Đề thi môn Sinh dài nhưng không khó

(Dân trí)-Kết thúc bài thi môn Sinh học trưa nay, nhiều thí sinh nhận định, đề thi tuy dài nhưng không khó. Như vậy các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Báo <i> Dân trí </i> sẽ sớm cập nhật đáp án các môn thi ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, Quảng Bình), hầu hết các thí sinh bước ra phòng thi với tâm lý rất vui vì các em đã hoàn thành tất cả các môn thi trong kỳ thi “vượt vũ môn” một cách tốt đẹp.

Thí sinh Nguyễn Đăng Mạnh và Phạm Hiếu Trung (dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ) cho biết, đề thi môn Sinh học năm nay tương đối dễ, Ţám sát với chương trình sách giáo khoa, bởi thế với mức học trung bình cũng rất dễ để đạt điểm 6-7.

Thí sinh Mạnh và Trung rất vui sau kŨi kết thúc kỳ thi vượt vũ môn rất thành công (Ảnh: Đặng Tài)
Thí sinh Mạnh và Trung rất vui sau khi kết thúc kỳ thi "vượt vũ môn" rất thành công (Ảnh: Đặng Tài)

Còn tại các Hội đồng thi như: Trường THPT Chuyên Quảng Bình, Trường THPT Phan Đình Phùng… Theo gŨi nhận của phóng viên, hầu hết các thí sinh đều cho rằng, đề thi môn Sinh học năm nay vừa tầm, thí sinh dễ đạt điểm cao.

Được biết, môn Sinh học sáng nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình không có thí ųinh nào đăng ký dự thi.
 
Sau 60 phút thi trắc nghiệm, thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành môn thi Sinh học - môn thi cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2014.

Em Hoàng Mạnh Cường - học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng phấn khởi: “Trước khi bước vào môn thi này em có hơi lo lắng, nhưng khi đọc đề, em thấy khá sát kiến thức đã học, làm bài đạt điểm 7 không khó. Kỷ luật phòng thi nghiêm túc, không tŨí sinh nào được mang tài liệu vào phòng thi. Thời gian làm bài 60 phút nhưng đề thi cũng khá dài, nếu có mang tài liệu vào thì cũng không có thời gian mà quay cóp.”

Cùng chung tâm trạng với Cường, em Đào Trọng Nghĩa - họţ sinh trường GDTX cho biết: "Em thấy đề Sinh không khó và sát với chương trình học. Dạng đề thi không khác với những năm trước chủ yeu là phần Gen và di truyền. Với 60 phút làm bài thì em nghĩ nhiều bạn làm được hết và dễ kiếm điểm cao".

Tại địa điểm thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và THPT Thành Sen, phần lớn các thí sinh cũng cho biết đề Sinh không quá khó và dễ dàng làm hết 80-90% các câu hỏi. Riêng phần nhiều thí sinh phải tính toán mất nhiều thời gian hết thôi. 

Nhảy cẫng vì kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Phượng Vũ)
Thí sinh vui mừng vì kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Phượng Vũ)

11h40 trưa nay 4/6, các thí sinh Bạc Liêu hoàn thành môn thi Sinh họcĠvà cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Các thí sinh ra trường thi trong tâm trạng rất phấn khởi sau hơn 2 ngày “vả mồ hôi” với các môn thi.

Thí sinh Bạc Liêu hoàn thành môn thi SiŮh học. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Bạc Liêu hoàn thành môn thi Sinh học. (Ảnh: Huỳnh Hải)
č

Nhiều thí sinh nhận định, đề Sinh học khá dài nhưng không quá khó. Do đó, hầu hết thí sinh đều hoàn thành tốt bài làm của mình. Em Nghĩa (thi tại THPT Chuyên Bạc Liêu) cho biết, đề Sinh có 40 câu, trong đó phần lý thuyết nhiều hơn bài tập nhưng cả 2 phần đều tương đối dễ, dễ hơn cả đề Hóa nên em làm dư cả thời gian.

Một thí sinh khác đánh giá, với phần lý thuyết thì không chỉ thuộc bài mà cần phải hiểu, giải ra thì mới làm được. “Với 40 câu làm trong 60 phút, đề Sinh năm nay nói chung là dễ thở đối với các thí sinh” thí sinh thi tại TP Bạc Liêu nhận định.

Nhiều thí sinh thi tại các hɵyện cũng cho biết, với học lực khá giỏi có thể kiếm điểm cao môn Sinh học trong kỳ thi này. Còn với học sinh trung bình, nếu chọn thi Sinh cũng có thể kiếm được điểm dù không cao nhưng cũng ở mức trên trung bình.

