Đến Việt Nam bàn về chất lượng giáo dục ĐH

(Dân trí) - Ngày 4 và 5/3, tại Hà Nội diễn ra hội nghị thường niên năm 2009 của Mạng lưới chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQN) với chủ đề “Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học: Cân bằng bối cảnh quốc gia và xu hướng quốc tế”.

Với sự tham gia của 50 đại biểu từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, 150 đại biểu từ các trường ĐH trong nước, hội thảo là cơ hội để các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng ở cấp quốc gia, cấp trường, trong đào tạo mở và từ xa, đào tạo liên kết giữa các quốc gia...

Thứ trưởng Bộ GD-DT Bành Tiến Long cho biết, đây là cơ hội tốt để các đại biểu quốc tế và trong nước được trao đổi, chia sẻ các kiến thức và trải nghiệm của mình trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở cấp quốc gia, cấp trường, trong đào tạo mở và từ xa, đào tạo liên kết giữa các quốc gia, mạng lưới đảm bảo chất lượng quốc gia và khu vực, xây dựng khung trình độ chuyên môn… Đây là hội nghị rất bổ ích cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Mạng lưới chất lượng châu Á - Thái Bình Dương được thành lập vào tháng 1/2003 tại Hồng Kông và đã được sự ủng hộ thông qua việc đóng góp của các tổ chức đảm bảo chất lượng trong khu vực và sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới và UNESCO. APQN hiện có 59 thành viên đại diện cho 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Hồng Hạnh