Đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm

(Dân trí) - Theo nhận định của nhiều thí sinh dự thi khối C và D, đề Văn sáng nay khá hay và dễ kiếm điểm. Nhiều thí sinh làm xong trước lúc hết giờ làm bài.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 1

Thí sinh tại Đà Nẵng nhận định câu mở của đề thi môn Văn khối C khá hay. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Nhiều thí sinh dự thi khối C tại Đà Nẵng sáng nay 9/7 khi được hỏi đều chung nhận định câu hỏi mở của đề thi môn Văn khá hay.
 
Làm bài xong sớm, thí sinh Nguyễn Văn Thịnh, quê ở Quảng Nam, ra Đà Nẵng dự thi tại điểm trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết: “Câu mở của đề thi môn Văn khối C năm nay tuy ngắn gọn nhưng theo em thấy hay và sâu sắc. Đề yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về nhận định: tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ là quan trọng hơn. Câu hỏi cho thí sinh bọn em có cơ hội trình bày suy nghĩ cũng như nhìn lại để điều chỉnh ứng xử với bản thân và với mọi người xung quanh”.
Thí sinh Hồ Thị Kim Thoa, cũng dự thi khối C tại điểm trường THCS Trần Hưng Đạo hồ hởi: “Em rất thích câu hỏi về tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân nên giải quyết câu hỏi chiếm nhiều điểm nhất của đề thi môn Văn sáng nay khá tốt. Không so sánh được đề thi môn Văn năm nay với các năm trước vì mỗi năm mỗi khác. Đề năm nay có 3 câu đều nằm trong chương trình lớp 12 nên cũng không quá khó để bọn em nhớ lại kiến thức và vừa đủ thời gian để làm bài”.
 
Kết thúc buổi thi môn Văn khối D sáng nay, 9/7, thí sinh Nguyễn Thị Lan (quê ở Quảng Nam) dự thi khối D vào ĐH Đà Nẵng tại điểm trường THPT Trần Phú cho biết: đề Văn khối D năm nay vừa tầm.

Nhiều thí sinh dự thi cùng khối D tại điểm trường trên với thí sinh Lan cũng cùng chung nhận định. Lan cho biết: “So với thời gian làm bài thi 180 phút, đề thi môn Văn không quá dài. Cả 3 câu của đề thi, theo em, nếu các bạn chịu ôn tập kỹ lưỡng thì có thể kiếm được trên điểm trung bình. Ngoại trừ thời tiết quá nắng nóng khó chịu thì bọn em làm bài trong phòng thi khá thoải mái”.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 2
Thí sinh tại Đà Nẵng dự thi trong thời tiết nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Hoàng Diệu Linh cũng dự thi tại điểm trường này chia sẻ: “Trong câu thứ 3 của đề Văn, có 2 câu cho thí sinh tự chọn. Em chọn làm câu 3a hỏi về tác phẩm “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam và làm câu này trước luôn. Về câu hỏi mở, yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến đại ý đừng cố trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy trở thành người có ích, em thấy ý kiến này đúng và nghĩ sao thì em trình bày vậy thôi. Năm nay, Đại học Kinh tế mở rộng thêm khối D nên ngoài dự thi khối A đợt trước, em dự thi thêm khối D vào trường nữa. Hy vọng các môn thi sau, em cũng làm bài được”.

Tại Thanh Hóa, nhiều thí sinh thi khối C, khối D và M cùng thi môn Văn sáng nay đều có chung nhận định đề Văn khá hay và dễ kiếm điểm, nhiều thí sinh còn làm xong trước thời gian hết giờ làm bài.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, tại điểm thi cơ sở 3, ĐH Hồng Đức, nhiều thí sinh dự thi môn Văn khối C đã ra trước khoảng 30 phút. Theo nhận định thì đề Văn khối C tương đối dễ, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 3
Nhiều thí sinh thi Văn khối C ra sớm. (Ảnh Lan Anh)

Đối với nhiều thí sinh không học chuyên thì câu IIIb khó hơn một chút. Tuy nhiên đây là phần tự chọn nên các thí sinh có quyền chọn lựa câu trong đề thi.

Thí sinh Lê Thị Nụ, thi tại Cơ sở 3, ĐH Hồng Đức nhận xét: “Đề Văn năm nay cũng dễ, có một số bạn trong phòng em làm xong ra trước thời gian hết giờ, em làm cũng được, chỉ có phần dành riêng cho các thí sinh em thấy câu IIIb bọn em không được học nâng cao nên hơi khó hơn một chút, nhưng em đã chọn làm câu IIIa”.

