Đề Sinh dễ kiếm điểm

(Dân trí) - Rời buổi thi trắc nghiệm môn Sinh chiều nay, nhiều thí sinh không được phấn khởi như ban sáng, tuy nhiên, các em đều nhận xét là đề bình thường, không quá khó.

Đề Sinh dễ kiếm điểm - 1

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Linh Hà)

Thí sinh Nguyễn Thị Vân, trường THPT DL Đông Kinh (Hà Nội) cho biết: “Đề Sinh bình thường, không quá khó, nhưng không thích bằng đề Văn. Khả năng em chỉ được 6 điểm”.

Còn Phạm Minh Hưng, trường THPT Trần Nhân Tông, thì cho rằng nhiều câu hỏi lắt léo, phải đọc kỹ đáp án mới điền đúng được.

Đề không khó, giám thị “lỏng tay” nên nhiều thí sinh tại Hội đồng thi THPT Yên Hoà (Cầu Giấy - Hà Nội) vẫn trao đổi bài với nhau.

Thí sinh Vũ Thị Hải vừa ra khỏi phòng thi túm lấy bạn cùng trường phấn khởi nói: “Giám thị chiều nay “dễ thở” hơn sáng, phòng tớ vẫn trao đổi bài được với nhau”. Tán đồng với ý kiến của bạn, thí sinh Phạm Mai góp lời, “phòng mình cũng thế”.

Theo quy chế của Bộ, trong phòng thi thí sinh tuyệt đối không được trao đổi bài, nếu giám thị bắt được sẽ lập biên bản cảnh cáo. Có lẽ, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng nên giám thị cũng thương học sinh 12 năm đèn sách “nới lỏng” tay hơn cho các em đỡ căng thẳng?!
 
TPHCM: Đề của Bộ dễ hơn đề thi thử của Sở
 
Đề Sinh dễ kiếm điểm - 2

Cùng bạn so đáp án

Vào buổi chiều thi môn Sinh, không khí tại Hội đồng thi Gia Định có phần căng thẳng hơn trước. Đa số học sinh đều nhận định đề vừa sức, không đánh đố nhưng có khả năng phân loại học sinh.
 
Trao đổi với Dân trí, cô Trần Ngọc Anh (GV Sinh trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến) đánh giá: “Đề thi ra đúng theo yêu cầu cấu trúc của Bộ GD-ĐT, không khó, vừa sức. Học sinh trung bình nếu học kĩ có thể dễ dàng đạt điểm 5, 6. So với đề thi thử tốt nghiệp của Sở GD-ĐT TPHCM, đề này có phần ít phức tạp hơn và có khả năng phân loại học sinh khá giỏi”.
 
Hầu hết các thí sinh cũng cho rằng: “Đề thi môn Sinh vừa sức”. Em Hồng Chi, học sinh trường THPT Thủ Đức cho biết: “Chỉ cần học bài là có thể làm được”.

Học sinh Bảo Hân (A5 trường PTTH Võ Thị Sáu) đánh giá : “Đề thi không khó, toàn bộ nằm trong sách giáo khoa. Dễ hơn thi thử rất nhiều. Trong khoảng 10 phút đầu là em có thể làm được 20 câu rồi nhưng đề này nếu không cẩn thận sẽ bị sai vì cũng có nhiều câu phân loại”.
 
Theo Trần Minh Hoàng, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 9, môn Sinh em làm được khoảng 70%. Năm nay các thầy cô giám thị coi thi khá sát sao.
 
Đề Sinh dễ kiếm điểm - 3

Thí sinh chở ba, không đội mũ bảo hiểm (Ảnh chụp trước cổng Hội đồng thi THPT Phan Đăng Lưu)
 
Tại hội đồng thi Gia Định, đông đảo phụ huynh đều nhẹ nhõm ở môn thi thứ hai này. Trong cả hai buổi sáng và chiều, theo quan sát của PV nhiều thí sinh tại Hội đồng thi THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) sau khi thi ra về đã đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm.
 
Hà Tĩnh: Nắng gắt ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thí sinh

Không như buổi sáng, thí sinh dự thi môn Sinh học chiều nay tại Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết nắng nóng gay gắt. Một phụ huynh có con thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) mồ hôi ướt đẫm áo lo lắng: “Nắng nóng làm tâm lý các cháu dễ thay đổi, tất nhiên những cháu không có kiến thức vững sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Nắng nóng đã khiến số thí sinh bỏ thi nhiều hơn. Nếu vào buổi sáng thi môn Văn chỉ có 24 thi sinh bỏ thi, thì đến chiều nay con số đó ở Hà Tĩnh tăng lên 56 thí sinh.
 
Đề Sinh dễ kiếm điểm - 4
Thí sinh Hà Tĩnh kiểm tra lại bài thi môn Sinh
 

Vượt qua cái nắng nóng và oi bức, cuối cùng gần 1.000 thí sinh ở điểm thi trường PTTH Phan Đình Phùng cũng đã hoàn thành 60 phút môn thi Sinh học. Không khó để nhận ra những cung bậc cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt các thí sinh. Những thí sinh “nuốt gọn” đề thi ùa thẳng ra cổng trường ôm chầm lấy bố mẹ, bạn bè nở những nụ cười thật mãn nguyện. Nhiều nhóm học sinh khác thì nán lại sân trường, tụ tập lại thành nhóm giải lại bài thi một lần nữa. Sau mỗi bài giải có những nụ cười, nhưng cũng có những khuôn mặt ưu tư vì bài làm chưa đạt.

 

Nghệ An: 4 thí sinh bị đình chỉ và cảnh cáo

 

Trong đó, 3 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu vào phòng thi, 1 thí sinh bị cảnh cáo vì trao đổi bài.

 

Kết thúc ngày thi thứ nhất, toàn tỉnh có 131 thí sinh bỏ thi trong đó có 4 thí sinh bị ốm và 4 thí sinh bị tai nạn giao thông tại các điểm thi: Hà Huy Tập, Dân tộc nội trú (TP Vinh), Nam Đàn và Diễn Châu.

Đáng chú ý nhất là việc em Hồ Thị Phương (Trường THPT Diễn Châu 3) đi thi tại cụm trường THPT Diễn Châu 5 do quên thẻ phải chạy về nhà lấy, trong lúc lật đật đã bị tai nạn. Hiện em Phương vẫn chưa thể đi thi tiếp.
 
Đề Sinh dễ kiếm điểm - 5
Thí sinh Nghệ An trao đổi về đề Sinh
 
Thanh Hóa: 192 thí sinh bỏ thi trong ngày đầu tiên 

Tại một số Hội đồng thi được coi là “điểm nóng” trong kỳ thi năm 2008 như: Trường THPT Lưu Đình Chất, Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) và TTGDTX huyện Hoằng Hóa, không khí trường thi khá trật tự, an ninh đã được thắt chặt. Tại Hội đồng thi trường THPT Lưu Đình Chất đã huy động hơn 20 chiến sỹ công an và lực lượng dân quân xã tham gia bảo vệ. 

Hồng Hạnh - Nam Sơn Lương - Văn Dũng - Nguyễn Duy Tuyên
 
Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009