Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm

(Dân trí) - Sáng nay, kết thúc 180 phút làm bài thi môn Toán trong đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH 2013, nhiều thí sinh rời phòng thi khá sớm. Khi được hỏi, các sĩ tử cho rằng đề Toán tương đối khó và có tính phân loại. Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn Vật lý.

Sáng nay, sau tiếng trống báo hết 2/3 thời gian làm bài môn Toán, các thí sinh dự thi tại điểm thi trường ĐH Vinh đã rời phòng thi. Một số thí sinh đứng lại dưới tán cây hay ngồi ở các ghế đá tránh nắng và cùng bạn trao đổi bài. Ở phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh đứng đợi con với vẻ mặt lo lắng. Các thí sinh ra sớm đều cho rằng, đề Toán có tính phân loại cao và sở dĩ các em ra sớm là không làm được bài. 

Phụ huynh đội nắng đợi con làm bài môn Toán (Ảnh: Nguyễn Duy) 
Phụ huynh đội nắng đợi con làm bài môn Toán (Ảnh: Nguyễn Duy) 

Thí sinh Đậu Đình Cường dự thi vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi này, cho biết: “Đề thi môn Toán có tất cả 9 câu hỏi và phần lớn đều nằm trong chương trình học. Các câu hỏi đa dạng ở các phần tích phân, lượng giác, tính thể tích... Trong đó có khoảng 3 đến 4 câu hỏi khó, đòi hỏi phải tính toán nhiều. Em làm được khoảng 60% đề thi này, các câu hỏi khó thì em không làm được”. Cùng chung nhận định với Cường, thí sinh Trần Thị Trang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dự thi vào trường ĐH Vinh, cho biết: “Em làm chỉ được khoảng 5 câu trong 9 câu hỏi thôi, mấy câu khác khó quá nên em đành để giấy trắng và ra phòng thi. Em hy vọng môn Lý chiều nay dễ thở để gỡ lại điểm cho môn Toán”.

Thí sinh rời phòng thi khá sớm tại điểm thi trường ĐH Vinh (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh rời phòng thi khá sớm tại điểm thi trường ĐH Vinh (Ảnh: Doãn Hòa)

Trong khi đó, tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu, sau 2/3 thời gian làm bài môn Toán cũng chỉ có lác đác một vài thí sinh ra sớm. Thí sinh Hoàng Tuấn Anh - (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dự thi vào trường ĐH Xây dựng tự tin khi hoàn thành xong bài thi của mình. “Em làm được khoảng 80% câu hỏi của đề thi Toán, mấy câu hỏi khó em hơi mất thời gian tính toán lâu hơn”, Tuấn Anh tự tin cho biết. Kết thúc môn Toán, Tuấn Anh khá thoải mái chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.

Kết thúc môn Toán sáng nay, tại cụm thi Vinh thời tiết nắng nóng và oi bức khiến việc đưa đón sĩ tử gặp nhiều khó khăn. Tại các tuyến giao thông và trước các điểm trường có lượng thí sinh dự thi đông, lực lượng thanh niên tình nguyện và CSGT phải rất vất vả để phân luồng giao thông.

Thí sinh cùng bạn trao đổi lại bài môn Toán (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh cùng bạn trao đổi lại bài môn Toán (Ảnh: Doãn Hòa)

 
Hàng ngàn thí sinh tại Đồng Nai vừa hoàn thành môn thi đầu tiên của kì thi đại học năm 2013. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn Toán năm nay tương đối khó, nhiều thí sinh kết thúc bài thi trước 2/3 thời gian tuy nhiên bỏ trống nhiều câu hỏi.
Đề Toán khó, nhiều thí sinh rời phòng thi sớm
Các thí sinh trao đổi sau buổi thi môn Toán tại điểm thi trường Đại học Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai). (Ảnh: Minh Hậu).
 
Bước ra từ phòng thi tại điểm thi trường Đại học Đồng Nai sau 180 phút làm bài, thí sinh Đinh Thị Liễu, dự tuyển vào khoa Giáo dục mầm non, trường Đại học Đồng Nai cho biết: “Đề Toán năm nay tương đối khó. Đề bao gồm 9 câu, trong đó câu 3, câu 6 và câu 9a khó nhất. Theo em đây là những câu hỏi có tính phân loại thí sinh. Môn Toán là môn em học tương đối tốt nhưng em chỉ làm được khoảng 60% và cũng chỉ tự tin đạt điểm trung bình”.
 