Chia sẻ với PV Dân trí, nhiều thí sinh Bạc Liêu cho hay, qua 4 môn thi, các em đều làm tốt và qua xem các bài giải trên báo, các thí sinh thấy mình đủ điểm đậu tốt nghiệp năm nay.

Thí sinh Bạc Liêu phấɮ khởi kết thúc kỳ thi THPT 2014. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Bạc Liêu phấn khởi kết thúc kỳ thi TɈPT 2014. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau khi kết thúc môn thi Sinh học, nhiều thí sinh cũng cho biết sẽ nghỉ ngơi ít ngày rồi quay trở lại ôn tập để tiếp tục “chinh phục” kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vào đầu tháng 7 này.

Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua ghi nhận bước đầu sau khi kết thúc môn thi Sinh học, tình hình thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thành công tốt đẹp. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chếȮ
 
Trong khi đó, qua ghi nhận, nhiều thí sinh tại tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, đề thi Sinh học là vừa sức với các thí sinh. Môn thi này sẽ có nhiều điểm cao hơn so ɶới những môn tự chọn khác. Tỉnh Hậu Giang cũng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi của các thí sinh tỉnh này.

Kết thúc môn thi Sinh học sáng nay, nhiều thí sinh tại Hà Nội đáɮh giá nội dung kiến thức vừa tầm, học sinh trung bình cũng có thể lấy được điểm 7 hoặc 8. Tại Hội đồng thi THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Hoàng Nhất Linh - lớp 12 A8, THPT Kim Liên cho biết, đề sinh học theo kiểu trắc nghiệm với 40 câu hỏi. Linh nói: “Độ khó cũng vừa phải và kiến thức làm bài chủ yếu trong sách giáo khoa lớp 12. Có một vài câu hỏi liên quan tới thực tế: Bảo vệ môi trường như thế nào, những việc cần làm để bảo vệ môi trường tài nguyên. Em làm trong 30 phút là xong. Thời giɡn còn lại là kiểm tra bài viết”.

Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Kim Liên (Hà Nội) sau buổi thi môn Sinh học. (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Kim Ɍiên (Hà Nội) sau buổi thi môn Sinh học. (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Với thí sinh Nguyễn Hồng Hoa - lớp 12 A7, đề thi chỉ cần làm trong 30 phút. Trong các câu trắc nghiệm, có những câu hỏi có tính thực tế về bảo vệ tài nguɹên. “Em thi đại học khối B nên môn Sinh này cũng không có gì khó khăn cả. Trong 40 câu trắc nghiệm đều nhau và thiên về lý thuyết” - Hoa nói. Để chuẩn bị cho môn thi Sinh học, tối qua Hoa đọc lại những kiến thức của môn học lớp 12.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Trong khi đó, cũng có thí sinh khá thận trọng. Theo thí sinh Đức Duy - lớp 12 A4, đề thi năm nay khó hơn năm 2013. “Nhiều câu hỏi cần thí sinh phải tư duy và có ɫiến thức làm bài tập sâu hơn chứ không lý thuyết đơn thuần, ví dụ như câu tính về tính số loại giao tử sau các phép lai hay kiểu gen…” - Duy nói.

Theo nhận định chung của các thí sinh Hà Nam, đề Sinh nȃm nay hơi dài, nhưng không khó.

Bước vào môn thi cuối cùng môn Sinh Học, thời tiết lúc này có phần oi bức hơn buổi sáng khi thi môn Ngoại ngữ. Nhưng các thí sinh cũng không bị căng cứng vì tâm lý.

Sau 60 phút làm bài thi, nhiều thí sinh bước ra cổng trường với vẻ mặt tươi tắn, nhiều phụ huynh cũng thở phảo nhẹ nhõm vì ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 đã kết thúc.

ȍ

Thí sinh Hà Nam tươi roi rói sau khi kết thúc môn thi Sinh học.
Thí sinh Hà Nam tươi roi rói sau khi kết thúc môn thi Sinh học.

Em Nguyễn Thị Yến, lớp Lý, trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: “Theo em đề Sinh nămȠnay hơi dài, nhưng không khó, đề bám sát chương trình thầy cô ôn tập. Riêng cá nhân em làm được 80%…”.

