Đề thi môn Vật Lý khối A có sai sót?

(Dân trí) - Thông qua đường dây nóng tuyển sinh của báo Dân trí, em Vũ Thu Thuỷ thí sinh tại Hà Nội phản ánh: “Trong đề thi môn Lý mã đề 128 câu 22 theo em có vấn đề, đây là câu hỏi có 2 đáp án trả lời”.

Tại mã đề 128, câu 22 có hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

D. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

Theo đáp án Bộ GD-ĐT công bố thì đáp án đúng phải là phương án D.

Em Thủy cho hay: “Trong lúc làm bài thi em đã thấy có vấn đề và sau ngày thi em đã mang đề đi hỏi một số thầy cô dạy môn Lý cũng được giải đáp rằng câu này có 2 đáp án, hay đúng hơn nếu theo đáp án của Bộ là đáp án D thì ở đáp án B (trong đề 128, câu 22) phải nói rõ ràng là “trong cùng một môi trường truyền (không kể vận tốc trong chân không) vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ”.

Đúng như lời em Thuỷ nói, trong SGK Vật Lý lớp 12 có nêu rất rõ là: Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc. Như vậy, đáp án C là một phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc. Tuy nhiên nếu kiểm chứng với đáp án B thì đây rõ ràng là một phát biểu hoàn toàn không chính xác.

Khi câu hỏi dùng khái niệm: “Trong cùng một môi trường truyền” thì thí sinh ngầm hiểu là có cả môi trường chân không nên đã yên tâm chọn đáp án đúng của câu hỏi này là B.

Như vậy, với việc thiếu tính chặt chẽ trong câu chữ đề thi thì rõ ràng có cả hai đáp án đúng đối với câu hỏi này.

Được biết, trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008, cũng ở môn Vật Lý, Ban ra đề thi đã phải thừa nhận có sai sót trong việc công bố đáp án.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về ý kiến của các chuyên gia cùng như lời giải thích của Ban ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 về ý kiến trên.

Nguyễn Hùng