Cà Mau:

Đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo sai quy định

(Dân trí) - Ngày 30/4, nguồn tin của <i>Dân trí</i> cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trần Văn Thời chấm dứt việc liên kết đào tạo đối với một số trường học sai quy định.

Trước đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã liên kết với Trường ĐH Trà Vinh mở một lớp đại học từ xa ngành Luật sai quy định của Bộ GD-ĐT. Lớp học này có 83 sinh viên, hiện các sinh viên này đang ôn thi tốt nghiệp.

Không chỉ vậy, Trung tâm GDTX huyện này còn liên kết với Trường Trung cấp Bến Thành mở lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Y dược. Hiện hơn 60 học viên của lớp Y dược này đã học được một số môn cơ bản.

Trung tâm GDTX huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).
Trung tâm GDTX huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, việc làm của Trung tâm GDTX huyện Trần Văn Thời là sai quy định của Bộ GD-ĐT. Đồng thời yêu cầu chấm dứt việc liên kết sai quy định này.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Trường Hận - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Trần Văn Thời xác nhận đã nhận được công văn chỉ đạo nói trên.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ đăng ký làm việc với UBND tỉnh để tìm ra phương hướng xử lý, vì nếu chấm dứt ngay sẽ gây khó khăn cho các sinh viên, học viên bởi các em sắp ra trường”, ông Hận nói.

Tuấn Thanh