Đề môn cuối vừa sức, thí sinh hoàn thành đợt thi CĐ

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi các môn cuối cùng của đợt thi Cao đẳng sáng nay, các thí sinh dự thi khối B cho biết đề thi cao đẳng môn Hóa hơi khó; trong khi đó, các thí sinh dự thi khối D tươi tắn kết thúc kỳ thi với đề Anh dễ.

các thí sinh thi cao đẳng tại Đà Nẵng vừa kết thúc đợt thi sáng nay, 16/7. (Ảnh: Khánh Hiền)
Các thí sinh thi cao đẳng tại Đà Nẵng vừa kết thúc đợt thi sáng nay 16/7. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại điểm trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW II (Đà Nẵng), nhiều thí sinh dự thi khối B vào các ngành đào tạo của trường này đều cho rằng đề thi môn Hóa hơi khó.

các thí sinh thi cao đẳng khối B tại Đà Nẵng than đề Hóa khó
Các thí sinh thi cao đẳng khối B tại Đà Nẵng than đề Hóa khó. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Huỳnh Thị Kim Chi, dự thi vào ngành Điều dưỡng đa khoa nhận định: Tuy là đề thi cao đẳng nhưng em thấy đề Hóa năm nay không dễ hơn đề thi đại học bao nhiêu. Trong thời gian 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, có nhiều câu phải tính toán nhiều mới ra được đáp án. Với đề thi này, phải những bạn khá giỏi mới được 7 -8 điểm. Thí sinh này cho biết, môn Hóa em học được nhất trong các môn với điểm trung bình năm 12 là 7.5. Với đề thi sáng nay em làm chắc được khoảng 70%, còn lại thì không chắc chắn lắm.

Một thí sinh khác thi khối B, vào ngành Nha khoa, tên Tuấn Anh cũng cho rằng đề Hóa khó. Thí sinh cho biết học lực chỉ ở mức trung bình thôi. So với cả 3 môn thi cao đẳng là Sinh, Toán, Hóa thì môn Hóa là khó nhất. Đề Sinh và Toán hôm qua dễ thở hơn. Môn Hóa em chỉ làm được một phần thôi, còn lại là em chọn đáp án theo kiểu may rủi.

Ở khối D, các thí sinh dự thi vào CĐ Thương mại Đà Nẵng tại điểm trường THPT Trần Phú tươi tắn tan trường thi với đề Anh văn được cho là khá dễ. 

các thí sinh thi khối D vui vẻ kết thúc đợt thi cao đẳng với đề thi môn Anh được cho là dễ
Các thí sinh thi khối D vui vẻ kết thúc đợt thi cao đẳng với đề thi môn Anh được cho là dễ. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Nguyễn Thị Hắng, thi vào ngành Kế Toán cho biết: “Đề thi cao đẳng môn Anh văn khá dễ, dễ hơn đề thi đại học nhiều. Các phần khác em không mất nhiều thời gian để chọn được đáp án đúng. Riêng có phần đọc hiểu, em thấy có nhiều từ mới nhưng phán đoán theo trọn ngữ cảnh của đoạn văn thì em cũng trả lời được nhiều câu hỏi cho phần này”.

các thí sinh trao đổi sau buổi thi
Các thí sinh trao đổi sau buổi thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Thí sinh Trần Phương Hà, dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh của CĐ Thương mại Đà Nẵng, cũng dự thi tại điểm trường trên vui vẻ trả lời đề Anh năm nay dễ. Hà cho biết điểm trung bình môn Anh văn lớp 12 của em không cao lắm nhưng với đề thi này em cũng hoàn thành tốt được 60%. Các bạn khá giỏi thì chắc làm bài được hơn em. Hà cho biết, nhiều bạn thi cùng phòng với em hoàn thành bài thi sớm hơn so với thời gian 90 phút quy định cho môn Anh văn.

Tại Hội đồng thi trường THCS Lê Quý Đôn (Q. Thủ Đức, TPHCM), các thí sinh vừa hoàn thành xong những môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh CĐ năm nay.

Bạn Nguyễn Phi Hồng quê Quảng Ngãi, thi vào ngành Công nghệ thông tin, trường CĐ Kỹ thuật Vinatex nhận định: “Đề thi môn Hóa khối A năm nay không khó lắm, em tự tin khoảng 70% với bài làm của mình. Ở hai môn thi ngày hôm qua là Toán và Lý em cũng làm bài tương đối tốt, có thể mùa tuyển sinh năm nay em được “bội thu”. Sau kỳ thi này em nhất định nghỉ xả hơi một thời gian trong khi đợi kết quả”.
 
Thí sinh Phi Hồng cho biết đề thi môn Hóa khối A năm nay không khó. (Ảnh: Khuất Hậu)
Thí sinh Phi Hồng cho biết đề thi môn Hóa khối A năm nay không khó lắm. (Ảnh: Khuất Hậu)
 
Còn em Hồng Ngọc, quê ở Đồng Nai, thi vào CĐ Công nghệ Thủ Đức, ngành Kế toán thì cảm thấy đề Anh văn hơi khó: “Các bạn cùng phòng không có ai ra sớm cả. Ban đầu thấy đề dài em cũng hơi run, em phải tận dụng hết 90 phút mới làm xong. Em nghĩ là với sức của học trung bình thì khó đạt điểm khá bài thi này. Tuy nhiên, hai môn Toán và Văn em làm bài tốt nên cũng không lo lắng nhiều”.
 
