Bạn đọc viết:

Để học sinh có một kỳ nghỉ Tết lành mạnh, ý nghĩa

(Dân trí) - Theo quy định của các Sở GD&ĐT, năm nay học sinh nhiều tỉnh được nghỉ Tết khá dài, như TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai 16 ngày), Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Gia Lai, Phú Yên (14 ngày), Bình Dương (10-14 ngày), Vĩnh Long (12 ngày)...

Sau một khoảng thời gian dài học tập, thi cử vất vả, căng thẳng, dịp này các em được nghỉ ngơi, vui Xuân đón Tết cùng với gia đình. Dịp này cũng là dịp để các em “tự học” qua quan sát đặc điểm văn hóa, phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết khá dài nên gia đình cần có những biện pháp nhằm quản lý, giám sát để học sinh nghỉ Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đồng thời ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Trong thời gian nghỉ Tết, các em đi tham gia giao thông nhiều, nhiều em đi xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, thậm chí một số em nam do hiếu kỳ, thích thể hiện mình nên chở 3, chở 4, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng trên đường... gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Một số em nam sinh cuối cấp sử dụng rượu bia trong các đám tiệc, liên hoan, tất niên, gặp mặt bạn bè. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sống, trong quan hệ bạn bè, các em có thể thiếu kiềm chế cảm xúc, dễ dẫn đến cãi vả, xô xát, đánh nhau.

Vì là ngày Tết, không ít phụ huynh có tâm lý muốn cho con được thư giãn, nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái nên họ thường có tư tưởng chủ quan, ít kiểm soát, theo dõi, uốn nắn con em mình. Vì thế một số em rất dễ bị bạn bè lôi kéo, kích động, sa vào các tệ nạn, vi phạm pháp luật như tụ tập nhậu nhẹt say xỉn, dùng chất kích thích, tham gia cờ bạc ăn tiền, trộm cắp, gây gổ đánh nhau...

Để học sinh vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tránh xa các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, thiết nghĩ, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, tổ chức đoàn thể ở địa phương và gia đình cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh, thanh niên tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Giáo viên chủ nhiệm lớp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần chú trọng nhắc nhở, quán triệt học sinh và tổ chức cho các em ký bản cam kết không vi phạm pháp luật, không tàng trữ, đốt pháo nổ và tránh xa các tệ nạn xã hội trong thời gian trước, trong và sau tết.

Về phía gia đình, trong thời gian nghỉ Tết, các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, định hướng, nhắc nhở, quản lý con em. Cần giao việc phù hợp để các em có nghĩa vụ tham gia chuẩn bị Tết cùng gia đình, tránh để các em “nhàn cư vi bất thiện”. Có như thế các em mới có một kỳ nghỉ Tết an toàn, lành mạnh, ý nghĩa, chuẩn bị cho nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong mùa xuân mới đạt hiệu quả cao.

Lê Xuân Chiến

(Quảng Nam)