Đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái

(Dân trí) - Sáng nay 9/7, kết thúc buổi thi môn Sinh - môn thi đầu tiên của các thí sinh dự thi ĐH khối B, nhiều thí sinh có tâm trạng thoải mái và nhận định: đề Sinh dễ thở.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 1

Đề thi nhẹ nhàng, thí sinh tại Đà Nẵng phấn chấn tan trường thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Tại điểm trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi môn Sinh học với tâm trạng thoải mái. Tan thi, thí sinh Lê Thị Thùy Linh (từ Quảng Trị ra Đà Nẵng dự thi) cùng mẹ cười tươi về chỗ trọ đợi buổi thi chiều. Linh chia sẻ: “Theo em, đề Sinh năm nay nhẹ nhàng hơn so với đề thi em đã tham khảo các năm trước. Kiến thức tập trung ở phần chương trình lớp 12. Trong đó, phần các câu hỏi khó, theo em là để phân loại thí sinh chiếm khoảng hơn 30% đề thi”.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 2

Thí sinh cùng bạn kiểm tra lại bài làm sau buổi thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Thí sinh Phan Thị Nhân, từ Quảng Nam, ra Đà Nẵng dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhận định: “Học lực phổ thông em đạt học sinh khá. Theo em, bạn nào chăm học kỹ lưỡng các phần căn bản, thì với đề thi này, các bạn đạt trên 6 điểm. 90 phút thời gian làm bài thi vừa đủ để giải quyết 50 câu trắc nghiệm của đề Sinh. Môn thi đầu tiên không quá khó nên em cũng thấy thoải mái hơn khi chờ các môn thi tiếp theo”.
 
Giống với thí sinh tại Đà Nẵng, các thí sinh dự thi khối B tại TPHCM trải qua môn thi đầu tiên trong tâm trạng rất thoải mái khi đánh giá đề môn Sinh nhẹ nhàng, đặc biệt là phần lý thuyết. Tuy nhiên, đề vẫn có khả năng phân loại ở phần bài tập khá "hóc".

Hết giờ làm bài môn Sinh, thí sinh ở các địa điểm thi cụm ĐH Công nghiệp TPHCM ùa ra với vẻ mặt vui vẻ, miệng cười tươi. “Làm được bài” là chia sẻ của rất nhiều em ở môn thi đầu tiên. Các em tụm năm tụm bảy cười vui khi bàn luận về bài làm của mình, hay gật đầu xác nhận làm bài được khi bố mẹ hỏi han.

Theo các thí sinh đánh giá đề tập trung kiến thức ở lớp 12, phần lý thuyết chiếm trên 64%, không khó để ghi điểm.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 3
Thí sinh tại cụm thi ĐH Công nghiệp TPHCM cười tươi sau môn Sinh vì phần lý thuyết dễ ghi điểm. (Ảnh: Hoài Nam)

“Đề không đến nỗi khó như hình dung của em, em nghĩ là dễ thở hơn so với đề năm ngoái”, Võ Hồng Chi, thi vào khoa Công nghệ Thực phẩm cho biết. Chi nhận xét đề không dài, phần lý thuyết em làm tương đối tốt, chỉ gặp khó ở một số câu bài tập.

Điều Chi tiếc nuối là khi chỉ thời gian làm bài chỉ còn 5 phút, giám thị tại phòng thi 0029 mới nhắc nên em cuống cuồng điền vào bài nên có để sót một câu. “Lẽ ra giám thị cần nhắc khi thời gian còn 15 phút để thí sinh kịp điền đáp án. Tuy nhiên, em tự thấy mình cũng làm được 60 - 70% nên thấy nhẹ nhõm, bớt căng thẳng nhiều”, Chi nói.

Chung niềm vui như vậy, thí sinh Nguyễn Như Thái A, thi vào khoa Công nghệ kỹ thuật Hóa còn cho biết mình đã trút được lo lắng đầu tiên vì đây là môn cậu lo lắng nhiều nhất. Thái làm dư thời gian 10 phút, điểm qua cũng đúng trên 60%.

Thái cho hay: “Kỳ rồi em thấy khối A khó nên nghĩ chắc khối B cũng phải ngang ngửa như vậy. Nhưng đề Sinh giúp em lấy lại tinh thần rất nhiều. Em nghĩ đề thi phù hợp với các bạn có học lực khá”.

