ĐH Bách khoa Hà Nội có tới 18 thủ khoa đạt 29,5 điểm

(Dân trí) - Có tới 279 bài thi đạt điểm 10 nhưng ĐH Bách khoa Hà Nội không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. Bù lại, trường có 18 thủ khoa khối A đạt điểm 29,5 và 4 thủ khoa khối D1 đạt 24,5 điểm. <i>(Kèm phân tích điểm chuẩn dự kiến)</i>

ĐH Bách khoa Hà Nội có tới 18 thủ khoa đạt 29,5 điểm - 1

Điểm thi của ĐH Bách khoa Hà Nội lập nhiều kỷ lục trong mùa tuyển sinh năm nay (Ảnh minh họa: Việt Hưng)
 
18 thủ khoa khối A cùng đạt 29,5 điểm là: Cao Văn Nghĩa SBD 6917, Hoàng Tất Đắc SBD 2453, Lăng Khắc SBD 13111, Nguyễn Khắc Thái SBD 13053, Phạm Ngọc Tú SBD 11767, Trần Công Đức SBD 2856, Trần Quang Minh SBD 6554, Đinh Văn Lộc SBD 6025, Nguyễn Thanh Giang SBD 2949.

 

Võ Tiến Tú SBD 11780, Đoàn Thế Vinh SBD 12040, Trần Khánh Nguyên SBD 7153, Lê Trung Kiên SBD 5365, Nguyễn Đức Sang SBD 8176, Nguyễn Quang Huy SBD 4437, Nguyễn Hữu Hùng SBD 4697, Nguyễn Văn Cường SBD 1447, Trần Văn Huy SBD 4512. 

 

4 thủ khoa khối D1 là Nguyễn Hương Mai SBD 460, Nguyễn Thị Hằng SBD 222, Triệu Thu Ngân SBD 509 và Trần Quốc Hùng SBD 317.
 

Kỳ tuyển sinh năm 2008, ĐH Bách khoa Hà Nội có 15 thủ khoa đạt 30 điểm, trong đó có 6 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, 9 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt 29,75 (được làm tròn thành 30).

Thống kê theo bài thi, trường có 279 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, khối A có 10 bài thi Toán đạt điểm tuyệt đối, 29 bài thi đạt 9,75.

 

Kỷ lục thuộc về môn Lý với 230 bài thi đạt điểm 10. Môn Hóa khiêm tốn hơn với 35 “con” 10.

 

Khối D1 “góp” 4 điểm 10 môn Toán; Môn Văn và Anh cao nhất đều là 8,5 điểm.

 

Trường cũng có 168 bài thi Toán điểm 0, nhưng chủ yếu là của thí sinh thi nhờ.

 

Được biết, chỉ tiêu vào trường hệ ĐH năm 2009 là 3.800, trong đó khối D1 là 160. Điểm chuẩn năm 2008 vào trường, khối A: 21, khối D1: 24 (đã nhân hệ số).

 

Thống kê theo phổ điểm, khối A có 3.572 thí sinh có tổng số điểm là 20,5 điểm trở lên.

 

Còn khối D1, có hơn 170 thí sinh đạt tổng điểm 18 trở lên (chưa nhân hệ số).

 

Do đó, dự kiến điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay tương đương với năm ngoái. Tuy nhiên, trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ.

 

Phân tích điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa Hà Nội

 

Cơ sở phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của từng thí sinh.

 

Mức điểm ưu tiên của từng thí sinh được quy đổi theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, đối tượng 01-04 được cộng 2 điểm; đối tượng 05-07 cộng 1 điểm; KV1 được cộng 1,5 điểm; KV2NT được cộng 1 điểm và KV2 được cộng 0,5 điểm.

 

Kết quả phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, để biết mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi trường công bố điểm chuẩn.

 

+ Khối A: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở hệ ĐH là 3.870 trong đó dành 160 chỉ tiêu cho khối D1. Do đó chỉ tiêu dành cho khối A sẽ là 3.710.

 

Tổng số thí sinh dự thi vào trường là hơn 8.000 nhưng có đến gần 1.500 thí sinh dự thi nhờ. Số thí sinh dự thi thực chất vào khối A trường ĐH Bách khoa Hà Nội là 6.928.

 

Nếu điểm chuẩn của trường là 20 điểm thì có 4.035 thí sinh trúng tuyển, nếu là 20,5 thì sẽ có 3.851 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên mức 21 sẽ có 3.660 thí sinh trúng tuyển và nếu là 21,5 thì có 3.447 thí sinh đạt.

 

Với chỉ tiêu tuyển thẳng trước đó dành cho các đối tượng được ưu tiên xét tuyển thì nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ ấn định là 21,5.

 

+ Khối D1: Chỉ tiêu 160, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 

Tổng số thí sinh thực đăng ký vào ngành Tiếng Anh là 424. Nếu điểm chuẩn là 24.0 thì sẽ có 181 thí sinh trúng tuyển, nếu điểm chuẩn là 24.5 thì sẽ có 170 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên 25.0 thì sẽ có 152 thí sinh đủ điều kiện.
 

Như vậy điểm chuẩn ngành Tiếng Anh chỉ  có thể là 24,5 hoặc 25.

 

Hồng Hạnh - Nguyễn Hùng