Đề Toán khó, nhiều thí sinh rời phòng thi sớm
Nhiều thí sinh kết thúc bài thi trước 2/3 thời gian nhưng bỏ trống nhiều câu hỏi do đề Toán năm nay khó (Ảnh: Minh Hậu).

Thí sinh Nguyễn Thị Duyên (quê Ninh Bình), dự tuyển vào khoa Sư phạm Hóa, ĐH Đồng Nai cũng nhận định, đề Toán khó nên đa phần các bạn chung phòng thi làm bài rất chật vật. Đối với thí sinh có học lực khá thì có thể đạt điểm 6 - 7, còn thí sinh có học lực trung bình thì chỉ đạt 3 đến 4 điểm. Duyên cho biết thêm, kiến thức các câu hỏi đều thuộc phần trọng tâm giáo khoa, trong đó có câu 9a thuộc phần kiến thức giáo khoa lớp 11.

Theo nhận định chung của các thí sinh dự thi, vì đề Toán khó nên nhiều thí sinh bỏ trống câu 3, câu 6 và câu 9a.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết tại Đồng Nai sáng nay khá mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các sỹ tử làm bài thi. An ninh trật tự, giao thông tại các điểm thi được đảm bảo.

Ghi nhận tại ĐH Nha Trang (Khánh Hòa), có khá nhiều thí sinh ra trước khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán. Đa phần các thí sinh đều đánh giá đề khó và khá lắt léo.

Với đề Toán gồm 9 câu hỏi trong đó câu 3 với yêu cầu “giải hệ phương trình” được các thí sinh đánh giá là khó ăn điểm nhất. Thí sinh Huỳnh Trúc Loan, dự thi ngành Công nghệ Thực phẩm (ĐH Nha Trang) cho rằng, đối với câu này khả năng em chỉ có được 0,5 điểm thôi. Tuy nhiên, tổng điểm môn này em cũng được từ 5- 6 điểm.  

Thí sinh trao đổi bài làm sau khi môn thi kết thúc. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Thí sinh trao đổi bài làm sau khi môn thi kết thúc. (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Cùng suy nghĩ với Loan là thí sinh Nguyễn Chí Minh, dự thi ngành Quản trị Kinh doanh thì cho rằng đề này khó quá, với lại sức học em cũng chỉ trung bình nên em cũng không hy vọng lắm. Em nghĩ điểm môn này của em chỉ tầm 3- 4 điểm thôi.  

Minh cho biết thêm, trong phòng thi của em cũng có khá nhiều bạn ra sớm lắm, đa số các bạn đều cho rằng đề khó làm bài không được nên ra sớm. 
 
Kết thúc buổi thi môn Toán sáng nay, nhiều thí sinh dự thi khối A tại điểm trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng được hỏi đều cho rằng “câu khóa” (câu để ăn điểm tuyệt đối) quá khó.
 
Các thí sinh thi khối A vào ĐH Đà Nẵng vừa hoàn tất buổi thi môn Toán.
Các thí sinh thi khối A vào ĐH Đà Nẵng vừa hoàn tất buổi thi môn Toán.

Trao đổi với PV, thí sinh Nguyễn Thị Hà Giang, dự thi khối A vào ngành Ngoại thương, ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết: “Trong 8 cầu đề Toán năm nay, thì câu số 6 (chiếm 1,0 điểm) là khó nhất. Câu này được xem là câu khóa để thí sinh giải được có thể ăn điểm tuyệt đối, nếu làm tốt các câu còn lại. Hầu hết các bạn trong phòng thi của em đều chịu, không giải được câu này”. Giang cho biết điểm trung bình môn Toán lớp 12 em đạt 8,4 điểm.

Trao đổi về đề thi môn Toán, các thí sinh cho rằng câu số 6 quá khó. (Ảnh: Khánh Hiền).
Trao đổi về đề thi môn Toán, các thí sinh cho rằng câu số 6 quá khó. (Ảnh: Khánh Hiền).
 