Cùng nhận định với Yến, em Nguyễn Văn Hưng, đến từ Kim Bảng cho biết: “Đề hôm nay so với các năm khác theo em là tươnɧ đương nhau, chỉ có điều hơi dài một chút, em hoàn thành trong 50 phút, 10 phút còn lại em rà soát lại cho chắc.”

Tại Ninh Bình: Đánh giá chung về đề Sinh Học năm nay, nhiều thí sinh đất “Cố đô” nhận định, đề năm ɮay không khó, không đánh đố nhiều, tuy có hơi dài nhưng vừa với lực học của học sinh.

Em Trần Thị Chinh, cho hay: “Cá nhân em học lực về môn Sinh cũng khá, riêng về đề hôm nay em thấy không khó, tuy có hơi dài nhưng em nɧhĩ nếu bạn nào nắm vững kiến thức cơ bản thì có thể có điểm cao”.

Thí sinh Ninh Bình hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014. (Ảnh: Đức Văn)
Thí sinh Ninh Bình hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 ȭ 2014. (Ảnh: Đức Văn)
 
Theo đánh báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, kết thúc ngày thi thứ 3 có thêm một thí sinh bỏ thi. Sau 3 ngày thi toàn tỉnh Ninh Bình ɣó 9 thí sinh bỏ thi. Không cán bộ, thí sinh nào bị đình chỉ trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014.
 
Ghi nhận tại một số hội đồng thi ở , dưới thời tiết nóng bức đến ngột ngạt nhưng các thí sinh tỏ ra khá thoải mái vì đã hoàn thành kỳ thi.

Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Sinh học năm nay có sự phân hóa đối với các thí sinh. Tuy nhɩên, đề cũng không quá khó nên các thí sinh đều làm được bài.

Thí sinh Trần Thanh Loan cho biết, đề thi năm nay có một vài câu khó mang tính phân loại loại thí sinh. Nội dung những câu này nói về gen di truyền, cấu trúc AND... Phần lý thuyết cũng nhiều hơn.

Đề thi môn Sinh dài nhưng không khó
Trời nóng bức cũng đã khiến nhiều thí sinh khó chịu. Tuy nhiên, em nàoĠcũng thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc.

Bạn Đào Duy Mạnh bày tỏ: Đề thi môn Sinh không quá khó nên em làm được hết bài thi. Trong đề cũng có một số câu mang tính phân loại, nếu không nắŭ kỹ kiến thức thì sẽ khó đạt điểm.

Sau khi đã nộp bài và ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh vẫn tranh luận về đề thi.
Sau khi đã nộp bài và ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh vẫn tranh luận về đề thi.
<Ő class=MsoNormal align=left>Thí sinh Võ Thị Kim Nhớ tự tin mình làm được khoảng 90% bài thi. Nhớ cho rằng, đề thi năm nay phần tính toán nhiều nên mất khá nhiều thời gian. Có một vài câu thuộc kiến thức nâng cao ngang với đề thi Đại học những năm trước nêŮ gây khó khăn cho các thí sinh bình thường.

Cùng với cả nước, thí sinh Quảng Trị đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. (Ảnh: Đăng Đức)

Cùng với cả nước, thí sinh Quảng Trị đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. (Ảnh: Đăng Đức)
 
Em Nguyễn Tường Linh cũng tỏ ra phấn khởi vì làm tốt bài thi. Linh cho biết, đối với đề thi tốt nghiệp năm nay, nếu học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa cũng có thể đạt 7-8 điểm.

Ghi nhận của PV Dân trí tại tỉnh Bình Định, kết thúc môn Sinh học - môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh thở phào nhẹ nhỏm.

Thí sinŨ thở phào nhẹ nhõm sau môn Sinh. (Ảnh: Doãn Công)

Mang Đức Tiến Hân - học sinh lớp 128 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, hồ hởi chia sẻ: “Vậy là hoàn thành kỳ thi tốt đẹp. Đề Sinh tuy phần lý thuyết có dài Ůhưng bám sát kiến thức mà thầy cô cho ôn. Bạn nào ôn tập kỹ thì làm bài chắc chắn đạt điểm cao. Với đề này em làm rất kỹ nhưng vẫn dư thời gian. Nếu không có sơ suất gì chắc bài thi em đạt điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, tŨí sinh Lê Thành Tâm lớp 12 A8 Trường THPT Nguyễn Thái Học thì cho rằng đề không khó nhưng cũng không dễ có điểm cao. “Đề thì có một vài câu giống với khi thầy cô ôn thi. Tuy nhiên, kiến thức bám sát sách giáo khoa nên đòi hỏi phải nắm vững kiến thức. Ngoàũ ra, đề có một số câu phải tính toán nên học sinh trung bình sẽ khó làm được”, Tâm chia sẻ.

