Đến tháng 1/2006, nhiều trường Cao đẳng nghề sẽ được thành lập

(Dân trí) - Ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết, từ nay đến tháng 1/2006, có ít nhất là 10 trường CĐ nghề được thành lập và sẽ tổ chức tuyển sinh ngay trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006.

Theo ông Lân, tháng 1/2006 là thời điểm Quốc hội thông qua Luật giáo dục sửa đổi các điều khoản về dạy nghề có hiệu lực và đến thời điểm này, khái niệm “trường nghề” và khái niệm “dạy nghề ngắn hạn”, “dạy nghề dài hạn” sẽ không còn tồn tại. Thay vào đó là các loại trường CĐ nghề, Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề đào tạo 3 cấp trình độ: Sơ cấp nghề (dưới một năm); Trung cấp nghề (2 năm) và CĐ nghề (3 năm).

 

Những trường nghề nào phát triển mạnh sẽ được chuyển đổi thành trường CĐ nghề, trường nghề nào quá đuối sẽ chuyển thành Trung tâm dạy nghề và những trường nghề thuộc loại thường thường bậc trung thì chuyển tất cả thành Trung cấp nghề.

 

Như vậy, hệ thống trường nghề tuy bị “khai tử” về tên gọi nhưng thực ra đó lại là sự chuẩn bị cho một bước phát triển mới mà từ trước đến nay chưa từng có đối với đào tạo nghề của Việt Nam. Tổng cục Dạy nghề đã đề ra chỉ tiêu đào tạo 7,5 triệu người trong giai đoạn 2006-2010 trong đó có 25% chỉ tiêu là đào tạo trình độ CĐ nghề và Trung cấp nghề (tên gọi cũ là đào tạo dài hạn- con số này hiện là 19%) 

 

Ông Lân cũng cho biết, từ nay đến tháng 1/2006, có ít nhất là 10 trường CĐ nghề được thành lập và sẽ tổ chức tuyển sinh ngay trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006. Tuy nhiên, các trường này cũng sẽ không tuyển sinh ào ạt như đại học vì đặc trưng đào tạo nghề rất nặng về thực hành và mục tiêu đào tạo nghề là người học khi ra trường có thể lập nghiệp ngay với nghề mà mình đã được đào tạo.

 

Hiện, tổng cục Dạy nghề đã hoàn thành Quy chế cho 3 loại hình trường mới trên. Chương trình đào tạo nghề cũng đã được chuẩn bị đầy đủ với 75 bộ chương trình đào tạo trong đó có 31 bộ cho các trường CĐ, 44 bộ cho các trường Trung cấp đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia phê duyệt. Toàn bộ chương trình soạn theo phương pháp DACUM là phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay và chương trình đào tạo này sẽ theo hướng liên thông với phần lớn thời lượng là thực hành.

 

 

Mai Minh