Còn thí sinh Ánh Hạnh, cũng thi tại điểm trường trên cho biết: “Nhìn chung đề Toán có dễ hơn một chút so với đề thi năm ngoái nhưng vẫn khó. Em làm không được 2 câu là câu số 6 và câu số 3. Theo em thì 2 câu này cũng là 2 câu khó của đề để phân hóa thí sinh”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các điểm thi cơ sở 1 và 2 của trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa ngay sau khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán sáng nay, rất nhiều thí sinh nộp bài ra trước. Khi được hỏi, các sĩ tử cho biết đề Toán tương đối khó và có tính phân loại.

Nhiều thí sinh ra sớm sau khi vừa kết thúc 2/3 thời gian làm bài thi.
Nhiều thí sinh ra sớm sau khi vừa kết thúc 2/3 thời gian làm bài thi.

Hầu hết những thí sinh này cho biết dù chưa làm hết bài thi nhưng vẫn nộp bài ra về vì một số câu khó nên không làm được. Trời nắng nhẹ, các phụ huynh phải tìm nơi tá túc trong khoảng thời gian chờ thí sinh làm bài thi.

Theo nhận định của các thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình (Ảnh Nguyễn Thúy).
Theo nhận định của các thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình. (Ảnh Nguyễn Thúy).

Theo nhận định của một số thí sinh ra sớm thì đề thi môn Toán năm nay bám sát chương trình cơ bản, trong đó câu Hình là khó nhất. Dù chưa làm hết đề thi, các thí sinh được hỏi cho biết làm được khoảng 60% đề thi, những câu còn lại không làm được nên các thí sinh này nộp bài ra về.


Bạn Nguyễn Duy Toàn cho biết: “Em thấy đề thi năm nay bám sát chương trình lớp 12, nhưng trong đó có câu Hình là khó nhất, em làm được khoảng 50%, còn lại không làm được nữa nên em nộp bài ra về”.

Cùng chung nhận định với bạn Toàn, bạn Lê Thị Tú nhận định: “Đề thi năm nay tương đối khó, em làm được khoảng 70%”.

Theo nhận định của nhiều thí sinh tại Quảng Bình, đề thi môn Toán tương đối khó, nhiều thí sinh đã không làm được bài và phải rời phòng thi trước thời gian quy định.
 
Sáng nay, hơn 700 thí sinh Quảng Bình bước vào thi môn Toán, vào các khối A, A1. Thời tiết nắng gắt đã phần nào ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh. Dù mới 2/3 thời gian nhưng đã có nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình nộp bài sớm và rời khỏi phòng thi.
Dù mới qua 2/3 thời gian nhưng đã có nhiều thí sinh nộp bài

Dù mới qua 2/3 thời gian nhưng đã có nhiều thí sinh nộp bài.

Thí sinh Đinh Thị Thanh Hiền, thi vào ngành Sư phạm Toán cho biết, đề thi môn Toán hơi dài, nội dung đề thi tương đối khó nên em chỉ làm được khoảng 50% bài thi. Em Đẫu Thị Duyên, thi vào ngành Sư phạm Toán cũng cho rằng đề thi môn Toán rất khó, trong đó khó nhất là câu tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tích phân…

Thí sinh Quảng Bình rời khỏi phòng thi.

Thí sinh Quảng Bình rời khỏi phòng thi.

Bạn Võ Thị Thùy Trang, dự thi ngành Tài nguyên - Môi trường cho biết, nội dung đề thi đều thuộc kiến thức cơ bản của chương trình lớp 12. Trong đó, phần hệ phương trình khiến nhiều thí sinh gặp nhiều khó khăn. Với đề thi này em làm được 70% so với bài thi. Đó cũng là suy nghĩ của bạn Trần Thị Hà Mi. Em Mi cho rằng đề thi môn Toán rất khó để đạt điểm cao.

Dưới thời tiết nắng gắt nhưng nhiều phụ huynh vẫn tập trung rất đông ở cổng trường để chờ đợi và đón thí sinh. Chị Nguyễn Thị Phương cho biết, khi con vào phòng thi tôi thấy không yên tâm nên ngồi đợi ở đây chờ con làm bài xong để hai mẹ con cùng về. Thấy con học hành, thi cử căng thẳng nên mình cũng chỉ động viên về mặt tinh thần để cho con an tâm làm bài.
 
