Đề nghị chuyển công tác hiệu trưởng bắt phụ huynh viết giấy khất nợ học phí

(Dân trí) - Ngày 7/10, tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tại tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Thanh Lương - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk G’long cho biết: Huyện ủy đã từng có hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn và đề nghị Sở GD-ĐT chuyển công tác hiệu trưởng này.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/phu-huynh-phai-viet-giay-khat-no-hoc-phi-phuong-phap-giao-duc-cua-hieu-truong-qua-yeu-948790.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Phụ huynh phải viết… giấy khất nợ học phí: “Phương pháp giáo dục của hiệu trưởng quá yếu”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thieu-tien-dong-hoc-phi-phu-huynh-phai-viet-giay-khat-no-947398.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thiếu tiền đóng học phí, phụ huynh phải viết... giấy khất nợ</b></a>

Ông Lương cho biết thêm: Vào năm học 2013 - 2014 ngoài việc Thanh tra Sở GD-ĐT vào làm việc và có kết luận thanh tra, Huyện ủy cũng đã cử 1 đoàn khảo sát qua đơn thư phản ánh, xuống kiểm tra, có báo cáo và đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng trong việc thu chi tài chính. Sau đó, hiệu trưởng Lê Đức Ánh đã gửi đơn khiếu nại lên ban Thường vụ và huyện lại tiếp tục cử đoàn kiểm tra giải quyết đơn khiếu nại. Sau buổi làm việc, ông Ánh đã xin được rút đơn và xin chịu hình thức kỷ luật đã đề ra trước đó. 

Ông Lương cũng cho biết, đầu năm học 2014 - 2015 Huyện ủy tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh về việc hiệu trưởng lại tiếp tục thu như những năm trước, và Huyện ủy đã gửi thư mời họp đến lãnh đạo trường THCS và THPT Lê Duẩn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn và đại diện Hội Cha mẹ Học sinh.

“Qua những phản ánh, huyện đề nghị Sở GD-ĐT nhằm củng cố chi bộ này và cả chuyên môn của nhà trường trong năm học mới, đề nghị Sở chuyển công tác cho đồng chí Ánh đi nơi khác thì tốt hơn”, ông Lương đề xuất.

Ông Lê Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn
Ông Lê Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn.

Cũng tại hội nghị, bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông đã khẳng định: Vấn đề lạm thu tại Trường THCS và THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) là có thật.

Bà Hà cho biết thêm, vào đầu năm học 2013 - 2014, với sự phản ánh của phụ huynh học sinh và cơ quan báo chí, Sở đã tiến hành kiểm tra và chấn chính tình trạng này. Tuy nhiên, đầu năm học 2014 - 2015 mặc dù đã được khắc phục nhưng hiện tượng lạm thu vẫn tiếp tục diễn ra.

“Vừa qua, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, kỷ luật và hiện đang cho các tổ chức cá nhân tiến hành viết kiểm điểm gồm hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng và tập thể nhà trường. Dự kiến vào tuần sau, Sở sẽ họp hội đồng kỷ luật và tuần sau nữa sẽ có quyết định kỷ luật” - bà Hà khẳng định.

Ông Lê Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn
Bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông, khẳng định có vấn đề lạm thu xảy ra tại Trường THCS và THPT Lê Duẩn.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào đầu năm học, Trường THCS và THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) do ông Lê Đức Ánh làm hiệu trưởng đã đề ra hàng chục khoản thu bất hợp lý và thu khi chưa thông qua họp phụ huynh học sinh và tại trường xảy ra tình trạng, phụ huynh nào không có tiền đóng học phí cùng 1 lúc vào đầu năm học buộc phải làm giấy khất nợ, mới được nhận vào lớp (xảy ra vào năm học 2013 -2014). Cũng trong đầu năm học này, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã tiến hành Thanh tra và phê bình hiệu trưởng nhà trường để xảy ra tình trạng lạm thu.

Vào đầu năm học 2014 - 2015, nhà trường lại ra thông báo những khoản thu vô lý gây bức xúc với phụ huynh học sinh và xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Trương Nguyễn