Đề Lý quá dài nhưng vẫn “dễ chơi” hơn Toán

(Dân trí) - Không nhiều nụ cười của sĩ tử Hà Nội sau buổi thi môn Lý, vì “đề quá dài, số lượng lý thuyết và bài tập gần như ngang nhau nên không mấy bạn giải quyết hết”. Ngược lại, thí sinh TPHCM và Cần Thơ lại phấn chấn hơn nhiều so với buổi thi Toán.

Đề Lý quá dài nhưng vẫn “dễ chơi” hơn Toán - 1
Sĩ tử Hà Nội kết thúc môn thi Vật lý với tâm trạng không vui
 
Hà Nội: Đề không quá khó nhưng dài quá
 
Theo phản ánh chung của các thí sinh, đề thi Vật lý không quá khó nhưng nói chung là không dễ nhằn.

Anh Tuấn, một thí sinh dự thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội rời trường thi với tâm trạng nặng nề. Tuấn bộc bạch: “Buổi sáng môn Toán em làm không tốt lắm. Chính vì vậy rất kì vọng vào môn Lý sở trường. Tuy nhiên, đề dài quá khiến em không kham nổi. Cơ hội trúng tuyển của em gần như không còn”.

Nhiều sĩ tử ở các hội đồng thi của ĐH Bách khoa, Ngoại thương, HV Quan hệ Quốc tế đều bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá căng thẳng. Sự căng thẳng này lan sang cả các bậc phu huynh.

“Thấy cháu nó ra mà mặt buồn như đưa đám, mình cũng chẳng dám hỏi cụ thể thế nào. Giờ chỉ biết động viện cháu nó cố gắng ở môn Hoá. Còn nước còn tát…”, phụ huynh tên Hải chờ con ở trường HV Ngân hàng chia sẻ.
Đề Lý quá dài nhưng vẫn “dễ chơi” hơn Toán - 2

Cha và con cùng… căng thẳng
 
TPHCM: Lấy lại “sinh khí” từ đề Lý 
 
Chiều nay, các thí sinh thi đại học tại TPHCM ra về trong cơn mưa lất phất. Tuy vậy, nhiều gương mặt tươi tỉnh và phấn khởi hơn so với buổi thi sáng. Đa số thí sinh nhận định đề Lý có phần dễ hơn năm trước. 
Đề Lý quá dài nhưng vẫn “dễ chơi” hơn Toán - 3

Phụ huynh dầm mưa chờ con em trước cổng trường ĐHSPKT TPHCM
 
Tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, các thí sinh cho biết đề có 50 câu trắc nghiệm khá dễ. Thế nhưng, một số câu các bạn cũng đánh bừa vì gần hết thời gian. Phần lớn các thí sinh làm khoảng 30-35 câu.
 
Thí sinh Đàm Thế Bảo (Bình Phước), thi vào ngành Kỹ thuật điện - điện tử, khoe: “Em chỉ mất một giờ để làm bài thi thôi, thời gian còn lại chỉ ngồi chơi vì cũng ngại ra ngoài sớm”. Thí sinh này khẳng định chắc chắn làm đúng 30 câu.
 
Đề Lý quá dài nhưng vẫn “dễ chơi” hơn Toán - 4
Đề môn Lý dễ hơn môn toán, nhưng khó kiếm được điểm tuyệt đối
 
Các thí sinh tại điểm thi ở trường Vinhempich (thi vào HV Kỹ thuật Quân sự) ra về cũng rất tươi tỉnh. Thí sinh Đỗ Thị Quyên, quê Quảng Nam nhận định: “Đề dễ hơn năm ngoái. Em chỉ mất 80 phút là làm xong bài, còn dư 10 phút thoải mái”.  
 
Tâm trạng phấn khởi cũng được ghi nhận tại điểm thi của ĐH Nông Lâm. Nhận định chung là đề bình thường, nhẹ nhàng hơn môn Toán nhiều. Nội dung chủ yếu gồm phần điện của lớp 12 và phần cơ, quang của lớp 11. Tuy vậy, cũng có một số bạn bỏ trống vài câu vì cho rằng chưa gặp bao giờ. 
 
Cần Thơ: Lý  “dễ thở” hơn Toán

 

Nhiều nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt các thí sinh ở cụm thi Cần Thơ trong chiều nay. Nhiều em cho biết, dù đề Lý không khó lắm nhưng khá dài, một số câu rất khó, không phải thí sinh nào cũng đủ sức hoàn thành hết được.

 

Một số thí sinh bày tỏ không hài lòng với quá trình làm bài của mình lắm. “Do tâm lý không tốt sau buổi thi môn Toán nên 90 phút thi Lý cũng khá nặng nề”, thí sinh Nguyễn Hoàng Kiêm (Bạc Liêu) cho biết.

 

Trong buổi thi chiều nay, cụm Cần Thơ vắng đến 14.933 thí sinh trên tổng số 53.821 hồ sơ đăng ký dự (thí sinh có mặt đạt tỉ lệ 72,3%). 

 

Ở buổi thi môn Toán, cụm có một cán bộ coi thi bị khiển trách vì ký nhầm vào ô của cán bộ chấm thi.
 
Nhận định về đề thi môn Lý, Thạc sỹ Phạm Nhung, công tác tại Viện kỹ thuật Bưu điện cho biết: “Đề thi Lý tương đối rõ ràng, không quá đánh đố. Nhiều câu hỏi có tính phân loại cao. Đề không quá khó nhưng hơi dài, thí sinh cần phải tập trung cao độ mới có thể làm hết. Với mức độ của đề thì này thì điểm 10 sẽ khan hiếm, điểm 8-9 cũng không quá nhiều. Phổ điểm sẽ ở mức 5-6”.

Theo Thạc sỹ Nhung, nếu học chắc kiến thức lý thuyết trong SGK thì thí sinh có thể làm chắc ăn ít nhất 20/50 câu hỏi vì các câu hỏi này chỉ mang tính nhớ là nhiều. Nhiều câu hỏi chẳng cần mang tính chất tư duy thí sinh cũng có thể dễ dàng làm được như câu số 46 mã đề 257.

Trong 30 câu còn lại có khoảng hơn 10 câu tương đối khó một chút nhằm để phân loại thí sinh.

Tuy nhiên ở nhiều câu hỏi lý thuyết dùng những từ phủ định nên thí sinh rất dễ nhầm lẫn.

“Theo tôi thì đề thi Vật lý năm nay có khá hơn năm 2008 một chút. Mặc dù đề hơi dài nhưng nội dung các câu hỏi phủ rộng chương trình sách giáo khoa nên không có chuyện học tủ ăn may được”, Thạc sỹ Nhung nói.

 
Sáng mai (5/7), thí sinh khối A bước vào môn thi cuối cùng, môn Hoá. Môn thi này vẫn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.

Qua các mùa tuyển sinh thì nhiều chuyên gia đánh giá, Hoá học là môn dễ kiếm điểm để “cứu” các môn thi trước đó.

Nguyễn Hùng - Hải Tâm - Phương Kiên - Sơn Hải