Tại TPHCM, nhiều thí sinh cho biết đề Toán tương đương năm ngoái. Dù ra sớm nhưng thí sinh Hồ Nguyễn Ngọc Thành (TPHCM) dự thi vào ngành Công nghệ thông tin (ĐH Bách khoa) cho biết đành “bó tay” với câu số 5 (1 điểm). Câu bất đẳng thức này là kiến thức nâng cao thi học sinh giỏi năm lớp 10 . Em làm hết đề nhưng câu này không làm được và ra sớm để dành thời gian nghỉ ngơi, lấy sức cho buổi thi chiều nay.

Thí sinh Hồ Nguyễn Ngọc Thành chia sẽ cảm xúc sau khi thi môn Toán.
Thí sinh Hồ Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ cảm xúc sau khi thi môn Toán.

Còn em Từ Thị Mỹ Kim (Bình Thuận) dự thi vào ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH Bách khoa) cho biết mình chỉ làm được 70% đề và chắc được 6 điểm. Mặc dù cho rằng đề năm nay không khó hơn năm ngoái với kiến thức chủ yếu ở lớp 12 nhưng Mỹ Kim đánh giá nếu học lực khá thì chỉ làm được 5-6 điểm.

Nhiều thí sinh ra sớm dù không làm hết đề thi. (Ảnh: Lê Phương - Quốc Anh).
Nhiều thí sinh ra sớm dù không làm hết đề thi. (Ảnh: Lê Phương - Quốc Anh).
 
Theo TS Nguyễn Phú Vinh, trưởng khoa Khoa học cơ bản, ĐH Công nghiệp TPHCM nhận định đề Toán năm nay khá khó. Nhất là câu số 3, câu 5, câu 6 và ngay cả câu hình học. Ngay cả phần nội dung kiến thức chuẩn cũng khó hơn năm ngoái. TS Phú Vinh cho rằng với đề này thì học sinh học lực trung bình chỉ có thể đạt được 4-5 điểm, học sinh học lực khá nếu làm bài tốt khả năng cũng chỉ được 7 điểm.

Kết thúc môn thi Toán khối A, A1 và V sáng nay tại Hà Nội, theo nhận định chung của thí sinh tại hai Hội đồng thi ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Xây dựng Hà Nội thì đề Toán năm nay không quá khó, ngắn hơn đề năm ngoái.

Thí sinh Quốc Khánh, học sinh Trường THPT Ngọc Lặc, Thanh Hóa, dự thi khối A khoa CNTT Trường ĐH Bách khoa vui vẻ với bài thi của mình: “Em thấy đề năm nay dễ hơn đề năm ngoái, nhiều câu dễ ăn điểm hơn. Vẫn có những câu phân loại thí sinh như câu Bất đẳng thức, câu Hệ phương trình và câu Hình học phẳng nhưng để đạt điểm 6-7 em nghĩ không quá khó. Em chỉ còn câu 6 là câu Bất đẳng thức chưa làm xong thôi. Em mong em được trên 8 điểm.”
 
Thí sinh tại Hà Nội vui vẻ sau buổi thi Toán. (Ảnh: Phương Hoài)
Thí sinh tại Hà Nội vui vẻ sau buổi thi Toán. (Ảnh: Phương Hoài).

Thí sinh Tuấn Linh (hiện là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, dự thi lại chính trường đang học năm nay vì lí do có nguyện vọng học khoa khác của trường) đánh giá đề thi năm nay không khó hơn đề thi 2 năm trước mà thí sinh này tham dự và có phần dễ hơn đề năm ngoái.

Em Trần Thị Thanh Huyền đến từ Hà Nam, dự thi khối A1 khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Bách khoa cho biết: “Em thấy đề cũng tương đối khó ở một số câu. Nhưng có khoảng 4-5 câu tạo điều kiện ghi điểm cho thí sinh. Bạn nào học chắc 1 chút thì có lẽ làm đc 5 điểm cũng không đến nỗi khó. Em làm được 8 câu, còn để lại câu Bất đẳng thức và Hình học phẳng.”
 
Thí sinh tại Hà Nội xem lại bài. (Ảnh: Phương Hoài)
Thí sinh tại Hà Nội xem lại bài. (Ảnh: Phương Hoài).
 
