Đề Toán khối B, D vừa sức

(Dân trí) - Sáng nay, nhiều thí sinh thi khối B và D đã nộp bài ra sớm khi thời gian mới hết 2/3. Nhận định chung của một số thí sinh thì đề Toán năm nay vừa sức.

Đề thi môn Toán khối D
Đề thi môn Toán khối D, kỳ thi đại học năm 2014.
 
Thí sinh Trần Thị Hồng, thi khối B tại điểm thi cơ sở 2, trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) nhận định: “Em Ŭàm được khoảng 70%, em thấy đề thi Toán khối B năm nay cũng không khó lắm, em thấy vừa sức với thí sinh”.

Thí sinh nộp bài ra sớm nở nụ cười tươi
Thí sinh nộp bài ra sớm nở nụ cười tươi.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Qúy cho biết: “Em thấy các bạn thi cùng phòng với em đều làm xong, mọi người ra trước đều thấy thoải mái cả, riêng bài thi của em chắc chắn được 80%”.

Đối với đề Toán khối D, theo nhận định của các Ŵhí sinh cũng không khó lắm, chỉ có một số ý khó, thí sinh làm không được nên nộp bài ra sớm.

Thời tiết nắng nóng trong buổi đầu, đợt 2, kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 (Ảnh: Thái Bá)
Thời tiết nắng nóng trong buổi đầu, đợt 2, kỳ thi ĐH, ŃĐ năm 2014 (Ảnh: Thái Bá)

Em Trịnh Văn Hảo, thi vào ngành Quản trị kinh doanh nhận định: “Đề em thấy cũng bình thường, em làm gần hết, chỉ một số ý khó cảm thấy không làm được nên em nộp bài ra thôi, chứ ngồi trong đó cũŮg không làm được”.

Thí sinh Trịnh Thị Hường, thi vào ngành Giáo dục tiểu học cũng cho biết, đề Toán khối D là vừa sức với thí sinh, bản thân Hường cũng làm được khoảng 70% đề thi yêu cầu.
 
Kết thúc bài thiĠmôn Toán sáng nay, nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình cho rằng đề thi môn Toán năm nay vừa sức, thí sinh với lực học trung bình cũng có thể đạt điểm 5 đến 6.

Thí sinh Nguyễn Thị Hà Giang, dự thi khối M đánh giáĠmôn Toán năm nay cũng khá dễ, để đạt điểm trung bình là không khó.

Đề Toán khối B, D vừa sức
Ċ
Nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình nhận định đề Toán năm nay tương đối dễ (Ảnh: Đặng Tài)

Còn thí sinh Hoàng Thị Diệu Hương, dự thi khối D vào ngành sựĠphạm Tiểu học cũng nhận định đề thi môn Toán năm nay vừa sức. Diệu Hương cho biết, em làm được khoảng trên 60% bài thi.

Phấn khởi chia sẻ bài thi sau khi rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Đặng Tài)
Phấn khởi chia sẻ bài thi sau khi rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Đặng Tài)

Rờũ khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, thí sinh Trương Công Nghĩa, dự thi khối B vào ngành sư phạm Hóa, trường ĐH Quảng Bình cũng cho rằng đề thi môn Toán năm nay là vừa sức với thi sinh. 

ĐH Nha Trang: Thí sinh phấn khởi sau ūhi kết thúc môn Toán
 
Nhiều thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang cho biết, đề Toán khối D năm nay không khó hơn năm ngoái, thí sinh trung bình đạt từ 4 đến 5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt 7 đến 8 điểm.
Đề Toán khối B, D vừa sức
Những thí sinh đầu tiên dự thi vào trường ĐH Nha Trang ra về sau khi kết thúc môn Toán, trưa 9/7 (Ảnh: Viết Hảo)

Thí sinh Nguyên Hữu Vinh (Phan Rang, Ninh Thuận) dự thi khối D1Ġvào ngành Quản lý khách sạn, trường ĐH Nha Trang cho biết: “Với đề Tóan khối D năm nay em làm được khoảng 50% số điểm. Theo em đề thi này có 2 câu rất khó là câu 8 và câu 9 mang tính phân loại thí sinh, giành cho học sinh giỏi. Theo em, học sinh trung bìnŨ có thể đạt từ 4 đến 5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt khoảng 8 điểm”.

