Cà Mau:

Đề nghị cách chức nữ Hiệu trưởng mượn bằng người thân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nữ Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bị “tố” mượn bằng của người thân, cơ quan chức năng huyện Thới Bình vừa đề nghị hình thức kỷ luật cách chức đối với nữ Hiệu trưởng này.

Ngày 2/3, nguồn tin từ UBND huyện Thới Bình cho biết, cơ quan chức năng huyện Thới Bình vừa họp hội đồng kỷ luật và thống nhất đề nghị hình thức cách chức Hiệu trưởng đối với bà Huỳnh Thanh Thúy (Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh) vì đã mượn hồ sơ của chị ruột rồi khai man tên tuổi của mình để xin vào tổ chức công lập.

Sau khi biết thông tin bà Thúy bị đề nghị hình thức kỷ luật cách chức, nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, cơ quan chức năng huyện Thới Bình vẫn xử lý “nhẹ tay”. Vì bà Thúy là một công chức Nhà nước, nếu căn cứ theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ về “Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập” thì nữ Hiệu trưởng này phải bị buộc cho thôi việc.

Được biết, cùng hành vi với bà Thúy, trước đây vào năm 2005, tỉnh Cà Mau đã từng ra quyết định buộc thôi việc hơn 90 giáo viên.

Như Dân trí đã thông tin, vào đầu năm 2015, một số giáo viên ở huyện Thới Bình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh với nội dung cho rằng, bà Huỳnh Thanh Thúy (gọi là Thúy hiệu trưởng) có tên thật là Huỳnh Mỹ Hiền, đã mượn bằng cấp của một người chị ruột rồi lấy tên Huỳnh Thanh Thúy và chỉnh sửa tên tuổi để gian lận bằng cấp xin vào học sư phạm mầm non và xin vào làm việc tại cơ quan tổ chức của Nhà nước.

Khi vào cuộc xác minh, Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình phát hiện hình ảnh trong bằng tốt nghiệp THPT mang tên Huỳnh Thanh Thúy và học bạ tại Trường THCS Khánh Thới (xã Thới Bình, huyện Thới Bình, do ông Lê Hoàng Danh, hiện là Phó Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình) ký mang tên Huỳnh Mỹ Hiền là một người; chữ ký của bà Thúy hiệu trưởng trong bảng khai nhân khẩu của gia đình, giấy khai sinh của con bà và chữ ký trong hồ sơ học tập tên Huỳnh Mỹ Hiền cũng là một.

Ngoài ra, con gái của bà Thúy hiệu trưởng còn có hai giấy khai sinh do UBND xã Tân Lộc cấp, với tên của hai người mẹ là Huỳnh Thanh Thúy (cấp năm 2004) và Huỳnh Mỹ Hiền (cấp năm 2006) cũng cùng một chữ ký.

Thực tế là như vậy nhưng khi làm việc với Tổ xác minh, bà Thúy hiệu trưởng lại khẳng định, nhà bà không có ai tên Huỳnh Mỹ Hiền, chỉ có hai người cùng tên Huỳnh Thanh Thúy, người chị tên thường gọi là Thúy lớn, còn bà là Thúy nhỏ.

Dựa vào các chứng cứ có được, Tổ xác minh kết luận bà Thúy hiệu trưởng có tên thật là Huỳnh Mỹ Hiền (em ruột của bà Huỳnh Thanh Thúy) nhưng đã mượn hồ sơ của chị để học sư phạm rồi xin vào công tác trong ngành giáo dục.

Tuấn Thanh