Trong khi đó, đối với các thí sinh thi khối V sáng nay, thì câu Hình học phẳng không phải là thách thức đối với các em, bởi hình học là lợi thế của các thí sinh khối này. Thí sinh Nguyễn Hoàng Giang đến từ Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình, dự thi khối V khoa Kiến trúc Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tươi cười cho biết: “Em nghĩ đề năm nay dễ hơn năm ngoái, tuy nhiên cũng không thiếu gì những câu khó. Đạt điểm 9, 10 thì khó nhưng 5-6 điểm thì em nghĩ cũng bình thường. Các bạn có lực học trung bình vẫn có thể kiếm được 5 điểm. Cơ bản là đề năm nay giải ra không dài, em làm được 9 câu mà chỉ trong 2 tờ giấy thi. Câu phân loại học sinh rõ nhất là câu 6 về Bất đẳng thức”.
 
Clip thí sinh Hà Nội chia sẻ về bài thi môn Toán:
 
(Thực hiện: Nguyễn Hùng)

Sáng nay tại hội đồng thi trường ĐH Phạm Văn Đồng (thành phố Quảng Ngãi) vừa kết thúc buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013. Nhiều thí sinh đã rời khỏi phòng thi rất sớm, cùng với tâm trạng không hài lòng về bài làm môn thi đầu tiên.

Đề Toán khó, nhiều thí sinh rời phòng thi sớm
Đề toán khó, nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã ra trước khi hết giờ. (Ảnh: Khuất Hậu).
 
Em Trần Quốc Đạt (Quảng Ngãi) thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí cho biết: “Đề thi Toán năm nay tương đối khó, nhưng cũng có một số câu dễ để cho học sinh trung bình làm bài được, còn lại dành cho học sinh khá giỏi. Em làm bài chỉ được khoảng 40%, còn lại em không làm được nên em ra sớm hơn thời gian cho phép. Chiều nay thi môn Vật lý em sẽ cố gắng hơn để bù lại sự “thất thu” sáng nay.

Sáng nay, dù thời gian thi chưa hết nhưng đã có rất nhiều thí sinh tại các địa điểm thi của ĐH Thái Nguyên ra khỏi phòng. Đa số các thí sinh đều nói đề thì môn Toán năm nay khó.

Tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, sau 2/3 thời gian đã có rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi.
 
Các thí sinh dự thi tại ĐH Sư phạm Thái Nguyên kết thúc môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
Các thí sinh dự thi tại ĐH Sư phạm Thái Nguyên kết thúc môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân).

Thí sinh Nông Văn Hơn, quê Lạng Sơn thi tại địa điểm trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho biết: Với đề môn Toán, em làm được khoảng 70% số điểm. Vì do chủ quan, nên phần hình học không gian em làm không tốt. Buổi chiều em sẽ cố gắng ở môn Lý.

Còn thí sinh Đăng Mùi Khe, quê Bắc Kạn thi tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ : Với đề Toán này em cảm thấy khó, em chỉ làm được 50% số điểm.
 
Các thí sinh dự thi tại ĐH Sư phạm Thái Nguyên kết thúc môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
Phụ huynh hỏi bài làm của thí sinh. (Ảnh: Thanh Luân).

Cũng như các địa điểm thi khác, tại trường ĐH Nông lâm, sau 2/3 thời gian thi có nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi. Em Nguyễn Văn Kiên, quê Bắc Giang thi vào trường ĐH Nông lâm cho biết: “Đây là năm thứ 2 em đi thi ĐH, so với đề năm ngoái thì đề năm nay khó hơn. Em chỉ làm được 60% số điểm”.

 
Tại Huế trước khi kết thúc thời gian làm bài khoảng 45 phút đã có khá đông các thí sinh ra về. Theo một số sĩ tử đề toán năm nay khá khó nên nhiều người không làm được hết các câu và bỏ ra sớm.

Em Nguyễn Văn Linh dự thi tại hội đồng thi trường Đặng Trần Côn, TP Huế cho biết: “Đề toán khá khó em làm không tốt lắm, có ngồi lại cũng chẳng được gì nên bỏ bài ra sớm để chuẩn bị cho buổi thi chiều”.

Một thí sinh ra sớm vì không làm hết bài thi (ảnh: Anh Việt)
Một thí sinh ra sớm vì không làm hết bài thi (ảnh: Anh Việt).

Tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Huế, các thí sinh cho biết đề toán khá khó, nhiều câu đòi hỏi phải tính toán kỹ. “Mặc dù em làm gần hết nhưng chỉ chắc được 70% thôi” - thí sinh Nhật Minh sống ở Huế cho biết.

Sau khi các thí sinh ra khỏi phòng thi, phụ huynh đã ngay lập tức đến đón con mình và hỏi han chuyện làm bài. Nhiều phụ huynh cho biết không quá lo lắng vì đề khó. Bác Nam ở Quảng Trị đưa con từ Huế thi đại học cho biết: “Đề Toán khó là khó chung nên tui chẳng lo lắng lắm. Cháu nó thi hết sức mình là được rồi, bây giờ để nó nghỉ ngơi thư giãn giữ sức 2 giờ chiều vào thi tiếp”.

Thí sinh dò lại đáp án với bạn. (ảnh: Anh Việt)
Thí sinh dò lại đáp án với bạn. (ảnh: Anh Việt).

Tại hội đồng thi ĐH Quảng Nam đa số các thi sinh cho rằng đề toán hơi khó so với sức học của đa số thí sinh. Một số thí sinh ại hội đồng thi trường THCS Lý Tự Trọng ra về sớm do không làm được bài thi.

Đề Toán khó, nhiều thí sinh rời phòng thi sớm
Thí sinh ra về sau khi thi môn Toán tại Hội đồng thi trường THCS Lý Tự Trọng, TP Tam Kỳ. (Ảnh Công Bính).

Thí sinh Trần Thị Hà (thi khối A và ngành Sư phạm toán) cho biết: Đề toán hơi khó so với sức học của em, em chỉ làm được khoảng gần 50% đề thi. Theo em, đối với đề toán, bạn nào học khá trở lên mới có thể làm bài được.

Còn theo thí sinh Zơ Râm Thị Trâm nhận định đề thi so với sức học của em hơi nặng, em chỉ làm được khoảng 50% đề thi. Zơ Râm Thị Trâm còn cho biết đối với đề thi toán này, bạn nào có sức cơ bản thì làm bài được, còn bạn nào đi thi có tính “may rủi” thì không làm được bài và ra về sớm.
 
Kết thúc buổi thi môn Toán, nhiều thí sinh dự thi vào trường ĐH Tây Nguyên cho biết đã làm được 50-60% số câu hỏi trong đề, nhưng theo đánh giá của phần lớn sĩ tử đề Toán năm nay tương đối dài, có tính chất phân loại cao.

Theo nhận định của thí sinh Nguyễn Quang Thuận (quê Ea Kar, Đắk Lắk) dự thi ngành Công nghệ thông tin - Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), đề Toán trong kỳ tuyển sinh năm nay nhìn chung tương đối dài, trong đó câu hỏi khó nhất là câu số 3 (giải phương trình), chiếm 1 điểm. “Theo em trong đề Toán năm nay, câu phương trình là câu hỏi khá hóc búa, câu này khá mất thời gian vì nhiều bậc, nếu giải ra cũng rất rắc rối. Đề thi này em làm được 4 câu, hy vọng là đạt được điểm trung bình”, Thuận chia sẻ.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Tây Nguyên cho biết đã làm được 50-60% số câu hỏi trong đề. (Ảnh: Viết Hảo).

Trong khi đó, sĩ tử Trần Trọng Nghĩa (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dự thi ngành Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Tây Nguyên cho hay: “Đề thi năm nay khá dài khi có 10 câu hỏi, trong đó có câu số 3 và câu số 6 được xem là 2 câu khó nhất trong đề thi, 2 câu này học sinh giỏi mới có thể giải được. Đề thi Toán năm nay em hoàn thành được 6 câu, các câu khác em không làm được nên nộp bài ra sớm”.

Nhiều thí sinh khác dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên khi được hỏi về đề thi năm này thì cho biết làm được từ 50-60% số câu hỏi trong đề thi và cũng có chung ý kiến là đề Toán trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013, câu hỏi khó lấy điểm nhất là rơi vào câu số 3 và số 6 của đề thi, 2 câu này dành cho học sinh giỏi, mang tính phân loại thí sinh.

