Đề Hoá nhẹ nhàng, thí sinh phấn chấn

(Dân trí) - Đề Hoá bám sát chương trình sách giáo khoa, không quá khó. Lượng kiến thức bao quát chương trình học, tỷ lệ lý thuyết và bài tập hợp lý… Đây là nhận định chung của các thí sinh sau khi kết thúc môn thi Hoá sáng nay, 5/7.

Đề Hoá nhẹ nhàng, thí sinh phấn chấn - 1

Đề thi hoá vừa sức nên nhiều thí sinh phấn chấn rời trường thi

Vui mừng chia sẻ cùng anh trai đứng đón trước cổng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Thanh Hùng hồ hởi khoe: “Em làm hết anh ạ. Còn hơn 10 phút để rà soát lại. Chắc chắn là được 9 điểm”.

Một thí sinh tên Tuấn đến từ Hưng Yên cũng phấn chấn không kém: “Đề thi bám sát chương trình, cấu trúc đề không khác nhiều so với các năm trước. Em làm được hơn 90% nhưng chắc ăn cứ trừ hao vài câu. Mừng thì vẫn mừng nhưng chiều nay đợi đáp án của Bộ GD-ĐT thì em ăn mừng luôn thể”.

Theo quan sát của Dân trí thì hầu hết thí sinh tham dự ở các điểm thi như trường HV Ngân hàng, ĐH Dược, ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện ĐH Mở… đều phấn chấn sau khi kết thúc làm bài thi Hoá sáng nay.

Nhận định về đề thi môn Hoá, một giảng viên khoa Hóa trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Đề Hóa tương đối hay, mạch lạc. Đề thi đảm bảo tính phân loại cao, phổ điểm có thể rơi vào khoảng 6-7 là chủ yếu, điểm 8-9 sẽ không quá nhiều. Để đạt điểm 10 phải là thí sinh thật sự xuất sắc”.
 
Đề Hoá nhẹ nhàng, thí sinh phấn chấn - 2

Thí sinh Hà Nội rời trường thi trong mưa nhưng vẫn cười rất tươi vì làm bài tốt (Ảnh: Hà Vân)

Đồng với quan điểm này, thầy Phạm Nhĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Văn hoá tỉnh Nam Định cho biết thêm: “So với năm 2008, đề Hóa năm nay gần như có độ khó tương đồng. Đề thi không lắt léo mà chỉ yêu cầu về thủ thuật tính toán cũng như nắm vững bản chất hóa học”.

Cũng theo thầy Nhĩ thì giống như năm 2008, đề thi Hóa vẫn phát huy được tố chất là “loại bỏ” những câu hỏi đơn thuần mang tính nhớ mà thay vào đó là những câu hỏi đòi hỏi sự nắm vững kiến thức.

“Điều đáng mừng là đề Hóa năm nay câu hỏi súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu nên sẽ không còn tình trạng hiểu nhầm về từ ngữ”, thầy Nhĩ nói.

Theo thầy Nhĩ, đề thi như thế này là phù hợp với thí sinh có học lực khá, giỏi, phân loại tốt. Cấu trúc đề thi tương đối phù hợp. Tỷ lệ lý thuyết và bài tập là khá tương đồng nhau.
 
Các điểm thi của TPHCM sáng nay hiếm có thí sinh nào ra sớm vì đề khá dài. Mãi đến phút cuối cùng buổi thi môn Hóa, nhiều thí sinh vẫn chần chừ chưa nộp bài.
 
Đa số các thí sinh tại các điểm thi trường ĐH Công nghiệp, ĐH Nông lâm đều nhận định đề môn hóa khá dài, tương đối khó. Đề 60 câu trắc nghiệm mà có đến 10 câu nâng cao, các câu đa phần là bài tập buộc phải tính toán, ít phần lý thuyết. Chính vì thế, nhiều thí sinh tốn khá nhiều thời gian làm bài.
 
Đề Hoá nhẹ nhàng, thí sinh phấn chấn - 3

Cùng bạn kiểm tra lại kết quả

 

Tại điểm thi ở trường ĐH Nông lâm, bạn Nguyễn Thiện Hiền (Củ Chi, TPHCM) cho biết: “Đề cũng tương đương năm ngoái. Nội dung ra phần hóa hữu cơ nhiều hơn vô cơ. Khá nhiều câu phải tính toán mà cũng hơn khó, lí thuyết lại ít. Em chỉ làm được 60% là cao rồi”.

 

Tuy vậy, cũng có thí  sinh tươi tỉnh ra khỏi phòng thi. Tại điểm thi của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, bạn Nguyễn Văn Tây, ở Huế tự tin nói: “Em làm được gần đạt 50 câu, còn 10 câu nâng cao thì hơi khó. Với đề này chắn chắn em được 6,5-7 điểm”.

 

Theo ghi nhận của Dân trí, đa phần các thí sinh ở TPHCM đều cho biết khả năng làm được  65-70%. Trong khi đó các thí sinh ở tỉnh cho rằng đề có nhiều câu quá khó, chưa gặp bao giờ.

 

Kết thúc buổi thi hôm nay trùng ngày chủ nhật nên các tuyến đường của thành phố đều không xảy ra tình trạng kẹt xe. 

 
Tại cụm Cần Thơ, nhiều thí sinh cho biết đều làm hết bài thi với đủ 90 phút. Em Nguyễn Hoàng Linh (Bến Tre) nói, đề không khó lắm nhưng cũng còn một vài câu rất khó ăn, chính vì thế em cứ đánh đại may rủi.
 
Cùng thi tại phòng của Linh, em Trần Văn Lâm cho hay: “Đề năm nay có phần dễ hơn năm ngoái nhưng nhìn chung để làm được cũng cần phải tập trung nhiều. Em làm được cũng từ 40%-50%”.
 
Đề Hoá nhẹ nhàng, thí sinh phấn chấn - 4

"Kiếm được 15 điểm/3 môn không phải dễ"

 

Sau khi hoàn thành 3 môn thi của khối A, thí sinh Cần Thơ và vùng ĐBSCL nhận định, “kiếm được 15 điểm/3 môn không phải dễ. Nói chung đề Toán năm nay là khó xơi nhất, còn Lý và Hóa có thể tìm được điểm 5, 6”.

 

Trước đó, nhiều phụ huynh ngồi chờ con bên ngoài các điểm thi nhận định cho biết, các con của mình trong ngày thi hôm qua đều “ngán” nhất môn Toán nên cần phải làm tốt môn Hóa sáng nay thì mới có cơ hội. 

 

Sáng nay môn Hóa, tại cụm thi Cần Thơ có 38.846 thí sinh đến thi, chiếm 72,2% (vắng 14.975). Có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh bị xỉu phải đi cấp cứu.

Nguyễn Hùng - Phương Kiên - Hải Sơn - Huỳnh Hải - Phạm Tâm