Người thân đang chuẩn bị hành lý đợi thí sinh thi xong là về luôn. (Ảnh: Khuất Hậu)
Người thân chuẩn bị hành lý đợi thí sinh thi xong là về luôn. (Ảnh: Khuất Hậu)

Tại điểm thi Trường CĐ Y tế Thái Nguyên, sáng nay các thí sinh thi môn Hóa ra khỏi phòng thi với tâm trạng mệt mỏi vì đề thi Hóa hơi khó.

Em Nguyễn Văn Hưng, quê ở Phú Thọ, thi vào Trường CĐ Y tế Thái Nguyên chia sẻ: “Đề thi môn Hóa em thấy hơi khó, với đề thi này em làm được 50% số câu hỏi. Còn lại là chọn theo may rủi. Hi vọng em đỗ cao đẳng vì đợt thi đại học em làm bài không tốt”.

Thí sinh trao đổi bài thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
Thí sinh trao đổi bài thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)

Còn em Hà Thị Huyền, quê Thái Nguyên, thi vào Trường CĐ Y tế Thái Nguyên tâm sự: “Môn thi cuối cùng em đã hoàn tất, với đề Hóa của cao đẳng em thấy vừa với lực học của em, không đánh đố nhiều, em làm được 70% số câu hỏi. Với kết quả của cả 3 môn thi, khả năng em đỗ vào trường Y là rất cao. Nhưng em vẫn mong có kết quả cao trong đợt thi đại học vào ngành Sư phạm mầm non tại trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên”.

Hai bố con thí sinh Hà Thị Huyền đang xem bài thi môn Hóa học. (Ảnh: Thanh Luân)
Hai bố con thí sinh Hà Thị Huyền đang xem bài thi môn Hóa học. (Ảnh: Thanh Luân)
 
Thí sinh Nguyễn Thị Hà, quê Thái Nguyên thi vào Trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên chia sẻ: “So với 2 môn Toán và Lý ngày hôm qua, thi hôm nay em làm không được tốt, có khoảng 20 câu em chọn ngẫu nhiên. Em hi vọng bài thi của mình được khoảng 60% số câu đúng”.

Kết thúc 90 phút môn thi trắc nghiệm môn Hóa học và Tiếng Anh sáng nay 16/7, các thí sinh dự thi các trường CĐ tại Nghệ An thở phào nhẹ nhõm, nhiều thí sinh tươi cười phấn khởi vì đề vừa sức.

Thí sinh tại điểm thi trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An vừa kết thúc môn Hóa học
Thí sinh tại điểm thi trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An vừa kết thúc môn Hóa học. (Ảnh: Nguyễn Duy - Doãn Hòa)

Tại điểm thi trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An sau tiếng trống báo hết giờ làm bài, theo ghi nhận của PV Dân trí nhiều thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ vì hoàn thành bài thi tốt. Khi được hỏi các thí sinh đều chung nhận định, đề Hóa vừa sức học. Thí sinh Nguyễn Trọng Anh chia sẻ: “Em làm bài hết khoảng 80 phút, còn thời gian còn lại em chỉ kiểm tra lại các câu chưa chắc chắn một lần nữa. Trong ba môn thi khối A thì em thấy đề Lý dễ hơn cả. Qua đối chiếu với bạn của em thì đề Hóa em chắc đúng khoảng trên 70%”.

Nhiều thí sinh phấn khởi sau môn thi cuối 
Nhiều thí sinh phấn khởi sau môn thi cuối. (Ảnh: Nguyễn Duy - Doãn Hòa)

Còn tại điểm thi trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hồng Lam Nghệ An (xã Hưng Lộc, TP Vinh), sau 90 phút làm bài thi môn Hóa nhiều thí sinh cũng chung nhận định, đề Hóa vừa sức, nhưng để kiếm được điểm cao thì không dễ. Thí sinh Đặng Quốc Bình tự tin nói: “Đề Hóa cao đẳng dễ hơn đề thi Đại học, chỉ có khoảng 20% câu hỏi em phải suy nghĩ nhiều hơn, đó là những câu mang tính phân loại thí sinh nên chỉ bạn học lực khá, giỏi mới làm được. Kết quả thi Đại học của em không tốt lắm, nhưng em chắc là mình sẽ đỗ Cao đẳng”.

Thí sinh Nguyễn Thu An dự thi khối D trường CĐ Sư phạm Nghệ An cho biết: "Đề Tiếng Anh không khó, em làm được hết bài. Đa số các bạn trong phòng thi của em cũng làm bài thi tốt."

Thí sinh Nguyễn Trọng Anh cùng bạn trao đổi lại bài thi
Thí sinh Nguyễn Trọng Anh cùng bạn trao đổi lại bài thi. (Ảnh: Nguyễn Duy - Doãn Hòa)

Trong khi các thí sinh dự thi khối A, A1 và D hoàn thành môn thi cuối thì các thí sinh khối C và các Khối năng khiếu vẫn đang làm bài thi của mình. Do lượng thí sinh dự thi đợt thi Cao đẳng năm nay ít hơn so với kỳ thi Đại học nên tại các khu vực giao thông quan trọng trong TP Vinh không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên đều tổ chức trông giữ đồ hộ thí sinh nên không có tình trạng mất cắp, thí sinh đưa điện thoại vào phòng thi.

Nhóm PV