Đề Hóa vừa sức!

(Dân trí) - Đề Hóa vừa sức, dễ “kiếm điểm” hơn 2 môn Sử và Văn, có thêm thời gian thì làm được hết… Đó là tâm sự của nhiều thí sinh trong buổi thi trắc nghiệm môn Hóa chiều 31/5.

Ngay khi tiếng trống nộp bài thi vang lên, nhiều học sinh thi ở Hội đồng thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) ra khỏi phòng thi với nụ cười rất tươi.

Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn vui mừng cho biết: “Em làm bài còn thừa 15 phút nữa mới hết giờ. Đề vừa sức, hy vọng em được điểm tối đa”.

Còn Vũ Thị Dung cùng lớp với Tuấn thì tiếc hùi hụi vì “chỉ còn 1 câu nữa là xong thì trống hết giờ, giám thị bắt bỏ bút ngay xuống, nhưng em tính khoảng được 8 điểm” - Dung cho biết.

Được biết, nhiều thí sinh nhiều thí sinh ở hội đồng thi trường Chu Văn An thích thi trắc nghiệm hơn thi tự luận vì dễ kiếm điểm.

Theo phản ánh của nhiều học sinh thì đề Hóa lý thuyết hơi dài nhưng vừa sức, tuy không dễ bằng Vật lý nhưng tương đối dễ thở hơn so với hai môn VănLịch sử.

Nhưng đó là nhận xét của học sinh khối A, B. Còn với nhiều học sinh thi khối C thì môn Hóa thật là “khó nhằn”. Bùi Thị Ngọc, trường THPT Nguyễn Trãi than rằng: “Đối với em môn Hóa học vất vả nhất trong các môn vì đã bị mất gốc. Khi thi trắc nghiệm lại không hỏi được bài, em nghe các anh chị là cứ đánh bừa câu a thể nào cũng được 5 điểm, thế là đành nhắm mắt, hy vọng…”

Cùng với suy nghĩ với Ngọc, Giang - trường THPT Nhân Chính cũng đánh bừa một số câu và nghĩ thể nào cũng… đạt điểm trung bình.

Được biết, có rất nhiều học sinh đã làm theo kiểu đó, cầu mong là qua… 

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, kết thúc môn Hóa, trên địa bàn Hà Nội chưa có thí sinh nào bị kỷ luật. Quan sát của phóng viên Dân trí cũng cho thấy trong buổi chiều 31/5, các hội đồng thi không có phao thi. 

Ngày mai 1/6, thí sinh thi tiếp 2 môn Toán và môn Ngoại ngữ (hoặc Địa lý).

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007