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau môn Sinh. (Ảnh: Doãn Công)
Thí sinh dự thi hội đồng thi trường THPT Quốc Học Quy Nhơn cười tươi sau môn thí cuối. (Ảnh: Doãn Công)

Theo Sở GD-ĐT Bình Định cho biết, ở môn thi Sinh học toàn tỉnh chỉ có 6.868 thí sinh đăng ký dự thi.

Đánh giá kỳ thi năm nay, ông Trần Đức Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định nhận xét gắn gọn là đạt yêu cầu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế Bộ GD-ĐT quy định.
 
Hầu hết các thí sinh tại Thanh Hóa cho biết đề Sinh học năm nay hơi dài so với thời gian quy định làm bài và có phần di truyền hơi khó.

Ghi nhận của PV tại một số điểm thi trên địa bàɮ tỉnh Thanh Hóa, nhiều thí sinh cho biết dạng đề Sinh học năm nay chủ yếu là gen và di truyền. Đề bài có phần khó hơn một chút đặc biệt là phần di truyền. Cũng theo các thí sinh thì với thời lượng làm bài 60 phút thì vẫn còn thiếu vì đề hơi dài.

Thí sinh Dương Thị Mai, Trường THPT Lý Thường Kiệt cho hay: “Đề thi Sinh năm nay hơi dài. Trống đánh hết giờ nhưng nhiều bạn vẫn chưa kịp hoàn thành bài thi của mình”.

Thí sinh Thanɨ Hóa mệt mỏi rời phòng thi trong cái nắng chói chang. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Thí sinh Thanh Hóa mệt mỏi rời phòng thi trong cái nắng chói chang. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Còn tại Hội đồng thi trường THPT Hàm Rồng, các thí sinh cho biết, đề ra tương đối sát với chương tɲình tuy nhiên hơi dài nên hơi khó để hoàn thành một cách tuyệt đối bài làm.

Thí sinh Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Với dạng đề này, học sinh trung bình khó đạt được điểm cao”.
 <ȯDIV>
Trưa nay, các thí sinh tại Đà Nẵng cho biết, so với các môn, thì đề thi môn Sinh học có khó hơn. Thí sinh Xuân Huy, dự thi tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: “Em làm được hết đề thi môn Siɮh học. Ngoài Toán, Văn thì em thi thêm môn Hóa và Sinh học. Môn Văn không thuộc sở trường của em, còn trong 3 môn Toán, Hóa, Sinh thì em thấy đề thi môn Sinh học có khó hơn, do phần câu hỏi lý thuyết nhiều mà thời gian thi chỉ có 60 phút”.
Thí sinh tại Đà Nẵng trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Sinh. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh tại Đà Nẵng trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Sinh. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Thanh Hằng thi tại điểm trường này cũng cho rằng đề thiȠmôn Sinh buộc nắm lý thuyết nhiều mới “ăn” điểm. Nhưng nhìn chung đề vẫn bám sát kiến thức căn bản chứ không có câu nào quá khó. Học sinh trung bình khá thực sự cũng có được 7 điểm nhẹ nhàng.

Theo báo cáo nhanh của Sở ɇD-ĐT Đà Nẵng, trong buổi thi môn Sinh học có 8 thí sinh vắng thi, trong đó có 2 thí sinh ở khối THPT và 6 thí sinh là học sinh ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Nhìn chung toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 tại Đà Nẵng diễn ra anȠtoàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
 
Tại Huế: Vào 11h40’, ghi nhận không khí sau khi kết thúc môn thi Sinh học tại trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Thí sinh Tɲương Thị Ngọc Mai hồ hởi chia sẻ: “Môn sinh là môn thế mạnh của em nên em không cảm thấy khó khăn gì. Giờ chỉ chờ xem em tốt nghiệp loại gì thôi”. Nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Quốc học Huế cũng bước ra về với vẻ mặt tươi vui, hài lòng với bài thi của mình.
 
Thí sinh Quốc học vui vẻ rời trường thi. (Ảnh: Đại Dương)

Thí sinh Quốc học vui vẻ rời trường thi. (Ảnh: Đại Dương)
 
Như vậy các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghi᷇p THPT năm 2014. Báo Dân trí sẽ sớm cập nhật đáp án các môn thi ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố.

Nhóm PV