về tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, việc làm và Tổ chức một buổi tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12 của trường.

Thông qua việc phối hợp, ĐH FPT sẽ tổ chức các khóa học bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn của 60 trường THPT trên địa bàn thành phố và các lớp đều được tổ chức học miễn phí. Kết thúc mỗi lớp học sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng và các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng.

Trước đó, ĐH FPT đã tổ chức các lớp ở 7 trường THPT Hà Nội là Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Chu Văn An … với tất cả 17 lớp thu hút trên 500 em là cán bộ Đoàn, học sinh tham gia. Tham gia khóa học, các em học sinh đều cảm thấy thích thú về môi trường, phương pháp học mới mẻ, thấy khóa học thực sự bổ ích và giúp bản thân trưởng thành, tự tin hơn.

Dự kiến chương trình sẽ kéo dài trong cả năm 2010 và có thể được mở rộng sang các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Hồng Hạnh