Đề Toán khối B, D vừa sức
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang cho biết, đề Toán khối D năm nay không khó hơn năm ngoái, thí sinh trung bình đạt từ 4 đến 5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt 7 đến 8 điểm. (Ảnh: Viết Hᶣo)
 
Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Trọng Tiến (quê Bình Định) dự thi khối D1, ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Nha Trang nhận định: “Theo em đề Toán khối D có 2 câu rất khó mà học sinh trung bình và học sinh khá khônŧ giải được là câu 7 và câu 9. Tuy vậy, theo em thì đề năm nay có phần dễ hơn đề năm ngoái, học sinh trung bình có thể đạt 5,5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt trên 7 điểm”.

Ghi nhận nhanh tại cụm thi liên trường Quy Nhơn (tỉnh Bình ĐinŨ), cũng như môn Địa khối C, các thí sinh thi môn Toán khối B,D cũng nhận định đề thi không quá khó. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở 3 cả môn thi ở các khối các thí sinh đều ra sớm, thí sinh làm được bài thì cho rằng đề vừa sức, thí sinh làm không được thì cho Ŭà đề khó.

Đối với môn Toán khối B, đúng hết 2/3 thời gian làm bài thi nhiều thí sinh đã nộp bài ra về. Nhiều thí sinh chỉ làm ở mức trung bình và dưới nhưng đều nhận định đề không quá khó. Nhưng cũng nhiều thí sinh lại so sánh đề khối B khó ngang Ůgửa với đề thi khối A vừa qua.

Thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên thi khối B vào ngành sư phạm ĐH Quy Nhơn nhận định đề Toán khối B không quá khó. Đề ra cũng theo lối cấu trúc của đề khối A nhưng các câu hỏi dễ hơn. Riêng 2 câu cuối của đề cũng khó không kéŭ khối A. Đề này học sinh trung bình khá sẽ làm được 5-6 điểm. Tuy nhiên để làm điểm 7-8 thì phải học sinh thật giỏi.

Cũng không khó để nhận ra những thí sinh với tâm trạng lo lắng sau buổi thi đầu tiên. (Doãn Công)
Cũng không khó để nhận ra những thí sinh với tâm trạng lo lắng sau buổi Ŵhi đầu tiên. (Doãn Công)

Trong khi đó, các thí sinh dự thi môn Toán khối B, dù chưa hết thời gian làm bài thi nhưng nhiều thí sinh ra về với nhiều tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, đánh giá chung từ các bạn thí sinh đều cho rằng đề Toán khốũ D vừa sức với thí sinh.

Là một trong những thí sinh rời phòng thi tương đối sớm, thí sinh Lê Hoàng Vũ quê Gia Lai chia sẻ: “Năm nào chẳng vậy so với đề toán khối A đề thì toán khối D vẫn dễ hơn. Theo em đề dễ hay khó là tùy vào lực học của mỗiĠbạn. Tuy nhiên, với đề này thì học sinh trung bình khá là làm đạt 6 điểm là chắc cú.
 
10h15 phút sáng nay 9/7, hàng chục ngàn thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi Toán khối B, D và môn Địa lý khối C. Nhiều thí sũnh nhận định, đề thi các môn này không quá khó. Trước đó, nhiều thí sinh tại các điểm thi cũng đã hoàn tất bài làm và ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian.
Thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi đầu tiên sáng 9/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi đầu tiên sáng 9/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Với môn Toán khối B và D, nhiều thí sinh cho biết, đề thi có cấu trúc tương tự như khối A. Tuy nhiên về mức độ thì khối B, Ʉ tương đối “dễ thở”.

Một thí sinh thi Toán khối B tại điểm thi TH Lê Quý Đôn cho biết, đề có 9 câu, trong đó các câu từ 1 đến 6 nhìn chung vừa sức thí sinh. Đề cũng có phân loại học lực của thí sinh ở các câu từ 7 đến 9. “Em thấy câu 9 là khó nhấɴ, câu này chỉ những thí sinh có học lực giỏi mới có thể làm được”, thí sinh Niên chia sẻ.

Nhiều thí sinh khác cho hay, với đề Toán khối B thì học sinh có học lực trung bình, nếu nắm kỹ kiến thức có thể làm được từ câu 1 đến 6 và đạt khoảng 5- 6 đɩểm nhưng số này là không nhiều.

Trong khi đó, với đề Toán khối D, nhiều thí sinh cũng cho biết, mức độ đề không quá khó. Cũng tương tự như khối B, đề có 9 câu, trong đó có 3 câu từ 7 đến 9 là phân loại trình độ thí sinh. Các câu còn lại thì học sɩnh trung bình khá có thể làm được.

“Em thấy đề Toán khối D năm nay dù không quá khó nhưng mức điểm 9, 10 là không nhiều. Chỉ những thí sinh thật sự giỏi Toán thì mới có cơ may có điểm tuyệt đối. Còn lại thì mức điểm 5- 6 có thể chiếm đa số”, emȠDương thi tại khu II nhận định.
 

ȼSPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Tại điểm thi trường ĐH Quảng Nam: Sau khoảng 2/3 thời gian thi, đã có vài thí sinh ra sớm. Theo các thí sinh thi khối M nhận định đề thi Toán khối này có nhiều phần khó khiến các em không làm được phải bỏ bài.

Thí sinh Nguyễn Văn Sơn (ở Hội An) là một trong những người ra sớm cho biết: “Đề thi Toán năm nay khó hơn cả khối A, A1, em chẳng làm được gì cả, có ngồi lại cũng không làm được nên ra sớm.”

Theo thí sinh thi tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam, đề Toán hơi khó so với sức học. (Ảnh: H.Phúc)
Theo thí sinh thi tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam, đề Toán hơi khó so với sức học. (Ảnh: H.Phúc)<įDIV>
 
Cũng cùng khối thi M, thí sinh Trần Thị Hậu (thi chuyên ngành giáo dục mần non), rời khỏi phòng thi sau 180 phút với tâm trạng nặng nề. Hậu chia sẻ: “Đề toán khối A còn dễ hơn, em làm chắc chỉ được khoảng 3-4 điểŭ thôi, đề 9 câu như khối A nhưng bên đề bọn em có thêm một câu 0,5 điểm”.

Tại Hà Nội: Theo ghi nhận của PV Dân trí, ở điểm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội, các thí sinh nhận định đề thi môn Toán không khó lắm. Tuy nŨiên, có nhiều thí sinh ra về trước thời gian khi không hoàn thành hết bài thi.

Em Trần Ngọc Trang, đến từ Ba Vì, dự thi vào khoa Sư phạm mầm non của trường cho biết: Đề thi môn Toán khối D năm nay không khó. So với khối A em đã dự thi thì emĠthấy đề dễ hơn. Đề có 9 câu, câu khó nhất là câu 5. Em làm bài ở mức độ trung bình khá, ước tính khoảng được 6 điểm.

Thí sinh tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra về sau khi kết thúc bài thi (Ảnh Nhữ Trang)
Thí sinh tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra về sau khi kết thúc bài thi. (Ảnh Nhữ Trang)

Khác với nŨận định trên, em Ngô Thị Ngọc, đến thừ Bắc Ninh, dự thi vào trường cho biết: Em thấy đề thi tương đối khó nhằn, đầu giờ thi các bạn làm bài có vẻ nhẹ nhàng, sau đến những câu khó ở phần cuối, nhiều bạn không làm được.

Những học sinh học lực ở mứţ trung bình chỉ có thể đạt được 4-5 điểm. Em làm bài không tốt lắm, hai câu hỏi về hình học, em chỉ vẽ được hình chứ không giải được bài. Phòng thi của em nhiều bạn kết thúc bài thi tương đối sớm. Em Bùi Mạnh Hưng, thí sinh đăng ký thi nhờ tại trường cho Ţiết.
 
Trong khi đó, các thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, 6 câu đầu tiên trong đề thi Toán dễ dàng hoàn thành trong 90 phút nhưng 3 câu khó thuộc về phần bất đẳng thức, bất phương tŲình vô tỉ và mặt cầu (mỗi câu chiếm 1 điểm). Các thí sinh thi khối B không bị bất ngờ do định hình trước được đề Toán từ đợt thi đại học lần 1.

Hầu hết các thí sinh cho rằng đề thi phù hợp với chương trình học, hầu hết kiến thức đều thuộc cŨương trình lớp 12.

Các thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên ra về sau buổi thi Toán. (Ảnh: Mai Châm)
Các thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên ra về sau buổi thi Toán. (ẢnŨ: Mai Châm)

Thí sinh Phạm Thanh Tùng, THPT Nguyễn Tất Thành, dự thi khối B khoa Công nghệ thực phẩm chia sẻ: "Đề Toán khối B cũng có cấu trúc giống khối A. Để đạt được điểm 7 thì dễ tuy nhiên đạt điểm 9 10 thì rất khó. Em dự đoán mình đượţ 7,5 điểm". 

Em Trần Bích Ngọc (quê Thanh Hóa), dự thi khoa Công nghệ sinh học cho biết: " Em làm hết 7 câu đầu ngay trong 90 phút, hai câu còn lại rất khó nên em bỏ qua. Em dự đoán mình được 8 điểm".

Sáng nay, sau 180 phút làm bài môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2014, các thí sinh tại cụm thi Vinh rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.
 