Chưa làm trọn vẹn phần bài tập nhưng thí sinh Phạm Công Đức, thi vào khoa Hóa chất cũng không quá lô lắng bởi phần lý thuyết cậu làm khá tốt. “Phần lý thuyết theo em là dễ, chỉ một ít kiến thức ở lớp lớp 10 và 11, còn chủ yếu kiến thức 12, sẽ nhiều thí sinh làm được”.

Tuy nhiên, theo Đức, để đạt được điểm cao ở đề thi này không dễ bởi có một số câu bài tập rất khó, học sinh giỏi cũng khó ghi điểm 10. “Đề có nhiều câu dành để phân loại thí sinh rất rõ ràng”, Đức nói.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 4
Một số phụ huynh buồn bực vì con thi xong sớm nhưng phải chờ hết giờ khối D mới lấy được xe. (Ảnh: Hoài Nam)
 
Sau môn Sinh, tại cụm thi này do thi cả khối B và D nên gặp sự cố là nhiều phụ huynh con thi xong khối B trước không vào nhà gửi xe của trường để lấy xe được vì khối D vẫn đang còn làm bài thi môn Văn. Nhiều phụ huynh khá buồn bực khi con thi xong lúc 9 giờ nhưng sẽ phải chờ thí sinh khối D kết thúc môn thi đầu tiên mới vào trường lấy được xe để ra về.
 
Sáng nay, hơn 5.000 thí sinh tại Thanh Hóa bước vào thi môn Sinh khối B. Kết thúc môn Sinh, nhiều thí sinh nhẹ nhõm rời khỏi phòng thi.

Kết thúc 90 phút thi sinh, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi trong tâm trạng thoải mái. Theo nhận định của nhiều thí sinh thi tại cơ sở 1, ĐH Hồng Đức cho biết, môn Sinh năm nay không khó lắm.

Thí sinh Đào Thị Duyên thi tại cơ sở 1, ĐH Hồng Đức cho biết: “Em thấy môn Sinh không khó lắm, hơn nữa là môn thi trắc nghiệm nên hầu như các bạn ai cũng làm xong, còn điểm như thế nào thì em chưa biết”.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 5
Các thí dự thi tại ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) xem lại đề thi môn Sinh. (Ảnh: Lan Anh)

Còn thí sinh Lê Thị Hồng cũng có chung nhận đinh: “Đề thi Sinh tương đối dễ, em làm hết đề thi, em có tham khảo đề thi năm ngoái, so với năm nay thì đề Sinh dễ hơn, mong sao em được điểm cao môn Sinh”.

Thời tiết hôm nay tại Thanh Hóa rất ủng hộ các thí sinh làm bài thi. Đầu giờ buổi sáng tại Thanh Hóa có mưa nhỏ, không khí rất mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong phòng thi.

Tại cụm thi liên trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), dù thời tiết ở Quy Nhơn nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến thí sinh và người nhà thí sinh.

Sáng sớm nay trước lúc vào phòng thi hầu hết trên mặt mỗi thí sinh đều căng thẳng, lo lắng nhưng sau khi kết thúc 90 phút làm bài hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng vui vẻ.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 6
Nhiều thí sinh tại Bình Định vui vẻ sau khi kết thúc môn Sinh học sáng nay. (Ảnh: Doãn Công)

Em Trần Thị Thu Ngân (Trường THPT Nguyễn Diêu, Bình Định) thi ngành Tâm lý ĐH Quy Nhơn vui vẻ cho biết: “Hồi sáng trước khi vào phòng thi em cũng hơi run và lo. Giờ thì đỡ rồi, theo em đề thi Sinh năm nay vừa sức với thí sinh, kiến thức cơ bản là chủ yếu, phần lý thuyết và bài tập ngang nhau. Chỉ một số câu hỏi nâng cao phân loại thí sinh là em không làm được nhưng không số điểm ở các câu đó không đáng kể”.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 7
Thí sinh tại Bình Định xem lại đề thi môn Sinh. (Ảnh: Doãn Công)
 
Em Hồ Văn Mến, trường THPT Phú Cát, Bình Định, thi vào ngành Sư phạm hóa ĐH Quy Nhơn cũng cho rằng: Đề môn Sinh vừa tầm với thí sinh. Theo như em chấm chắc cũng được 5 đến 6 gì đó.
 
Tại Hà Nội, nhiều thí sinh dự thi ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái.
 
Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 8
Thí sinh dự thi môn Sinh tại trường ĐH Y tế Công cộng. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Nhận định về đề thi, thí sinh Vũ Quý Hậu (Ninh Bình) cho biết: “Đề Sinh năm nay dễ hơn đề năm trước. Em đã dành 10 phút trước khi kết thúc giờ thi để kiểm tra lại kết quả. Em dự tính mình phải được khoảng 8 điểm”.