Theo đánh giá của các thí sinh thì đề thi môn Văn nếu nắm chắc kiến thức cơ bản thì có thể làm tốt đề thi. Các thí sinh còn đánh giá đề thi môn Văn khối D, M khá hay, "Em thấy đề Văn năm nay khá hay, chỉ cần các bạn nắm chắc chương trình học cơ bản là có thể làm tốt đề này. Em làm cũng được", thí sinh Nguyễn Trọng Nguyên, thi tại Hội đồng thi Lý Thường Kiệt nhận xét.

Đó cũng là nhận xét chung của nhiều thí sinh về đề thi môn Văn khối D và khối M năm nay. Có nhiều thí sinh còn làm xong và ra trước khi hết giờ làm bài.

Tại TPHCM, điểm thi chính của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (ĐH KHXH&NV) tập trung các thí sinh thi khối D. Với môn Văn sáng nay, các thí sinh ở đây đa phần đều nhận định dễ hơn năm trước. Mới được 2/3 thời gian đã có nhiều thí sinh làm xong bài và được ra ngoài.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 4
Nụ cười của những thí sinh làm bài xong sớm môn Văn. (Ảnh Lê Phương)

Thí sinh Võ Phương Vy (ở Tây Ninh) thi vào ngành Lịch sử cho biết “đề dễ, em làm bài được”. Thí sinh này cho biết với đề bài này em chỉ làm trọn một đôi giấy trong khi trong phòng nhiều bạn khác làm đến 2 đôi giấy. Tuy vậy, Vy vẫn rất tự tin “ Em nghĩ bài làm em đầy đủ ý là được. Hồi trước thi học kỳ 2 em cũng làm bài như thế nhưng được tới 9 điểm”.

Sau buổi thi đầu, thí sinh Lê Đỗ Bảo Trân (Khánh Hòa) hớn hở chạy ra khoe với bố - chú Lê Thanh Hà, đề bài Văn khá “nhẹ”. Chú Hà tỏ ra tự hào về con mình: “Cháu nó thi khối A vào ngành Kinh tế đối ngoại đợt rồi làm bài cũng tốt lắm. Trân học chuyên khối A nhưng học đều các môn mà đặc biệt lại có sở trường về văn chương. Năm 2009, lúc học lớp 10 cháu đã từng đoạt giải viết thư UPU”. Được biết, hồi thi tốt nghiệp THPT, Trân được 54 điểm.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 5
Bố con TS Lê Đỗ Bảo Trân hớn hở vì đề thi khá dễ. (Ảnh Lê Phương)

Còn tại địa điểm thi trường CĐ Kĩ thuật Cao Thắng ,thuộc hội đồng thi trường ĐH KHXH &NV TP HCM - điểm thi khối C, các thí sinh đều tận dụng hết thời gian làm bài nên không có thí sinh ra sớm. Tuy đã hoàn thành xong môn thi nhưng Lê Trí Sơn (quê Thanh Hóa) vẫn tỏ ra lo lắng. “Đề Văn em làm tự tin nhất câu 2. Câu thứ 3 em chọn phân tích tác phẩm, em không thích thơ. Do nó thuộc chương trình lớp 11, em không ôn kĩ nên không tự tin lắm” - Sơn chia sẻ.

Cùng ra trước 15 phút nhưng sĩ tử Hoàng Văn Thông (quê Nghệ An) vui vẻ hơn rất nhiều so với thí sinh Nguyễn Thị Hiền (quê Đồng Nai). Thông ước tính chắc được 6 -7 điểm môn văn vì “em đã ôn rất kĩ và dự đoán sẽ ra một trong mấy bài thơ về đất nước”. Hiền thì nhăn nhó với người chú vì không làm được nhiều.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 6
Thí sinh trường ĐH Sư phạm TP HCM ra sớm sau khi hoàn thành môn văn khối D. (Ảnh: Điền Hà)
 
Đặc biệt, sau buổi thi đầu tiên tình hình giao thông ở TPHCM khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông và sinh viên tình nguyện cũng không phải vất vả để điều tiết giao thông. 
 
Thí sinh Hà Nội kết thúc buổi thi môn Văn trong tiết trời khá mát mẻ. Nhưng khuôn mặt của các thí sinh bước ra khỏi phòng thi không mấy phấn khởi, bởi môn Văn được các thí sinh khối D nhận định “hơi khoai” và khó có thể đạt được điểm cao.
 
Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 7
Thí sinh Hà Nội than đề Văn khối D khó. (Ảnh: Hương Thắm)

Đỗ Thị Hồng dự thi tại điểm trường THPT Cầu Giấy của ĐH Sư phạm Hà Nội cảm thấy thất vọng về bài thi của mình: “Em thấy đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, trong đề thi này em chỉ làm được câu 3 a trong phần riêng bởi câu này em còn ôn kỹ còn câu 1 và câu 2 đề mở rộng. Em làm chán lắm, chắc em không được nổi 5 điểm mất”.

