Để có chứng chỉ về giảng dạy tiếng Anh của Vương quốc Anh

(Dân trí) - 15 giáo viên tiếng Anh từ một số trường THPT và Tiểu học tại Hà Nội sẽ tham dự khoá học luyện thi 8 tuần do Hội đồng Anh tài trợ hoàn toàn, bắt đầu từ ngày 12/9/2005, tại Trung tâm Giảng dạy của Hội đồng Anh.

Khoá học nhằm chuẩn bị cho Kỳ thi Kiểm tra Kiến thức Giảng dạy tiếng Anh (TKT) do trường Đại học Cambridge biên soạn. Đây là khoá đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, sau thành công của khoá học tương tự dành cho 100 giảng viên trường Đại học Quốc gia, tổ chức tại TPHCM  vào tháng 4/2005.

 

Kỳ thi kiểm tra kiến thức giảng dạy TKT là một hình thức kiểm tra việc dạy và học tiếng Anh. Đây là kỳ thi được soạn thảo và tiến hành trên tiêu chuẩn quốc tế nhằm mục đích phát huy, kiểm tra và đánh giá các kỹ năng giảng dạy, để giáo viên có thể tự bồi dưỡng trình độ, hoặc lấy bằng cấp có giá trị này, nâng cao bề dày kinh nghiệm trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

 

TKT tập trung kiểm tra các chủ điểm như: các phương pháp giảng dạy khác nhau, ngôn ngữ dùng trong giảng dạy, cách sử dụng các nguồn tư liệu phục vụ cho giảng dạy, các yếu tổ cơ bản của việc biên soạn giáo án và quản lý lớp học.

 

Khoá học này là một phần trong các hoạt động của chương trình Mạng lưới các giáo viên và giảng viên tiếng Anh tại Việt Nam (VTTN), do Hội đồng Anh và Bộ GD-ĐT thành lập, với mục đích nâng cao kỹ năng đào tạo giáo viên tiếng Anh cho hơn 80 giảng viên chủ chốt tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Để biết thêm thông tin có thể tham khảo trang web www.britishcouncil.org/vietnam, hoặc liên hệ với  cô Nguyễn Mai Hoa - Quản lý Chương trình Phát triển Giảng dạy tiếng Anh - Hội đồng Anh, 40 Cát Linh, Hà Nội. ĐT: +84 (0)4 8436780, Fax: +84 (0)4 843676. Email: hoa.nguyenmai@britishcouncil.org.vn.