Thí sinh tại điểm thi trường THCS Lê Mao hoàn thành xong môn thi Toán khối D (Ảnh: Nguyễn Duy)
Thí sinh tại điểm thi trường THCS Lê Mao hoàn thành xong môn thi Toán khối D (Ảnh: Nguyễn Duy)

Khi được hỏi, nhiều thí sinh dự thi khối B, D nhận xét đề Toán khó; trong khi thí sinh dự thi khối C cho rằng đề Địa lý hay và dễ kiếm điểm. Ghi nhận của PV Dân trí, tại điểm thi trường THCS Lê Mao gần hết thời gian làm bài môn Toán khối DĠnhưng rất ít thí sinh rời phòng thi sớm.

Thí sinh Đinh Thị Thủy dự thi vào trường ĐH KHXH&NV TPHCM ra sớm nhất tại điểm thi này than thở: “Đề toán khối D còn khó hơn cả khối A. Câu 8 hệ phương trình và câu 9 giải bất phương trìnhĠrất khó, em không làm được nên ra sớm. Em chỉ làm được khoảng 5 câu nhưng cũng không chắc chắn lắm”.

Thí sinh căng thẳng sau đề thi môn Toán khối D. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh căng thẳng sau đề thi môn Toán khối D. (Ảnh: Doãn Hòa)

Cũng cùng tâm trạng, thí sinh Nguyễn Văn An, học sinh Trường THPT Anh Sơn I (Nghệ An) chů biết : “Đề toán khối D khó, nhất là 3 câu cuối. Với đề này em chỉ làm được 50-60%. Hai câu 8 và 9 cuối cùng khó quá em không làm được. Môn toán khối A vừa rồi em làm còn tốt hơn đợt này. Nhiều bạn trong phòng em cũng cắn bút, chờ hết 2/3 thời gian làm bàũ để ra”.

Trong khi đó, nhiều thí sinh thi môn Toán khối B nhận xét đề Toán vừa sức và có phần dễ hơn đề toán khối A. Thí sinh Vũ Minh Khánh - quê Quảng Bình, cho biết: “Đề tương đối dễ, có phần dễ hơn cả khối A vừa rồi. Theo em tŨì chỉ có 2 câu cuối khó liên quan đến hệ phương trình, hệ bất phương trình và tìm giá trị lớn, nhỏ nhất. Với đề này em làm được khoảng 7 điểm”.

Các thí sinh dự thi khối B cụm thi Vinh nhận xét đề Toán vừa sức. (Ảnh: NguyễŮ Duy)
Các thí sinh dự thi khối B cụm thi Vinh nhận xét đề Toán vừa sức. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Ċ
Đà Nẵng: Thí sinh thi khối B khó đạt điểm tuyệt đối với đề thi môn Toán
 
Nhiều thí sinh dự thi khối B vừa hoàn tất buổi thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 tại Đà Nẵng sáng nay được hỏi đều ţho rằng khó mà đạt điểm tuyệt đối với đề thi môn Toán.
 

Video clip Thí sinh thi khối B nhận định đề thi môn Toán (Thực hiện: Khánh Hiền)

Tại Hội đồng thi Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, rất nhiều thí sinh được hỏi đều trả lời phải bỏ không làm hai câu 8 và 9 vì quá kɨó, đặc biệt là câu 9 tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Hai câu này chiếm khoảng 20% điểm trong 9 câu đề thi môn Toán.

Thí sinh dự thi khối B tại Đà Nẵng vừa thi xong môn Toán.
Thí sinh dự thi khối B tại Đà Nẵng vừa thi xong môn Toán.

Thí sinh Nguyễn Kim Thành, dự thi ɶào ngành Tâm lý học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho rằng so về mức độ khó thì đề Toán khối B khó tương đương với đề Toán khối A ở đợt 1. Đề Toán khối B cũng có 9 câu. Dự liệu đề bài ở đề thi môn Toán khối B rắc rối hơn. “Em chỉ làm được khoảng 6 câu trong 9 câu đề thi, không biết là có được điểm trọn vẹn các câu em nghĩ là mình làm chắc hay không” - thí sinh Kim Thành nói.

Thí sinh làm bài được cũng nói chắc khó đạt trên 8 điểm với đề thi môn Toán khối B.
Thí sinh làm bài được cũng nói chắc khó đạt trên 8 điểm với đề thi môn Toán khối B.

Còn thí sinh Lê Thị Nguyệt, thi vào ngành Sư pɨạm Sinh học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng lại than đề khó ở phần hình học không gian. “Emkhoong làm được câu cuối của đề Toán. Còn lại em làm được chắc khoảng 60%. Em thi cả hai khối A và B nhưng tập trung ở khối B hơn. Hy vọng là hai môn sau em làm bài được”.

