Đề nghị dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh lớp 1

(Dân trí) - Ngày 27/10, Sở GD-ĐT của 5 thành phố trực thuộc trung ương đã đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh ngay từ lớp 1. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông rất hoan nghênh ý tưởng này.

Tuy nhiên, việc dạy tin học ngoại ngữ cho học sinh lớp 1 chỉ nên được thực hiện ở thành phố có điều kiện, không thể áp dụng rộng rãi được. Trước mắt, các sở GD-ĐT lập đề án gửi lên Bộ. Có khả năng, TPHCM sẽ là nơi thực hiện thí điểm việc dạy tin học - ngoại ngữ cho học sinh lớp 1. 

 

Ngoài ra, 5 Sở GD-ĐT đề nghị Bộ cho phép thực hiện thời gian dạy linh hoạt. Các Sở cũng đề nghị Bộ không dùng cụm từ “ngồi nhầm lớp” ở các văn bản chỉ đạo. Vì cụm từ này là cách dùng của dư luận mang tình khôi hài, không phản ánh đúng bản chất nghiêm túc của một vấn đề chất lượng mà công tác quản lý của ngành phải giải quyết. Cụm từ được đề nghị thay thế là “không đạt chuẩn lên lớp”. 

 

Những đề nghị trên được đưa ra trong dịp các Sở GD-ĐT của các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) ngồi lại với nhau cùng kí giao ước thi đua năm học 2007-2008, tổ chức tại TPHCM ngày 27/10. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chủ đề hai năm học tới lần lượt là về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và về nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh. 

 

Hiếu Hiền