“Đến trường là để học, không phải để diễn thời trang”

(Dân trí) -“Đến trường là để học, phải có kỉ luật, không phải để diễn thời trang, làm đẹp, tôi ủng hộ nhà trường” - đọc bài viết “Mặc quần ống bó, nhiều học sinh phải về nhà thay trang phục” trên báo điện tử <i>Dân trí</i>, đông đảo độc giả đồng tình với cách làm của Trường THPT Hà Huy Giáp (thị trấn Cờ Đò, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Xin trích đăng một số ý kiến:

 

Cần có quy định chung về đồng phục trong nhà trường

 

“Các trường cần có quy đinh chung trong cả nước, không thể để học sinh tùy tiện theo ý thích cá nhân, đồng phục có quy định là điều tất yếu trong ngành giáo dục, tôi ủng hộ và nhiệt liệt hoan nghênh!” - Email:  huyhen45hp@gmail.com 

 

“Với cá nhân tôi, mặc quần ống bó không làm các em học tốt hơn, mặc đồng phục không làm nhà các em nghèo đi. Thế nên ăn mặc đúng nội quy là điều đương nhiên. Nếu ai cổ súy việc bỏ đồng phục thì có lẽ bạn đó đang làm trong môi trường mang tính nghệ thuật, giải trí thôi. Các em còn rất nhỏ, để các em thể hiện cá tính qua trang phục thì sau này đừng nhìn nhau than: thanh niên ngày nay sống vội quá, không có lý tưởng, không có ý chí, ăn chơi, đua đòi... vì chính chúng ta tạo ra xã hội đó, xã hội khoe khoang trên facebook, hình thức và sáo rỗng” - Email:  phi@sun.net 

 

“Cần quán triệt rõ ràng trong nội quy trường học. Điều này sẽ giúp ích rất rất nhiều cho giáo viên trong xử lí vi phạm. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở giáo viên. Có nơi giáo viên cấm học sinh nhưng mình thì ngang nhiên mặc quần ống ngắn.” - Email:langtu_comnhom76@yahoo.com 

“Đến trường là để học, phải có kỉ luật, không phải để diễn thời trang, làm đẹp, tôi ủng hộ nhà trường” - Người gửi:  Lê Minh Tuấn, email:  leminhtuanvn@yahô.com 

 

“Tiên học lễ, hậu học văn,vấn đề này nhà trường làm đúng, cần nhân rộng cả nước, rất hoan nghênh.” - Người gửi:  Nguyen Đao Đuc, email:  nguyendaoduc1207@gmail.com 

 

“Hoàn toàn ủng hộ quy định của nhà trường. Trường học không phải sàn diễn thời trang. Ngày nay thấy các em học sinh thi nhau mặt áo xuyên thấu và nội y khác màu, mặc quần tụt, quần bó... rất ngứa mắt. Các em nên hiểu rằng các bạn khác giới của mình cũng đang tuổi lớn, ăn mặc sao cho trong sáng, tươm tất là được, không nên gây chú ý bằng các đường cong cơ thể như thế.” - Người gửi:  Binh Nguyen, email:  binhnguyen@gmail.com 

 

“Tôi rất đồng tình với trường này. Những ai phản đối là những người không có ý thức xây dựng.” - Người gửi:  Nguyên So, email:  somit150@gmai.com 

 

“Qua bài báo nói trên tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cách giáo dục và hướng dẫn của Trường THPT Hà Huy Giáp. Ngày nay hình như giới trẻ họ đang dần đánh mất đi cái sự dịu dàng và nết na. Điiều này các bậc Cha Mẹ cũng có phần lỗi trong chuyện này bởi họ không quan tâm đủ đến con cái. Và nếu có quan tâm thì cũng qua loa chiếu lệ. Xin Bộ Giáo dục đào tạo cần có những sáng kiến chế tài trong việc ăn mặc của học sinh và Sinh viên” - Người gửi:  Nguyễn Văn Thắng, email:  hopehn04@yahoo.com 

 

“Đây không phải là cứng nhắc của giáo dục Việt Nam. Chuyện ăn mặc trong trường học cũng là một cách giáo dục tác phong làm việc cũng như ăn mặc nơi công sở sao này của học sinh. Bạn có thể mặc đẹp ở bất cứ đâu nhưng bạn không thể phá bỏ quy tắc ăn mặc lịch sự chốn công cộng cũng như ăn mặc gây phản cảm cho người xung quanh.” - Người gửi:  Nhân, email:  nqn1983@yahoo.com 

 

Đồng tình với việc nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục đúng quy định, nhưng có độc giả lo ngại về việc nhà trường yêu cầu các em về nhà thay trang phục rồi trở lại trường: “Cần hạn chế cho các em rời khỏi trường trong giờ học. Trường quy định như vậy là đúng, nhưng cho về như vậy liệu các em có về nhà không? Cha mẹ đưa đến trường, có chuyện gì cũng phải liên hệ phụ huynh giải quyết. Cho các em về như vậy bên ngoài nhiều nguy hiểm, lỡ gặp kẻ xấu, vấn đề giao thông thì sao?” - Email:  sheueyun2006@yahoo.com.hk 

“Việc làm của nhà trường hoàn toàn đúng. Nhiều phụ nữ nhất là học sinh mặc quần ống hẹp đũng ngắn khi ngồi thường để lộ gần hết mông, rất phản cảm.” - Người gửi:  Pham Khoi, email:  khoiphamm49@yahoo.com.vn 

 

“Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm trên, và yêu cầu nhà trường còn cấm thêm việc học sinh nhuộm tóc vàng, trắng, đỏ như hiện nay.” - Người gửi:  Oanh, email:  Oanh78bn@gmail.com 

 

“Đây là chủ trương rất đúng đắn, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này của trường Hà Huy Giáp và Sở GD-ĐT Cần Thơ” - Người gửi:  Gia Hoa, email:  trangiaohoang@gmail.com 

 

“Tôi rất đồng tình với việc làm của trường, hiện nay tại nhiều trường trên cả nước học sinh ăn mặc không ra học sinh, nhìn rất phản cảm, tôi mong các ban ngành Sở Giáo dục nên đưa ra quy định cho học sinh mặc đồng phục” - Người gửi:  Nguyen Vinh An, email:  anvinh@gmail.com 

 

“Tôi ủng hộ trường Hà Huy Giáp. Nếu nhà trường không làm việc này thì không thể nào chấn chỉnh được tình trạng học sinh vi phạm đồng phục đâu.” - Người gửi:  Tuongnguyen, email:  nguyentuong.gvav@yahoo.com.vn 

 

“Việc làm của nhà trường là đúng chúng tôi ủng hộ quyết định này. Hiện nay không phải nhà trường mà cả xã hội cũng nên có ý kiến về việc Thanh niên nữ mặc quần trễ cạp, ống bó đi đường, hoặc ngồi xe máy, hoặc tại nơi công sở làm việc, để hở bụng hở rốn, hở mông trông rất phản cảm. Cá nhân tôi đề nghị nên loại bỏ quần trễ cạp mà thanh niên nữ hiện nay đang đua nhau mặc.” - Người gửi:  Nguyễn Minh Vượng, email: 

 

Phụ huynh không nên để con em mình ăn mặc phản cảm

 

Đồng tình với việc phải có quy định chung về đồng phục của học sinh, một số bạn đọc còn đề nghị chính các bậc phụ huynh cũng phải nhắc nhở con em mình về cách ăn mặc cho phù hợp:

 

“Tôi rất đồng tình về việc trang phục của học sinh phải đúng quy định đảm bảo mỹ quan. Mặt khác các bậc phụ huynh cũng nên nhận thức về vấn đề này không để cho con em mình mặc phản cảm trong môi trường giáo dục.” - Người gửi:  Hoàng Thị Mỹ Hạnh, email:  hhanh2001@gmail.com 

 

“Người nhà đã không có ý thức giáo dục con em mình tuân thủ theo quy định nhà trường, lại còn đổ lỗi cho nhà trường. Hoàn toàn ủng hộ việc làm của nhà trường, trường học chứ không phải khu vui chơi giải trí mà thích mặc thế nào thì mặc, hơn nữa đồng phục đã được quy định rõ, cố ý làm trái thì bị phạt là tất nhiên.” - Người gửi:  Thanh, email:  thiennhana2@yahoo.com 

 

Cũng có một số phụ huynh lên tiếng về việc đồng phục nhà trường nhiều khi rất xấu khiến học sinh không “thiết tha” mặc:

 

“Tôi không đồng ý với cách xử lý của nhà trường. Tôi cũng có con học cấp 2, nói chung đồng phục nhà trường rất xấu. Các con cũng đã đến tuổi lớn và biết làm đẹp, nên thiết kế đồng phục sao cho đẹp mắt và cũng không nên bắt các con ngày nào cũng phải mặc đồng phục. Nên để các con tự phát huy tính độc lập trong lựa chọn trang phục một cách có kiểm soát (không nên quá cứng nhắc và ép buộc suy nghĩ của phụ huynh lên các con).” - Người gửi:  Huong Nguyen, email:  huongmt16@gmail.com 

“Nhiều trường đề ra quy định chỉ để giúp giáo dục học sinh, nhưng nhiều bậc phụ huynh đã không kết hợp cùng nhà trường để giáo dục con em họ mà họ thường quá chiều con, con họ mắc lỗi nhưng họ vẫn bênh con và chỉ trích người khác. Như vậy chỉ càng làm hư các con mà thôi.” - Người gửi:  duong, email:  dngbui79@gmail.com 

 

“Tôi hoàn toàn đồng ý, mong nhà trường quyết liệt hơn nữa. Thứ nhất là để rèn cho các em ý thức tôn trọng kỷ luật. Quan trọng là khi tập thể mọi người như nhau các em sẽ thấy được việc đến trường học tập là hàng đầu, không mất thời gian vào vấn đề thời trang, đẹp xấu. Tại sao một số phụ huynh lại bênh vực con mình như vậy? Họ đang nghĩ cho con mình đi học hay đi đua đòi, thời trang? Tôi đề nghị cấm tuốt cả nhuộm tóc, ĐT di dộng, xe máy” - Người gửi:  Đào Thị Phượng, email:  phuong81nd@yahoo.com 

 

“Đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo duc. Chính vì thế đức và tài phải đi cùng. Tôi nghĩ trường Hà Huy Giáp làm rất đúng và tất cả các trường cần làm theo. Ở trường con tôi học, học sinh không được mặc quần lưng xệ, thắt lưng phải theo màu và kích thước phù hợp... Tôi hiểu nhiều bậc phụ huynh nghĩ gì con cái mới học cấp 2 ra đường tóc xanh tóc đỏ, theo tôi những thành phần này cho về, khi nào khắc phục xong rồi đến trường.” - Người gửi:  Đông, email:  dongdtc@gmail.com 

 

 
Thu Minh (tổng hợp)