Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học Việt - Bỉ

(Dân trí)- Lần đầu tiên một phái đoàn gồm lãnh đạo 10 trường đại học hàng đầu của vương quốc Bỉ, đại diện Hội đồng liên các trường đại học cộng đồng nói tiếng Hà Lan (VLIR) và Hội đồng liên các trường đại học cộng đồng nói tiếng Pháp (CIUF) thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều qua 13/4, Bộ GD-ĐT và Đại sứ quán Bỉ tổ chức buổi họp báo giới thiệu những hoạt động tăng cường hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ vương quốc Bỉ tại Việt Nam Hubert Cooreman cho biết, bên cạnh các học bổng hàng năm tại Bỉ dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, hiện đã có một chương trình đào tạo MBA của Bỉ tại Hà Nội và TPHCM. Thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh như Nông - lâm - thủy sản, khoa học - kỹ thuật, y tế, cơ sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác mà Việt Nam có nhu cầu.

Ông cũng cho biết, một trang web chung về giáo dục Việt - Bỉ sẽ được thành lập để tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam học tập tại Bỉ chia sẻ những kinh nghiệm, giúp quảng bá môi trường giáo dục tại quốc gia này.

Cũng trong chiều qua, Bộ GD-ĐT và phái đoàn các trường đại học của Bỉ cũng tổ chức hội thảo "Hợp tác giáo dục đại học Việt - Bỉ: Đổi mới để phát triển".

Tại hội thảo, đại diện các trường đại học Bỉ đã có tham luận chia sẻ những kinh nghiệm phát triển đào tạo đại học cũng như những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Bỉ. Một số thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học của Bỉ và Việt Nam đã được ký kết bao gồm: Thỏa thuận giữa ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM và các trường đại học của Bỉ; Thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Nông nghiệp Hà Nội với ĐH Tự do Brussels (ULB) và ĐH Liege.

Theo bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ GD-ĐT, từ năm 2003, Chính phủ Bỉ đều triển khai chương trình học bổng song phương tại Việt Nam nhằm cung cấp cơ hội đi học thạc sĩ và tiến sĩ dạng phối hợp cho công dân Việt Nam với khoảng 40 học bổng một năm. Đến nay, Việt Nam đã gửi gần 100 sinh viên xuất sắc sang đào tạo tại Bỉ. Con số này chưa kể đến lượng học bổng các trường ĐH của Bỉ và các tổ chức khác cấp cho sinh viên Việt Nam.

Nam Hằng