ĐH Cần Thơ: Lần đầu tiên giảng dạy cho SV nước ngoài

Tiến sĩ Lê Việt Dũng - trưởng Phòng hợp tác quốc tế và quản lý dự án Trường ĐH Cần Thơ - cho biết, hiện trường đang đưa vào giảng dạy “Học phần nhiệt đới” dành riêng cho các SV nước ngoài.

Các SV nước ngoài sẽ được học các môn văn hóa dân gian, xã hội, đi thực tế tham quan điều kiện sản xuất, sinh hoạt, lối sống, môi trường sinh thái, phong tục tập quán VN... gắn liền với điều kiện văn hóa tự nhiên sông nước ĐBSCL.

 

Chương trình gồm hai học kỳ/năm, do các giảng viên ĐH Cần Thơ trực tiếp giảng dạy.

 

Theo Thanh Xuân

 Tuổi trẻ