ĐH Bách khoa TPHCM cấp học bổng cho cả hai thủ khoa 28,5 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa xét cấp học bổng tương đương 100% học phí cho hai thủ khoa của trường. TS Lê Chí Thông - Trưởng Phòng Đào tạo nhà trường cho biết đây là năm đầu tiên trường xét cấp học bổng cho cả hai thủ khoa.

Trước đó, thông tin từ báo chí về hoàn cảnh khó khăn và ý chí vươn lên thủ khoa Trần Văn Cường (Hà Tĩnh), nhà trường đã quyết định cấp học bổng cho thủ khoa này. Sau khi cân nhắc thì trường tiếp tục cấp học bổng tương đương 100% cho thủ khoa thứ hai là em Nguyễn Đăng Khánh (Vĩnh Long).
 
Theo TS Lê Chí Thông, tiền lệ đầu tiên này sẽ tạo điều kiện cho hai em có đông lực học tốt. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì học bổng các năm sau, hai em phải điểm trung bình tối thiểu là 7,0.

Thủ khoa Trần Văn Cường.
Thủ khoa Trần Văn Cường.

Trong kỳ thi ĐH năm nay, em Trần Văn Cường, học sinh trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh thi vào ngành Kỹ thuật cơ - điện tử trường ĐH Bách khoa TP HCM với tổng điểm 28,5. Ở quê, gia đình Cường rất nghèo với 7 nhân khẩu nhưng chỉ trông vào 4 sào ruộng nên chẳng khi nào đủ ăn. Bố Cường bị bệnh, mất sức lao động và mẹ em là lao động chính trong nhà. Hoàn cảnh gia đình vất vả nhưng Cường luôn cố gắng học thật giỏi. Ngoài thành tích là thủ khoa của ĐH Bách khoa TPHCM, Cường còn đậu á khoa của ĐH Y Hà Nội với 29 điểm.

Thủ khoa Nguyễn Đăng Khánh. (Ảnh: Minh Giang)
Thủ khoa Nguyễn Đăng Khánh. (Ảnh: Minh Giang)

Còn thủ khoa thứ hai em Nguyễn Đăng Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) cũng thi vào ngành Kỹ thuật cơ - điện tử cùng tổng điểm là 28,5.  Khánh không chỉ học giỏi khối A mà khối B em học cũng rất giỏi. Bằng chứng là Khánh đạt đến 28 điểm khi thi vào Trường ĐH Y dược TPHCM. Dù điểm cao nhưng Khánh vẫn quyết định học Cơ điện tử vì yêu thích ngành học này.

ĐH Bách khoa TPHCM xét tuyển hệ CĐ

TS Lê Chí Thông cũng cho biết Trường ĐH Bách khoa TPHCM thông báo xét tuyển ngành Cao đẳng Bảo dưỡng Công nghiệp với 150 chỉ tiêu. Điều kiện xét tuyển các thí sinh thi đại học 2014 khối A, A1, không có bài thi điểm 0, có tổng điểm thi từ điểm sàn cao đẳng (10 điểm) trở lên. Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển là 29/8.

Lê Phương