Nghệ An:

Để thợ đào bới sân trường... tìm vàng, hiệu trưởng bị thuyên chuyển công tác

(Dân trí) - Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nhóm thợ đào giếng trong trường, để thợ đào xới sân trường tìm vàng, thầy hiệu trưởng Trường THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị UBND huyện kỷ luật và thuyên chuyển công tác.

Ngày 31/8/2014, ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho PV Dân trí biết đã chính thức có quyết định kỷ luật đối với thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An). Thầy Tuấn bị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tốp thợ thuê về đào giếng rồi đào bới sân trường để tìm vàng.
 
“Hiện UBND huyện đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo và thuyên chuyển công tác đối với thầy Tuấn vì liên quan đến việc quản lý không chặt chẽ trong khi thuê người về đào giếng. Thầy Tuấn đã để nhóm thợ này lợi dụng đào giếng và khai thác vàng. UBND huyện quyết định luân chuyển thầy Tuấn vào công tác tại xã Hữu Khuông ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ”, ông Vi Tân Hợi cho biết.

Cơ quan chức năng cho biết, trong dịp nghỉ hè vừa qua (tháng 7/2014) thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tĩnh có thuê một nhóm thợ về đào giếng cho trường. Nhóm thợ này gồm 8 người đưa máy móc, phương tiện về đào giếng, trong lúc đào giếng, nhóm thợ này đã lợi dụng để xới tung khuôn viên trường khai thác vàng.

Sự việc ban đầu diễn ra lén lút, cầm chừng, tuy nhiên sau đó hơn một tuần thì nhóm thợ đãi được ít vàng cám rồi bắt đầu mở rộng phạm vi khai thác công khai, rầm rộ hơn... Cũng chỉ ít ngày sau, sân trường trở nên tan hoang.

“Khu vực trường trở thành như một bãi chiến trường với hơn 70m2 bị đào bới. Sự việc sau đó bị xã lập văn bản đình chỉ và gửi lên huyện, giờ mọi thứ đã xong xuôi… chúng tôi rất lấy làm tiếc vì việc làm “quá” của thầy Tuấn”, một cán bộ xã Yên Tĩnh chia sẻ với PV Dân trí.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ và Tài nguyên - Môi trường huyện Tương Dương cùng với đại diện chính quyền địa phương xã Yên Tĩnh có mặt kiểm tra. Tại đây, đoàn phát hiện khu vực sân trường bị khoét sâu thành những hố chứa nước đục ngầu và diện tích bị đào xới khoảng hơn 100m2 để khai thác vàng sa khoáng…

Theo đó, đoàn đã báo cáo sự việc lên UBND huyện và đã lập biên bản, xử lý hành chính tốp thợ đồng thời xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng thời thuyên chuyển công tác thầy Tuấn vào xã Hữu Khuông ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Nguyễn Duy