Còn Trần Thị Như (Lạng Sơn) cũng nhận định đề thi khó và dài, em làm thiếu thời gian: “Trong đề thi này em cảm thấy câu 1 là khó nhất, em không hiểu đề và chủ yếu toàn bịa thôi. Còn câu 2 thì em cũng viết theo cảm xúc của mình, không được trôi chảy lắm. Câu 3 thì em có ôn nhưng mà lại ôn không kỹ. Nói chung với đề văn này em không hy vọng đạt điểm trung bình”.

Cũng có cùng suy nghĩ giống các bạn, hai thí sinh đến từ Bắc Giang, Chu Thị Thắm và Nguyễn Thị Thơ chia sẻ: “Đề thi văn hơi khó với bọn em, chúng em làm hết thời gian mà vẫn cảm thấy còn thiếu vì phải mất nhiều thời gian suy nghĩ cho câu 1. Bọn em cầm làm được 50% thôi. Hy vọng, vào hai môn thi tiếp theo chúng em sẽ gỡ được điểm còn môn văn khó có thể hy vọng đạt điểm cao”.

Đứng ngoài cổng, chờ con gái đã rất lâu mà không thấy con ra, bác Nguyễn Thị Mây (quê Bắc Giang) sốt ruột nói: “Thấy mấy đứa ra trước nói đề văn khó mà tôi thấy lo cho con quá, nó thi khối D nhưng môn văn học không tốt bằng 2 môn kia. Tôi sợ cháu không làm được bài mà buồn nên mãi không thấy ra”.

Còn Bác Hoàng Công Tự (quê Nam Định) thấy con gái làm bài môn văn không được tốt lắm Bác cũng thấy buồn lây: “Thấy cháu bảo không làm được bài tôi cũng thấy buồn, con gái tôi học văn chắc lắm, cháu còn đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh, nhưng thi đại học làm bài không được thì khó hy vọng để vào được đại học đây”.
 
Sáng nay, sau khi kết thúc môn Văn, nhiều thí sinh tại Thừa Thiên - Huế bước ra về với nét mặt tươi cười và thoải mái vì đề năm nay được đánh giá là “dễ thở”.

Bước ra ngoài cổng hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Huế, thí sinh Trần Thị Thùy, dự thi vào ngành Giáo dục Mầm non, ĐH Sư phạm Huế cho biết: “Đề thi môn Văn khối D năm nay tương đối dễ, Sau khi làm xong những câu bắt buộc em đã chọn phân tích bài “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, vì bài văn này nằm trong trương trình học của em”.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 8
Những nét mặt tươi cười của các thí sinh sau khi kết thúc môn Văn.

Cũng tâm trạng vui vẻ trong ngày thi đầu tiên, bạn Nguyễn Thị Thanh Ngọc, thi tại hội đồng thi này cho biết: “Đề Văn rất vừa sức với bọn em. Sau khi làm xong phần bắt buộc, hầu hết các bạn trong phòng thi đều trọn phân tích bài văn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam vì bài nay bọn em đã được học rất kỹ trong chương trình học phổ thông.

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn văn cả hai khối D và C rất hay.

Thí sinh Phạm Thị Hoài Phương (Bình Định) thi vào khoa văn đại học Quy Nhơn chia sẻ: “Theo em đề thi văn khối C ra rất hay và cũng không khó lắm chỉ có phần lớp 11 em làm không tốt vì kiến thức cũ mình không ôn hết được”.

Đề Văn vừa tầm, thí sinh ra sớm - 9
Thí sinh vui vẻ bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi trường CĐ Nghề Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)

Cũng như đề văn khối C thì đề văn khối D cũng được các thí sinh đánh giá là dễ và hay. Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thị trấn Ia Kha. H. Ia Grai, Gia Lai) thi vào ĐH Quy Nhơn cho hay:” Theo em đề văn vừa sức, câu 1 nằm trong chương trình 12. Riêng câu 2 là viết một bài văn ngắn nói lên suy nghĩ của bản thân về một vấn đề Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích. Câu này rất hay nhưng đòi hỏi mình phải có kiến thức xã hội, có sự hiểu biết mới làm tốt được. Tuy nhiên câu 3 cũng dễ nhưng do là chương trình lớp 11 nên em làm không tốt lắm”.

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn đợt 2 có 33.076 thí sinh dự thí trong tổng số 38.478 thí sinh đăng ký, chiếm 85,96%.

Chiều nay, các thí sinh khối C thi môn Lịch sử với thời gian 90 phút, các thí sinh khối D thi môn Toán với thời gian 180 phút.

Nhóm PV