Các thí sinh dự thi môn Toán khối D ở Đà Nẵng hoàn tất bài thi nhẹ nhàng hơn các thí sinh thi môn Toán khối B. Nhiều thí sinh được hỏi cho biết tìm được trên 60% đáp án câu hỏi đề thi.

Tại Hội đồng thi THCS Lê Thị Hồng Gấm (Đà Nẵng) , thí sinh Lê Thị Thanh vừa hoàn tất bài thi môn Toán cho biết: “Đợt trước em thi khối A1, đợt này em thi khối D. Theo em thấy đề thi môn Toán khối D đỡ khó hơn đề thi khối A. Em làm đʰợc khoảng 60%. Trong cả đề, em phải bỏ không làm kịp câu cuối vì câu này quá khó với em”.

Trong khi đó thí sinh Lê Thị Thanh cũng dự thi khối D lại cho rằng “đề Toán khối D khó không không thua gì đề thi môn Toán ở khối A. Có lẽ là em gặp phải nɨững dạng đề em chưa làm qua nên em không hy vọng nhiều ở điểm thi môn Toán”.
 
Sáng nay, tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM (điểm thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM), các bạn thí sinh cho rằng đề thi toán ở khối B, Ʉ1 không khó nhưng có tính phân loại thí sinh cao. Theo các bạn thì có một số câu chưa từng gặp bao giờ. Đầu tư rất nhiều thời gian nhưng các bạn đành bất lực.
 
Theo bạn Quách Hồng Ngọc ở TPHCM dự thi vào ngành Kế toán (khối Dȱ) thì bạn làm được 70% đề thi. Hoàn thành tất cả các câu còn lại khá sớm, dành 1 tiếng đồng hồ cho hai câu số 8, 9 nhưng đến hết giờ vẫn không thể chinh phục được vì dạng toán này bạn chưa từng gặp bao giờ. “Em thấy đề khá lạ và bó tay. Nhưng so với dự kiến thì cũng khá hài lòng với bài thi của mình”, Ngọc chia sẻ. Theo Ngọc thì học sinh khá sẽ làm được 7 – 8 điểm.

Một thí sinh thi kiểm tra lại bài đã làm.
Một thí sinh thi kiểm tra lại bài đã làm.

Cùng nhận định, bạn Nguyễn Hoàng Anh (quê Lâm Đồng) thi vào ngành Quản trị kinh doanh (khối D1) cho rằɮg, “đề thi năm nay có tính phân loại rất cao. Hai câu cuối rất lạ và khó, nhắm không làm nổi nên em ra sớm nửa tiếng”. Theo Anh thì phòng bạn có nhiều người ngồi cho hết giờ chứ không thể làm được hai câu cuối cùng.

Trong khi đó, các bạn thi ở khốɩ B cũng than đề thi có những câu rất lạ, nhiều bạn học lực khá đầu tư nhiều thời gian nhưng cũng phải đầu hàng. Bạn Phan Minh Nhật (nhà TPHCM) cho biết “em mất  nửa số thời gian để làm 7 câu đầu tiên nhưng nửa thời gian về sau, dù rất cố gắng nhưng eɭ không thể nào giải được. Em chưa gặp dạng toán này trước đây”.

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp không vui khi thi xong.
Nhiều thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp không vui khi thi xong.

Còn bạn Huỳnh Trọng Nhân (quê Tiền Giang) tɨi vào ngành Công nghệ thực phẩm cho rằng “kì thi khối B năm nay cũng tương đối khó. Học lực khá thì chỉ làm được 6 -7 điểm. Đề thi có câu 9 giải phương trình rất lạ, em chưa gặp bao giờ nên đành chịu”. Nhân cũng khá hài lòng với phần thi của mình, theo Nhˢn thì bạn đạt chừng 6 điểm. Môn toán là áp lực nhất nhưng đã qua, hy vọng mấy môn sau em sẽ làm tốt hơn.

Trước khi kết thúc môn thi Toán khoảng 20 phút một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến gây không ít khó khăn cho sĩ tử, phụ huynh cùng các bạn tình nɧuyện viên.

Mời độc giả xem tình hình thí sinh làm bài thi môn Địa lý khối C TẠI ĐÂY 

Chiều nay, thí sinh khối B thi môn Sinh học, khối D thi môn Ngoại ngữ trong 90 phút (từ 14g15 đến 15g45). Thí sinh khối C thi môn Lịch sử trong 180 phút (từ 14g15 đến 17g15).

Nhóm PV