Clip thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên chia sẻ về đề Toán:

Ghi nhận tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định), dù chưa hết thời gian nhưng nhiều thí sinh đã nộp bài ra về sớm.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Quy Nhơn, sau 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với vẻ mặt buồn thiu. Hầu hết các thí sinh này đều nhận định đề Toán tương đối khó, có những câu phân loại thí sinh giỏi.

Nhiều thí sinh mới hết 2/3 thời gian đã nộp bài ra về vì cho rằng đề Toán khó
Nhiều thí sinh mới hết 2/3 thời gian đã nộp bài ra về vì cho rằng đề Toán khó.

Bạn Trần Trung Hiếu quê ở Khánh Hòa dự thi tại điểm trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Đề Toán khá dài và khó, nhất là câu 6 tìm giá trị nhỏ nhất và câu 3 giải hệ phương trình em làm không được. Đề này em làm may ra được 4 điểm là cao”.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Minh Hồng quê Gia Lai nói thêm, đề ra câu thì rất dễ, câu thì cực khó. Nhìn chung là khó, em thấy các bạn trong lớp làm cũng bình thường. Đề này em làm chỉ được 50% thôi”.

Hội đồng thi trường chuyên Lê Quý Đôn, hết giờ thí sinh mới nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công)
Hội đồng thi trường chuyên Lê Quý Đôn, hết giờ thí sinh mới nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công).

Trong khi đó, tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các thí sinh phải hết thời gian mới nộp bài thi. Nhiều bạn thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin. Nhiều bạn cho rằng, đề Toán không phải là khó lắm nhưng phải học lực khá giỏi trở lên mới làm được 6 điểm.

Thí sinh Nguyễn Đức Dương quê ở Phú Yên chia sẻ: “Đề Toán không phải khó so với mọi năm cũng như nhau thôi vì đề đại học thì phải khó nếu dễ thì đâu phải là thi đại học. Em nghĩ để làm bài tốt thì học sinh phải khá, giỏi trở lên, còn học lực trung bình chỉ làm từ 35 - 40% là cùng. Với đề này em làm được trên 60%”.

Tại cụm thi Cần Thơ, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Toán năm nay khó hơn năm trước nên việc lấy điểm 5 là điều không đơn giản. 

Đa số các thí sinh đều than đề thi môn toán năm nay khó. (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đa số các thí sinh đều than đề thi môn toán năm nay khó. (Ảnh: Nguyễn Hành).
 
Thí sinh Tăng Út Chính thi vào ngành Luật Trường ĐH Cần Thơ (quê ở Trà Vinh) cho biết: “Đề thi môn toán khó quá, em chỉ cầu mong đạt điểm trung bình cho nên trong hai môn còn lại em cần cố gắng nhiều thì mới mong vượt qua kỳ thi đầy cam go này”.
 

Đề thi không đánh đố học sinh

Nhận xét đề thi, trao đổi với PV Dân trí, cô Dương Thanh Mị - giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ (Hà Nội) cho biết: Đề thi bám sát chương trình SGK và có tính phân loại cao, bao trùm hết những nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình toán THPT, có nhiều câu cơ bản và quen thuộc nên thí sinh không bất ngờ.

Học sinh trung bình khá có thể làm được 5 - 6 điểm ở các câu: hàm số, lượng giác, tích phân, số phức, hình giải tích trong không gian. Học sinh khá có thể làm được 7 điểm, để đạt điểm 8-9, thí sinh phải có tư duy tốt và được luyện những dạng  bài tương đối khó, Câu hệ phương trình phải tinh ý nhận xét đánh giá y từ phương trình 2 để dùng phương pháp hàm số cho phương trình 1, ở câu 7a đòi hỏi học sinh biết cách phân tích bài toán và có trực quan hình học tốt.

Câu 6 dành cho thí sinh lấy điểm 10, đòi hỏi thí sinh có phản xạ và tư duy tốt, phân tích kỹ giả thiết và kết luận là có thể đưa về dạng quen thuộc hơn. Nếu như năm ngoái xuất hiện nhị thức Newton trong câu 9a của chương trình chuẩn, là câu ra hơi lạ so với đề thi những năm trước thì năm nay là bài toán xác suất, học sinh đã có thời gian để ôn tập và chuẩn bị kiến thức.

Nội dung câu hỏi chương trình chuẩn và nâng cao có mức độ tương đương  không quá đánh đố học sinh. Nhìn chung, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn Vật Lý với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Nhóm PV