Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến thanh niên dưới 18 tuổi năm 2017 chiếm 6,46%, do người từ 18-27 tuổi chiếm 32,43%. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lứa tuổi thanh niên gây ra thời gian gần đây ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó, nguyên nhân nghiêm trọng nhất là tính chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông, ý thức tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT còn hạn chế; sự chủ quan, cẩu thả, tùy tiện, thiếu đạo đức nghề nghiệp khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông …

Để giảm thiểu tai nạn giao thông đã có nhiều biện pháp tuyên truyền được áp dụng. Trong đó việc lồng ghép phổ biến luật giao thông vào các hoạt động cộng đồng, văn hóa văn nghệ, các cuộc thi… đang mang lại hiệu quả rất cao bởi nội dung tuyên truyền trở nên dễ hiểu và gần gũi.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia giao thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT

Nhằm động viên, khuyến khích các bạn Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cũng như biểu dương, tôn vinh những nỗ lực, ý tưởng, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), TƯ Hội LHTN Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phát động Cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2017 vào tháng 9/2017.

Sau 2 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút kỷ lục hơn 80.000 bài thi của các bạn Đoàn viên thanh niên sinh viên của 62 tỉnh/thành phố, tăng gần 10.000 bài thi so với năm 2016.

Ngày 24/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và HVN đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2017.

Bên cạnh 500 Giải Khuyến khích cho những Đoàn viên có bài dự thi xuất sắc, 20 bạn Đoàn viên thanh niên xuất sắc nhất từ vòng loại đã có cơ hội tham gia tranh tài ở vòng thi Chung kết diễn ra ngày 23/12 tại Thành phố Buôn Ma Thuột.

Những kiến thức về luật giao thông đường bộ, những kỹ năng nhận biết rủi ro và và phóng tránh nguy hiểm thông qua các tình huống giao thông đã được các thi sinh trổ tài qua vòng thi đầy thách thức này. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho thí sinh Phan Văn Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thu Uyên (thành phố Hồ Chí Minh), 5 giải nhì, 13 giải ba cho các thí sinh dự thi.

Phan Văn Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thu Uyên (thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2017.
Phan Văn Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thu Uyên (thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2017.
Ban Tổ chức và top 20 bạn thí sinh xuất sắc của Vòng chung kết
Ban Tổ chức và top 20 bạn thí sinh xuất sắc của Vòng chung kết

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho Công ty Honda Việt Nam và 10 HEAD (cửa hàng Honda) đã có đóng góp trong tuyên truyền an toàn giao thông, đào tạo lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên năm 2017; Công ty Honda Việt Nam trao tặng 5 kỷ niệm chương cho 5 tỉnh/ thành đoàn và 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

HVN tuyên dương HEAD xuất sắc trong hoạt động lái xe an toàn.
HVN tuyên dương HEAD xuất sắc trong hoạt động lái xe an toàn.
HVN tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Tỉnh đoàn Đắk Lắk.
HVN tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Được biết HVN đã nỗ lực tiên phong triển khai mạnh mẽ và rộng khắp các hoạt động ATGT cho mọi người dân tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là các chương trình tuyên truyền và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho Đoàn viên thanh niên.

Năm 2017, nhằm góp phần nhanh chóng kéo giảm tai nạn giao thông trong Thanh niên, được sự phối hợp hiệu quả của TƯ Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia và cục CSGT cùng các tỉnh Đoàn, hệ thống các Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), bên cạnh Chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông, Công ty Honda Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết các hoạt động tuyên truyền ATGT và đào tạo LXAT cho Đoàn viên thanh niên với hơn 300 chương trình cho hơn 210 nghìn đoàn viên thanh niên khắp nơi trên cả nước.

Qua các chương trình này, các Đoàn viên thanh niên được trau dồi kiến thức, hành vi văn minh và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn hơn, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm của Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, luôn tiên phong tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho xã hội. Sau 8 năm triển khai hoạt động phối hợp, đã có hơn 523 nghìn Đoàn viên thanh niên được tuyên truyền và đào tạo qua các chương trình ATGT này.

H.Nguyễn