Cũng có chung tâm lý thoải mái, thí sinh Trần Văn Hải, quê Nam Định, dự thi vào ĐH Y Hà Nội cho biết: “Đối với em đề thi Sinh năm nay không quá khó. Đề không quá dài và vừa sức với thí sinh. Em hoàn thành hết các câu hỏi trắc nghiệm của đề. Em rất tự tin với bài làm của mình”.

Tuy nhiên, Hải cũng nhận định, việc đề thi Sinh có phần “dễ thở” cũng không có lợi cho các thí sinh vì “như vậy sẽ có nhiều bạn được điểm cao hơn nên cũng khó phân loại thí sinh hơn”.
 
Ngay từ sáng sớm hôm nay 9/7, tại các điểm cụm thi Vinh (Nghệ An) các thí sinh dự thi đợt 2 đã nườm nượp đổ về phòng thi. Do thời tiết ở miền Trung từ hôm qua đến nay dịu mát nên thí sinh bước vào phòng thi cũng thoải mái hơn.
 
Trước điểm thi trường ĐH Vinh, 6h30 đường đã đông nghịt, các bạn tình nguyện viên đã phải làm hàng rào người di động, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông tránh ùn tắc.

Trong phòng thi các thí sinh cũng nhanh chóng làm mọi thủ tục cuối cùng cho môn thi thứ nhất. Thí sinh Nguyễn Văn Nam - quê ở Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) cho biết: “Em thi vào ngành Luật - ĐH Vinh, vì nhà ở gần nên sáng sớm em mới từ nhà đến địa điểm thi, hôm nay thời tiết dịu mát, em cố gắng làm bài cho tốt”.

Kết thúc môn Sinh, Nguyễn Thị Quý - quê ở Đồng Văn (Thanh Chương) thi vào ĐH Y Vinh,chia sẻ: “Môn Sinh năm nay đề thi cũng tương đối, bài em làm được khoảng 8 điểm. Hy vọng sẽ đỗ đại học năm nay anh ạ...”.
 
Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 9
Sáng nay, thời tiết giảm nhiệt sau cơn mưa nhỏ chiều ngày 8/7 nên thí sinh cụm Vinh thoải mái làm bài thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Kết thúc môn Sinh, Văn cụm thi Vinh có mặt 25.582 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ gần 80%; riêng đăng ký dự thi vào ĐH Vinh là 16.601/19.785 thí sinh đăng ký, đạt 83,91%.

Theo thông tin mới nhất từ cụm thi Vinh, kết thúc buổi thi thứ nhất có một cán bộ y tế bị kỷ luật tại địa điểm thi Trung Đô do mang điện thoại di động.

So với đợt 1, thì số lượng thí sinh tại cụm thi Vinh có giảm, tuy nhiên sự quan tâm đặc biệt của các phụ huynh cũng làm cho tại các địa điểm thi luôn đông người. Cùng với đó là nhiều dịch vụ ăn theo mọc lên như nấm “chém đẹp” cả phụ huynh lẫn thí sinh.

Tại Thái Nguyên, sáng nay trời khá mát mẻ, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên với một tâm lí rất thoải mái

Thời gian làm bài thi môn Sinh vừa kết thúc, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi nhận định đề thi vừa sức học sinh.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 10
Các thí sinh tại Thái Nguyên hoàn thành bài thi môn Sinh trong tiết trời mát mẻ. (Ảnh: Thanh Luân)

Em Lương Thị Thanh, thi vàoĐH Y dược Thái Nguyên tại điểm thi đại học CNTT & TT, chia sẻ: “Em làm bài rất tốt và tự tin. Đề năm nay tập trung vào kiến thức sách giáo khoa lớp 12. Với đề này, em làm được tầm 80%”.

Đề Sinh nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái - 11
Thí sinh tại Thái Nguyên đang trao đổi bài môn Sinh. (Ảnh: Thanh Luân)

Em Ngô Hữu Toàn, quê ở Bắc Giang, thi vào ĐH Y dược Thái Nguyên cho biết: “Em thấy đề môn Sinh phù hợp với thí sinh. Nếu ai học tốt có thể đạt điểm cao. Điểm môn Sinh em có thể đạt 70 đến 80 % số đáp án trả lời đúng”.

Chiều nay, các thí sinh khối B thi môn Toán với thời gian 180 phút.

Nhóm PV